10/03/2022 08:34 GMT+7

Máy bay chở ông Trump phải hạ cánh khẩn cấp

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Chiếc máy bay gặp sự cố trong lúc đang chở cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, các nhân viên mật vụ, nhân viên hỗ trợ và một số cố vấn của ông Trump.

Máy bay chở ông Trump phải hạ cánh khẩn cấp - Ảnh 1.

Vợ chồng cựu tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: NEW YORK POST/GETTY IMAGES

Ngày 9-3, Hãng tin Reuters dẫn một nguồn thạo tin xác nhận máy bay chở cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đã quay đầu và hạ cánh khẩn cấp xuống TP New Orleans, bang Louisiana, Mỹ do động cơ máy bay bị hỏng.

Vụ việc diễn ra vào tối 5-3 nhưng chỉ mới được tiết lộ. Sự cố này lần đầu tiên được trang Politico và báo Washington Post tường thuật vào ngày 9-3. Người phát ngôn của ông Trump chưa lên tiếng về thông tin này.

Nguồn tin trên cho biết chiếc máy bay mang tên Dassault Falcon 900 đã bay được khoảng 120km thì quay trở lại New Orleans, sau khi khởi hành từ sân bay thành phố này.

Máy bay lúc đó đang trên đường đưa ông Trump trở về nhà của ông ở Palm Beach, bang Florida, sau khi ông có cuộc nói chuyện với các nhà tài trợ của Đảng Cộng hòa tại một sự kiện riêng tư ở New Orleans.

Ngoài ông Trump, các hành khách khác trên máy bay bao gồm các nhân viên mật vụ, nhân viên hỗ trợ và một số cố vấn của ông Trump.

Nguồn tin trên cho biết chiếc máy bay này thuộc về một nhà tài trợ đã cho cựu tổng thống mượn vào tối 5-3. Sau sự cố, các cố vấn của ông Trump đã thay thế bằng chiếc máy bay của một nhà tài trợ khác để đưa ông trở lại Florida an toàn.

Theo kênh NBC News, trong thời gian làm tổng thống Mỹ, ông Trump từng bày tỏ nghi ngờ về sự an toàn của việc di chuyển bằng đường hàng không.

Vào năm 2019, ông viết trên Twitter rằng các máy bay ngày càng trở nên "quá phức tạp" và rằng "phi công không còn cần thiết nữa, mà thay vào đó là các nhà khoa học máy tính". Ông đăng bài viết này sau vụ tai nạn hàng không vào ngày 10-3-2019 của Hãng Ethiopian Airlines khiến 157 người thiệt mạng.

Mỹ dừng sáng kiến chống gián điệp Trung Quốc thời ông Trump Mỹ dừng sáng kiến chống gián điệp Trung Quốc thời ông Trump

TTO - Bộ Tư pháp Mỹ thông báo dừng "Sáng kiến Trung Quốc". Đây là chương trình do chính quyền cựu tổng thống Trump phát động để đối phó hành vi gián điệp và trộm cắp tài sản trí tuệ của Trung Quốc, nhưng bị chỉ trích.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên