20/06/2012 17:44 GMT+7

"Mỹ và Israel đã tạo ra virut Flame"

DUY KỲ ANH (Theo Reuters, Washington Post)
DUY KỲ ANH (Theo Reuters, Washington Post)

TTO - Washington Post đã khẳng định tác giả của siêu virut Flame lại là Mỹ và Israel, cụ thể là Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) và Cơ quan Quân sự của Israel.

Virus Flame là dự án tầm cỡ quốc giaTiếp tục sững sờ với "siêu sâu" Flame

YEU4aNsS.jpgPhóng to
Sức mạnh quân sự của Mỹ dưới thời Tổng thống Obama phần lớn được thể hiện qua những vũ khí không gian mạng. Ảnh: Internet

"Đây chỉ là sự chuẩn bị cho một hành động bí mật khác" và Flame cùng Stuxnet là sự khởi đầu của một cuộc tấn công quy mô rộng lớn hơn. Washington Post dẫn lời một cựu quan chức tình báo cấp cao của Mỹ.

Phát biểu với Reuters, một cựu quan chức an ninh giấu tên của Mỹ đã khẳng định "Mỹ có vai trò lớn trong việc tạo ra virut Flame".

Trước những thông tin đăng tải trên tờ Washington Post, Lầu Năm góc, CIA, NSA và Văn phòng giám đốc tình báo quốc gia Mỹ đã từ chối đưa ra bình luận.

* Nhịp sống số:Cuộc chiến bí mật chống Iran của Obama | Vén bức màn bí mật về siêu sâu Stuxnet

Kể từ khi Flame bị phát hiện, giới quan sát phương Tây cũng đã nghi ngờ Mỹ và Israel đứng sau virut gián điệp này.

Qua phân tích, hãng bảo mật Kaspersky và Symantec đã kết luận mã nguồn của Flame có vài đoạn giống với Stuxnet - loại siêu sâu do Mỹ phát triển từng quấy nhiễu hệ thống hạt nhân của Iran trong thời gian dài.

DUY KỲ ANH (Theo Reuters, Washington Post)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên