09/01/2024 06:53 GMT+7

Tin tức thế giới ngày 9-1: Israel tìm thấy xưởng chế tạo tên lửa tầm xa của Hamas

Israel tìm thấy xưởng vũ khí dưới lòng đất; Động đất ở Philippines; Hạ sĩ quan Mỹ lãnh 27 tháng tù vì làm gián điệp cho Trung Quốc; Thủ tướng Pháp từ chức... là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 9-1.

Phần trên mặt đất của xưởng vũ khí quy mô lớn thuộc phong trào Hồi giáo Hamas được Israel tìm thấy hôm 8-1 - Ảnh: TIMES OF ISRAEL

Phần trên mặt đất của xưởng vũ khí quy mô lớn thuộc phong trào Hồi giáo Hamas được Israel tìm thấy hôm 8-1 - Ảnh: TIMES OF ISRAEL

Israel tuyên bố tìm thấy nơi chế tạo tên lửa tầm xa của Hamas

Theo Hãng tin Reuters ngày 8-1, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đã phát hiện một xưởng sản xuất vũ khí lớn của phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza.

Xưởng trên nằm dưới lòng đất vùng Bureij ở khu vực trung tâm Gaza và là cơ sở sản xuất vũ khí lớn nhất được Tel Aviv tìm thấy tại dải đất này cho đến nay.

IDF khẳng định xưởng vũ khí trên là nơi sản xuất loại tên lửa tầm xa có tầm hoạt động bao trùm toàn bộ lãnh thổ Israel. Bên cạnh đó, cơ sở này còn chế tạo các loại đạn dược tiêu chuẩn như đạn súng cối.

Theo quân đội Israel, xưởng trên được kết nối với một hệ thống đường hầm nhằm vận chuyển vũ khí đến các đơn vị chiến đấu trên khắp Dải Gaza.

Xưởng vũ khí này hiện đã bị tàn phá nặng nề bởi bom đạn. Ngày 8-1, quân đội Israel đã đưa một đoàn phóng viên đến tận nơi tham quan xưởng.

Israel diệt chỉ huy Hamas, Hezbollah

Hãng tin AFP ngày 8-1 dẫn nguồn nhóm vũ trang Hezbollah (Lebanon) khẳng định Israel đã tiêu diệt ông Wissam Hassan Tawil, chỉ huy quân sự cấp cao của nhóm này.

Thông tin trên nhanh chóng được một quan chức an ninh Israel giấu tên xác nhận. Vị này cho biết ông Tawil "đóng vai trò lãnh đạo trong việc quản lý những hoạt động của Hezbollah tại phía nam", khu vực sát biên giới Lebanon - Israel.

Quan chức này còn khẳng định ông Tawil nắm giữ nhiều vai trò quan trọng trong Hezbollah. Tuy nhiên, người này đã "bị tiêu diệt bởi cuộc tấn công của Israel nhắm vào ô tô của ông ta ở phía nam Lebanon".

Ông Tawil là thành viên cấp cao nhất của Hezbollah thiệt mạng kể từ khi giao tranh giữa nhóm này với Israel leo thang hồi đầu tháng 10-2023.

Cũng trong ngày 8-1, quân đội Israel tuyên bố tiêu diệt ông Hassan Akasha - người được miêu tả là "nhân vật trung tâm" đứng sau những cuộc tấn công Israel từ phía Syria của Hamas.

IDF cho biết ông Akasha bị "tiêu diệt" ở Beit Jinn, khu vực do Chính phủ Syria kiểm soát và nằm gần cao nguyên Golan do Israel kiểm soát.

"Ông ta là nhân vật trung tâm phải chịu trách nhiệm cho các tràng rocket được Hamas bắn từ lãnh thổ Syria về phía Israel trong những tuần qua", thông báo của IDF nêu.

Hạ sĩ quan hải quân Mỹ lãnh 27 tháng tù vì

làm gián điệp cho Trung Quốc

Ngày 8-1, ông Wenheng "Thomas" Zhao, từng là hạ sĩ quan phục vụ trong hải quân Mỹ, bị tuyên 27 tháng tù vì hành vi cung cấp dữ liệu quân đội cho cơ quan tình báo Trung Quốc.

Ông Zhao đóng quân tại Căn cứ hải quân hạt Venturia, bang California. Hồi tháng 10-2023, hạ sĩ quan này đã nhận tội đối với cáo buộc nhận gần 15.000 USD tiền hối lộ từ một nhân viên tình báo Trung Quốc.

Đổi lại, ông Zhao phải cung cấp cho khách hàng kế hoạch diễn tập quân sự của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, các lệnh tác chiến, bản thiết kế hệ thống radar của một căn cứ quân đội Mỹ tại tỉnh Okinawa, Nhật Bản...

Bên cạnh án phạt tù, ông Zhao còn phải đóng phạt 5.500 USD, theo Bộ Tư pháp Mỹ.

"Ông Zhao đã chọn phản bội lời thề của mình với đất nước và đặt mọi người khác vào thế nguy hiểm", bà Larissa Knapp - trợ lý giám đốc mảng an ninh quốc gia thuộc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) - chia sẻ.

Phát hiện nhiều lỗi kỹ thuật trên máy bay Boeing 737 MAX

Ảnh chụp màn hình video TikTok được một hành khách trên máy bay Boeing 737 MAX bị bung cửa quay khi máy bay đang hạ cánh khẩn cấp

Ảnh chụp màn hình video TikTok được một hành khách trên máy bay Boeing 737 MAX bị bung cửa quay khi máy bay đang hạ cánh khẩn cấp

Ngày 8-1, Hãng hàng không United Airlines (UA) tuyên bố đã tìm thấy nhiều đai ốc lỏng trên một loạt máy bay Boeing 737 MAX 9 do hãng này sở hữu.

Ấn phẩm chuyên ngành hàng không Air Current cho biết UA đã tìm thấy nhiều loại lỗi kỹ thuật liên quan đến đai ốc trên nhiều bộ phận của ít nhất năm máy bay được hãng này kiểm tra.

UA và nhiều hãng hàng không khác trên thế giới đều đang tiến hành kiểm tra tổng thể các máy bay 737 MAX 9 mà mình sở hữu.

Trước đó, ngày 5-1, cửa thoát hiểm của một máy bay 737 MAX đột nhiên bung ra khi máy bay này đang ở độ cao gần 5.000m. Rất may vụ việc không dẫn đến thương vong nào.

Ngay sau vụ việc, Cục Hàng không liên bang (Mỹ) đã vào cuộc điều tra nguyên nhân sự cố.

"Từ khi chúng tôi bắt đầu việc kiểm tra sơ bộ hôm 6-1, chúng tôi đã phát hiện nhiều trường hợp có thể liên quan đến lỗi trong quá trình lắp đặt cửa thoát hiểm. Ví dụ tiêu biểu là việc ốc vít chưa được vặn đủ mạnh", thông báo của UA nêu.

Động đất 6,7 độ ở Philippines

Cục Khảo sát địa chất Mỹ khẳng định một cơn động đất mạnh 6,7 độ vừa xảy ra ở vùng biển Thái Bình Dương ngoài khơi Philippines vào rạng sáng 9-1.

Trận động đất diễn ra với tâm chấn ở gần 70km dưới lòng đất và cách tỉnh Sarangani ở cực nam đảo Mindanao (Philippines) chỉ 100km.

Theo Hệ thống cảnh báo sóng thần Mỹ, trận động đất trên không gây nên dư chấn sóng thần. Hiện cũng chưa ghi nhận thương vong nào gây ra bởi thiên tai này.

Với việc nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, Philippines thường xuyên phải đối phó với động đất. Tuy nhiên, hầu hết các trận động đất đều quá yết ớt để con người có thể phát hiện.

Hồi tháng 12-2023, một trận động đất mạnh 7,6 độ đã xảy ra tại tỉnh Mindanao, kích hoạt mọt loạt cảnh báo sóng thần. Tuy nhiên, dù có cùng cường độ, mức độ thiệt hại của trận động đất tại Philippines lại thua xa trận động đất hôm 1-1 tại Nhật Bản.

Thủ tướng Pháp từ chức

Ngày 8-1, Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne nộp đơn từ chức và đã được chấp thuận - Ảnh: AFP

Ngày 8-1, Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne nộp đơn từ chức và đã được chấp thuận - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, ngày 8-1, Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne đã nộp đơn từ chức. Đây là động thái được cho là nằm trong đợt thay đổi cơ cấu nội các của Tổng thống Emmanuel Macron.

Đợt thay đổi này vốn đã được mong đợi từ lâu nhằm tạo làn gió mới cho ba năm cuối nhiệm kỳ tổng thống của ông Macron.

Sau nhiều ngày tranh cãi kịch liệt sau hậu trường, Bộ trưởng Giáo dục Gabriel Attal, 34 tuổi, được cho là ứng viên khả dĩ nhất cho vị trí kế nhiệm bà Borne.

Nếu được chọn, ông Attal sẽ trở thành thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử nước này.

Ông Macron hiện đã phê duyệt đơn từ chức của bà Borne. Tuy nhiên, bà và các bộ trưởng khác sẽ tiếp tục đảm đương công việc cho đến khi chính phủ mới chính thức đi vào hoạt động.

Lộc đầu năm

Người đàn ông Hàn Quốc giả vờ ăn con cá mà anh bắt được bằng tay từ một hồ nước đóng băng. Hoạt động này diễn ra hôm 6-1, trong sự kiện quảng bá lễ hội băng Hwacheon thuộc huyện cùng tên, tọa lạc ở phía nam khu phi quân sự chia cắt hai miền Triều Tiên - Ảnh: REUTERS

Người đàn ông Hàn Quốc giả vờ ăn con cá mà anh bắt được bằng tay từ một hồ nước đóng băng. Hoạt động này diễn ra hôm 6-1, trong sự kiện quảng bá lễ hội băng Hwacheon thuộc huyện cùng tên, tọa lạc ở phía nam khu phi quân sự chia cắt hai miền Triều Tiên - Ảnh: REUTERS

Tin tức thế giới ngày 8-1: Đài Al Jazeera lên án Israel tấn công làm 2 nhà báo thiệt mạngTin tức thế giới ngày 8-1: Đài Al Jazeera lên án Israel tấn công làm 2 nhà báo thiệt mạng

Israel bị tố không kích làm 2 nhà báo tự do thiệt mạng; Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo xung đột ở Gaza lan rộng ở Trung Đông; Quốc hội Mỹ đạt thỏa thuận cho các khoản chi hàng đầu... là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 8-1.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên