02/03/2024 09:11 GMT+7

Nga thử tên lửa, khoe lực lượng hạt nhân lớn nhất thế giới

Động thái diễn tập tên lửa hạt nhân của Nga diễn ra sau những ồn ào về phát ngôn của tổng thống Pháp đề cập kịch bản NATO gửi quân tới Ukraine tham chiến đang là chủ đề gây tranh cãi.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Yars RS-24 của Nga trong một cuộc diễu hành ở Matxcơva - Ảnh: REUTERS

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Yars RS-24 của Nga trong một cuộc diễu hành ở Matxcơva - Ảnh: REUTERS

Hôm 1-3, Hãng thông tấn TASS dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này đã thử nghiệm thành công một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars.

Nga thử tên lửa giữa những râm ran về việc "lính NATO tới Ukraine"

Yars có tầm bắn khoảng 12.000km, là loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) có thể mang nhiều đầu đạn hạt nhân, và được mệnh danh là vũ khí thuộc diện "bất bại" của Nga.

Việc thử nghiệm tên lửa Yars thường được đánh giá là cách Nga phô diễn sức mạnh hạt nhân. Động thái lần này cũng diễn ra trong thời điểm nhạy cảm khi vào đầu tuần này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khiến nhiều người ngạc nhiên khi nói rằng "không nên loại bỏ" kịch bản nào, bao gồm cả việc triển khai lính NATO tới tiếp viện cho Ukraine.

Phương Tây đã ủng hộ Ukraine mạnh mẽ trong cuộc xung đột với Nga, nhưng vẫn giữ sự ủng hộ này ở ngưỡng dưới mức đụng độ trực tiếp.

Chính vì vậy phát biểu của ông Macron - được đưa ra trong một cuộc họp thượng đỉnh với lãnh đạo nhiều nước về công tác ủng hộ Ukraine - đã khiến nhiều người khó hiểu, thậm chí cảm thấy sốc.

Phía Nga đã phản ứng gay gắt trước phát biểu trên, nhấn mạnh nếu NATO gửi lính tới Ukraine, đó sẽ là lời tuyên chiến với Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong thông điệp liên bang vừa qua thậm chí khẳng định đó là kịch bản dẫn tới một cuộc chiến tranh hạt nhân.

Nga có lực lượng hạt nhân "đa dạng nhất" thế giới

Chủ đề hạt nhân cũng được báo chí Nga khai thác mạnh, điển hình là bản tin của Đài RT ngày 1-3. Đài này dẫn lời một tư lệnh Mỹ khẳng định Washington cần hiện đại hóa lực lượng hạt nhân nhằm đối phó với Nga.

Tướng không quân Anthony Cotton, tư lệnh Bộ Tư lệnh chiến lược Mỹ (TRATCOM), khẳng định Nga là thách thức nghiêm trọng đối với vị thế thống trị về mặt quân sự của Mỹ.

Theo RT, ông Cotton nhấn mạnh Matxcơva đang sở hữu kho vũ khí hạt nhân vượt xa Mỹ và còn tích cực hiện đại hóa kho vũ khí ấy.

Theo vị tướng Mỹ, hiện nay Nga và Trung Quốc đang nhanh chóng cải thiện vị thế trước Mỹ và đồng minh trên nhiều lĩnh vực.

Ông lưu ý một phát biểu của Tổng thống Nga Putin hồi tháng 2, cho rằng lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga đã "gần như được hiện đại hóa hoàn toàn".

"Nga đang sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất và đa dạng nhất", RT dẫn lời ông Cotton, người lưu ý tới các loại tàu ngầm mới cũng như tên lửa ICBM Sarmat của Nga, vốn có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

G7 tuyên bố đe dọa của Nga về vũ khí hạt nhân là vô trách nhiệm, không thể chấp nhậnG7 tuyên bố đe dọa của Nga về vũ khí hạt nhân là vô trách nhiệm, không thể chấp nhận

Tuyên bố chung của lãnh đạo nhóm G7 được đưa ra đúng vào ngày 24-2, tròn 2 năm cuộc chiến Nga - Ukraine bùng nổ, với những cam kết dành cho Kiev và chỉ trích Matxcơva.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên