01/09/2023 08:27 GMT+7

Mỹ buộc tội người giúp buôn lậu vi điện tử sang Nga

Ngày 31-8, các công tố viên Mỹ buộc tội một người đàn ông Nga gốc Đức vì nhập số lượng lớn công nghệ vi điện tử có ứng dụng quân sự sang Nga.

Mỹ cho rằng những công nghệ bị buôn lậu có mục đích sử dụng cuối cùng là cuộc chiến ở Ukraine - Ảnh: NDTV

Mỹ cho rằng những công nghệ bị buôn lậu có mục đích sử dụng cuối cùng là cuộc chiến ở Ukraine - Ảnh: NDTV

Theo Hãng tin Reuters, phía Mỹ cho rằng những công nghệ trên có mục đích sử dụng cuối cùng trong cuộc chiến ở Ukraine.

Luật sư Mỹ Damian Williams tại Manhattan cho biết Arthur Petrov, một công dân mang hai quốc tịch Nga-Đức, 33 tuổi, đã bị bắt vào ngày 26-8 tại Cyprus theo yêu cầu của Chính phủ Mỹ.

Petrov và hai đồng phạm người Nga giấu tên bị cáo buộc sử dụng các công ty vỏ bọc để che giấu gian lận trong việc mua công nghệ từ các nhà phân phối vi điện tử chịu sự kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.

Theo phía công tố, công nghệ này sau đó tới tay Electrocom, một nhà cung cấp linh kiện điện tử có trụ sở tại St. Petersburg, Nga. Electrocom chuyên cung cấp cho các công ty cung cấp vũ khí và thiết bị khác cho quân đội Nga.

Đơn kiện hình sự chống lại Petrov đề ngày 11-8 cũng cho biết, một trong những kẻ đồng mưu là người đồng sáng lập và tổng giám đốc của Electrocom.

Luật sư của Petrov và Electrocom hiện chưa lên tiếng về vụ việc.

"Những nỗ lực cung cấp trái phép cho Nga công nghệ quân sự có nguồn gốc từ Mỹ là xâm phạm đến an ninh quốc gia", ông Williams tuyên bố.

Petrov phải đối mặt với 11 tội danh, bao gồm vi phạm luật kiểm soát xuất khẩu của Mỹ, buôn lậu, âm mưu thực hiện hành vi gian lận chuyển tiền và rửa tiền, cũng như các cáo buộc âm mưu khác.

Mỗi tội danh có mức án tù tối đa từ 5 đến 20 năm.

Theo đơn kiện hình sự, công nghệ buôn lậu bao gồm các thành phần được thu hồi từ phần cứng quân sự của Nga được tìm thấy trên chiến trường ở Ukraine, như tên lửa dẫn đường, máy bay không người lái, thiết bị chiến tranh điện tử và thông tin liên lạc.

Đơn kiện cũng ghi nhận hơn 225.000 USD linh kiện đã bị buôn lậu từ tháng 2-2022 đến tháng 8-2023. Nga khởi động "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine vào tháng 2-2022.

Vụ án của Petrov được điều phối một phần thông qua Lực lượng đặc nhiệm KleptoCapture của Bộ Tư pháp Mỹ. Lực lượng này được thành lập nhằm thực thi các biện pháp trừng phạt, hạn chế xuất khẩu và các biện pháp khác nhằm đáp trả Nga trong cuộc chiến tại Ukraine.

Ukraine, Nga cùng đưa "đội quân robot" tham chiếnUkraine, Nga cùng đưa 'đội quân robot' tham chiến

Ukraine đổi mới công nghệ chiến tranh khi triển khai 'đội quân robot' dọc chiến tuyến chống lại lực lượng Nga. Ngược lại, Nga cũng đã đưa robot được AI hỗ trợ vào cuộc chiến.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên