24/07/2023 18:00 GMT+7

Lừa xin việc vào sân bay Đà Nẵng, lấy được tiền liền… vứt hồ sơ

Sau khi nhận tiền và hứa 'chạy việc' vào sân bay Đà Nẵng, Bùi Thị Thu Hiền vứt… hồ sơ của người đã nhờ cậy. Đây chỉ là một trong nhiều vụ lừa đảo mà bị cáo Hiền và đồng phạm đã thực hiện.

Hai bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: H.B.

Hai bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: H.B.

Ngày 24-7, TAND TP Đà Nẵng xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Mỹ Hằng (29 tuổi, trú huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) 12 năm tù, Bùi Thị Thu Hiền (32 tuổi, trú huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) 7 năm 6 tháng tù, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hằng và Hiền đã cấu kết cùng nhau thực hiện 9 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức xin việc làm tại sân bay Đà Nẵng và các sân bay khác.

Theo cáo trạng, dù không có thẩm quyền, chức trách, nhiệm vụ trong việc tuyển dụng lao động, nhưng Hằng, Hiền nhiều lần lừa đảo "chạy việc" làm cho nhiều người, qua đó chiếm đoạt tiền để tiêu xài.

Điển hình như, ngày 6-3-2020, Hiền cam đoan với chị Hoàng Thị Hà (trú tỉnh Nghệ An) là sẽ xin cho con ruột của chị Hà vào làm việc tại sân bay Đà Nẵng với giá 90 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Hiền vứt hồ sơ không thực hiện như đã hứa với chị Hà. Số tiền chiếm đoạt được, Hiền tiêu xài hết.

Tiếp đó, khoảng tháng 4-2020, Hiền hứa hẹn với chị Đoàn Thị Bích Hà (trú tỉnh Quảng Bình) xin cho con gái của chị Hà vào làm việc tại sân bay Đà Nẵng, sân bay Tân Sơn Nhất hoặc sân bay Đồng Hới với tổng số tiền là 769 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Hiền cũng không thực hiện xin việc.

Ngày 5-6-2020, Hằng hứa với bà Phan Thị Thu (trú Đà Nẵng) xin việc cho con trai của bà Thu làm lái xe chở khách tại sân bay Đà Nẵng. Hằng cam kết trong 3 tháng con bà Thu sẽ được đi làm. Lấy tiền xong, Hằng tiêu xài và cho bạn mượn...

Chưa dừng lại, ngày 25-10-2021, Hằng cùng Hiền nói với anh Nguyễn Anh (trú Đà Nẵng) sẽ lo được làm việc tại an ninh sân bay Đà Nẵng, và chiếm đoạt của nạn nhân 270 triệu đồng…

Cáo trạng cáo buộc Phạm Thị Mỹ Hằng phạm tội có tính chất chuyên nghiệp. Cả hai bị cáo phạm tội có tổ chức và phạm tội hai lần trở lên.

Hằng và Hiền đã nhiều lần cấu kết với nhau lừa đảo "chạy việc" cho nhiều người, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,9 tỉ đồng của các bị hại.

Bọn lừa đảo tạo ra "chị công an online" như thậtBọn lừa đảo tạo ra 'chị công an online' như thật

Khi gọi video, nghi phạm lừa đảo sẽ xuất hiện trong hình ảnh mặc quân phục, ngồi trong phòng được thiết kế giống nơi làm việc của cơ quan công an, nói chuyện chuyên nghiệp như công an thật.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên