11/04/2024 16:09 GMT+7

Nga kêu gọi công dân tránh đến Trung Đông sau thông tin Iran sắp đánh Israel

Nga khuyên công dân tránh đến Trung đông, đặc biệt là Israel, Lebanon và các lãnh thổ người Palestine, báo hiệu tình hình khu vực này sắp phức tạp.

Gia đình Chuẩn tướng Mohammad Reza Zahedi, nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công tòa nhà Đại sứ quán Iran tại Syria, tiễn đưa người đã khuất - Ảnh: AFP

Gia đình Chuẩn tướng Mohammad Reza Zahedi, nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công tòa nhà Đại sứ quán Iran tại Syria, tiễn đưa người đã khuất - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, ngày 11-4, Bộ Ngoại giao Nga ban hành cảnh báo kêu gọi người dân nước này tránh việc di chuyển đến Trung Đông, đặc biệt là Israel, Lebanon và Palestine nếu không thật sự cần thiết.

Bộ này thông báo: "Tình hình căng thẳng ở vùng Trung Đông vẫn tiếp diễn. Tình hình tại khu vực xung đột Palestine - Israel, cũng như ở 'lằn ranh xanh' giữa Lebanon và Israel tiếp tục không ổn định. Chúng tôi khuyến cáo mạnh mẽ các công dân Nga tránh việc di chuyển đến vùng này, nhất là Israel, Lebanon và các lãnh thổ Palestine, trừ trường hợp đặc biệt cần thiết".

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh cả thế giới nín thở trước nguy cơ Iran sắp tấn công vào lãnh thổ Israel, qua đó mở rộng đáng kể cuộc xung đột tại vùng đất này.

Theo báo Japan Times ngày 11-4, các nguồn thạo tin tình báo yêu cầu không nêu tên cho biết Iran hoặc lực lượng ủy nhiệm của họ có thể tấn công Israel "trong những ngày tới", và rất có khả năng sử dụng tên lửa có độ chính xác cao.

Trước đó, hôm 1-4, Iran tố Israel không kích trúng đại sứ quán nước này tại Damascus (Syria), giết chết một chuẩn tướng của lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Vụ tấn công cũng khiến 11 người khác tử vong, bao gồm sáu thành viên IRGC, bốn người Syria và một binh sĩ Hezbollah.

Tehran đã nhanh chóng tuyên bố sẽ trả đũa vụ việc này. Ngày 10-4, lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei phát biểu: "Khi họ tấn công vào đại sứ quán của chúng tôi, điều đó đồng nghĩa với việc tấn công vào lãnh thổ nước chúng tôi. Chế độ tà ác đó phải bị trừng phạt, và họ sẽ bị trừng phạt".

Từ đó đến nay, dù không lên tiếng thừa nhận hay bác bỏ cáo buộc trên của Tehran, Israel vẫn tích cực chuẩn bị cho viễn cảnh hai quốc gia này giao tranh.

Ngoại trưởng Israel Israel Katz đăng trên mạng xã hội X ngày 10-4: "Nếu Iran tấn công chúng tôi từ lãnh thổ của họ, Israel sẽ đáp trả và tấn công Iran".

Việc quân đội Iran và Israel đụng độ trực tiếp đã là viễn cảnh cả hai bên cũng như toàn thế giới không mong sẽ xảy ra, từ khi xung đột tại Dải Gaza bùng nổ hồi tháng 10-2023.

Cả hai đều là những thế lực quân sự mạnh mẽ nhất khu vực Trung Đông. Israel nhận sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ Mỹ và phương Tây. Trong khi đó, nguồn lực của Iran dồi dào đến mức phong trào Hồi giáo Hamas đang chiến đấu với Tel Aviv ở Dải Gaza và lực lượng Hezbollah tại Lebanon đều được cho là do Tehran chống lưng.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia, quan chức Israel và phương Tây cùng cho rằng tình hình đã căng thẳng đến mức Iran có thể tấn công Israel chỉ trong vài giờ tới.

Cũng trong ngày 11-4, Hãng hàng không Lufthansa của Đức thông báo việc gia hạn việc hủy các đường bay thường nhật từ TP Frankfurt (Đức) đến thủ đô Tehran đến ngày 13-4.

Điều này được cho là nhằm giữ an toàn cho phi hành đoàn cũng như hành khách trước những diễn biến bất ngờ tại Iran.

Những kịch bản đáp trả nào Iran dành cho Israel?Những kịch bản đáp trả nào Iran dành cho Israel?

Cộng hòa Hồi giáo Iran, nước có mối thù hằn lâu đời với Israel, tuyên bố đã sẵn sàng để trả thù cho vụ tấn công vào Đại sứ quán Iran ở Syria mà nước này cáo buộc do Tel Aviv thực hiện.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên