25/01/2024 21:46 GMT+7

Máy bay chở tù binh rơi, cả Nga và Ukraine đề nghị một cuộc điều tra quốc tế

Truyền thông Nga đưa tin các mảnh vỡ dường như của một tên lửa đã được tìm thấy tại địa điểm nơi một máy bay chở tù binh Ukraine bị rơi ở vùng Belgorod.

Lực lượng cảnh sát Nga bao vây khu vực quanh hiện trường vụ rơi máy bay quân sự ở Belgorod ngày 24-1 - Ảnh: REUTERS

Lực lượng cảnh sát Nga bao vây khu vực quanh hiện trường vụ rơi máy bay quân sự ở Belgorod ngày 24-1 - Ảnh: REUTERS

Ngày 25-1, Nga tuyên bố đã có đủ bằng chứng về việc Ukraine bắn hạ máy bay quân sự của nước này.

Trước đó, chiếc máy bay vận tải quân sự Nga Ilyushin Il-76 rơi ở khu vực Belgorod gần biên giới Ukraine hôm 24-1. Toàn bộ 74 người trên máy bay đều thiệt mạng. 

Nga đề nghị Hội đồng Bảo an họp khẩn sau vụ rơi máy bay làm 74 người chết

Nga cáo buộc Kiev đã bắn hạ chiếc máy bay mà Matxcơva nói đang chở tù binh Ukraine để trao đổi. Ukraine chưa xác nhận hay phủ nhận việc bắn máy bay này.

Hãng tin TASS dẫn lời các cơ quan dịch vụ khẩn cấp Nga ngày 25-1 cho biết đã tìm thấy các mảnh vỡ giống của tên lửa tại hiện trường.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết rõ ràng cần có một cuộc điều tra quốc tế về vụ việc.

Đáp lại việc Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky kêu gọi "khởi động một cuộc điều tra quốc tế" về vụ tai nạn máy bay vận tải quân sự Nga, ông Peskov nói: "Nếu ông ấy muốn nói đến một cuộc điều tra quốc tế về tội ác của chính quyền Kiev thì rõ ràng cần phải tiến hành điều tra".

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng vũ trang Ukraine đã bắn hạ máy bay Il-76 bằng hệ thống tên lửa phòng không đóng gần làng Liptsy ở vùng Kharkov. Theo TASS, radar của Nga đã phát hiện hai vụ phóng tên lửa của Ukraine vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Một nghị sĩ Nga khẳng định Matxcơva đã phát cảnh báo cho Ukraine khoảng 15 phút trước khi máy bay đến khu vực nó bị bắn hạ.

Ngược lại, Cơ quan tình báo quân sự Ukraine phủ nhận việc này, cho biết không nhận được thông báo nào từ phía Nga.

Người phát ngôn của cơ quan này nói với Hãng tin Reuters rằng các hệ thống phòng không của Nga đã trong tình trạng hoạt động ở khu vực Belgorod ngày 24-1, cùng ngày máy bay bị rơi.

"Vào ngày này, cả hai bên đều sử dụng máy bay không người lái. Ukraine sử dụng máy bay không người lái trinh sát, Nga sử dụng máy bay không người lái kamikaze", người phát ngôn Andriy Yusov của cơ quan này cho biết.

Theo ông Yusov, có thêm hai máy bay vận tải quân sự khác của Nga là An-26 và An-72 cũng có mặt tại khu vực vào thời điểm đó.

"Thật không may, chúng ta có thể giả định nhiều kịch bản khác nhau, bao gồm cả hành động khiêu khích, cũng như việc sử dụng tù nhân Ukraine làm lá chắn sống để vận chuyển đạn dược và vũ khí cho các hệ thống S-300 (được sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine)", người phát ngôn Ukraine đặt giả thuyết.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định Ukraine bắn hạ máy bay Nga bằng tên lửaBộ Quốc phòng Nga khẳng định Ukraine bắn hạ máy bay Nga bằng tên lửa

Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Kiev bắn hạ máy bay vận tải quân sự Ilyushin Il-76 chở 65 tù binh Ukraine bằng tên lửa phòng không.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: ukraine nga máy bay tù binh