15/03/2023 05:32 GMT+7

Matxcơva nói MQ-9 của Mỹ tự rơi, Washington triệu tập đại sứ Nga

Nga khẳng định không tác động gì đến chiếc MQ-9 Reaper trong khi Washington cáo buộc hai tiêm kích Nga là nguyên nhân tai nạn và triệu đại sứ đến phản đối.

Matxcơva nói MQ-9 của Mỹ tự rơi, Washington triệu tập đại sứ Nga - Ảnh 1.

Một chiếc MQ-9 Reaper của Mỹ tại căn cứ không quân ở Estonia thuộc châu Âu - Ảnh: REUTERS

Trong thông báo phát rạng sáng 15-3, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định việc máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper của Mỹ rơi không liên quan hai tiêm kích Su-27 của nước này.

Phía Nga cũng cáo buộc UAV MQ-9 của Mỹ đã xâm phạm ranh giới không phận tạm thời được thiết lập tại bán đảo Crimea cho "chiến dịch quân sự đặc biệt".

Ranh giới không phận tạm thời này "đã được thông báo tới tất cả các bên và tuân theo tiêu chuẩn quốc tế".

Trong tuyên bố trước đó của Mỹ, hai tiêm kích Su-27 của Nga đã nhiều lần xả nhiên liệu lên chiếc MQ-9 và có các động tác bay gần gây nguy hiểm.

Một trong hai tiêm kích sau đó va chạm với động cơ cánh quạt của chiếc UAV khiến nó bị rơi xuống Biển Đen. Lầu Năm Góc khẳng định chiếc MQ-9 đang bay trong không phận quốc tế.

Tuy nhiên, Nga đã bác bỏ điều này trong tuyên bố của Bộ Quốc phòng và nói rằng UAV của Mỹ rơi không điều khiển sau khi "cơ động đột ngột". Chiếc MQ-9 cũng đang bay với bộ phát đáp bị tắt.

"Các máy bay chiến đấu của Nga đã không sử dụng vũ khí trên không, không tiếp xúc với UAV và đã trở về sân bay căn cứ an toàn", Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

Tại Washington, trở về sau khi bị Bộ Ngoại giao Mỹ triệu tập, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov mô tả sự cố tại Biển Đen lần này là một "hành động khiêu khích" của Mỹ.

Đây là vụ va chạm đầu tiên giữa một UAV của Mỹ và chiến đấu cơ của Nga kể từ khi xung đột bùng nổ ở Ukraine. Sự việc xảy ra vào thời điểm nhạy cảm tại một khu vực cũng vô cùng nhạy cảm.

Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine vào năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý. Động thái bị Kiev và nhiều nước phản đối đồng thời đáp trả bằng hàng loạt lệnh trừng phạt.

Quay trở lại chiếc MQ-9, hiện Lầu Năm Góc chưa công bố các thông tin như vị trí nó gặp nạn cũng như thời điểm đó có mang theo vũ khí gì hay không.

Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối trả lời và đề nghị hỏi Bộ Quốc phòng về khả năng trục vớt UAV nói trên.

Bộ Quốc phòng Mỹ thì chỉ tiết lộ chiếc MQ-9 bị rơi đang làm nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo. Theo Hãng tin Reuters, khả năng cao chiếc UAV này đang giám sát các hoạt động quân sự của Nga tại Crimea.

MQ-9 Reaper do Tập đoàn General Atomics chế tạo với sải cánh 20m và dài khoảng 11m với bảy điểm gắn vũ khí dưới cánh. UAV này sử dụng động cơ cánh quạt, tầm hoạt động lên tới 1.900km và thời gian hoạt động liên tục 14 tiếng.

Đây là UAV đầu tiên của Mỹ được thiết kế cho mục đích tìm - diệt và trinh sát tầm cao trong thời gian dài.

Chuyến bay đầu tiên của MQ-9 là vào năm 2001. Hiện Mỹ là nước sử dụng nhiều UAV này nhất và đã xuất khẩu sang một số nước như Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Ấn Độ...

NÓNG: Va chạm với tiêm kích Su-27 của Nga, máy bay Mỹ rơi xuống Biển ĐenNÓNG: Va chạm với tiêm kích Su-27 của Nga, máy bay Mỹ rơi xuống Biển Đen

Ngày 14-3, một chiếc tiêm kích Su-27 của Nga va chạm với máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ, khiến chiếc drone cỡ lớn này rơi xuống Biển Đen. Mỹ gọi đây là vụ việc "không an toàn và không chuyên nghiệp".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Mỹ Nga MQ-9 MQ-9 Reaper