15/01/2022 12:16 GMT+7

Nga triệt phá nhóm tin tặc REvil theo yêu cầu của Mỹ

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Ngày 14-1, Tổng cục An ninh liên bang Nga (FSB) thông báo đã triệt phá nhóm tin tặc tai tiếng REvil từng tấn công công ty phần mềm Kaseya của Mỹ năm 2021, theo yêu cầu của Washington.

Nga triệt phá nhóm tin tặc REvil theo yêu cầu của Mỹ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa một người đàn ông thao tác trên máy tính với các đoạn mã - Ảnh: YAHOO NEWS

Trong tuyên bố ngày 14-1, FSB cho biết đã "trấn áp các hoạt động bất hợp pháp" của các thành viên REvil trong các cuộc đột kích tại 25 địa điểm, bắt 14 người, thu giữ 426 triệu rúp (5,5 triệu USD), 600.000 USD, 500.000 euro, máy vi tính và 20 ôtô hạng sang.

Theo Hãng tin AFP, FSB tiến hành vụ đột kích trên sau khi nhận được yêu cầu từ các cơ quan có liên quan của Mỹ.

Cơ quan an ninh Nga cho biết các thành viên REvil đã "phát triển nhiều phần mềm độc hại, tổ chức rút trộm tiền các tài khoản ngân hàng của công dân nước ngoài".

Phía Mỹ ca ngợi vụ bắt giữ nhóm REvil của Nga, theo Hãng tin Reuters.

Tháng 7-2021, Công ty Kaseya bị tấn công. Vụ việc này đã làm ảnh hưởng đến khoảng 1.500 doanh nghiệp ở ít nhất 17 quốc gia, từ các nhà thuốc đến các cây xăng, cũng như hàng chục nhà trẻ ở New Zealand.

Cũng trong tháng 7-2021, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gọi cho người đồng cấp Nga Vladimir Putin, yêu cầu Nga hành động chống lại các nhóm tin tặc hoạt động tại nước này. Ông Biden cảnh báo Washington sẽ thực hiện "mọi hành động cần thiết" để bảo vệ người Mỹ.

Một nguồn tin của Hãng thông tấn Interfax tiết lộ các thành viên là công dân Nga của REvil sẽ không được bàn giao cho Mỹ.

Theo Reuters, chiến dịch triệt phá REvil là sự hợp tác hiếm hoi giữa Nga và Mỹ vào thời điểm quan hệ hai nước căng thẳng liên quan đến vấn đề Ukraine.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Cơ quan An ninh và các cơ quan khác tại Ukraine đang điều tra cuộc tấn công mạng nhằm vào các trang web chính phủ nước này. Hãng tin AP dẫn lời một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine nói Nga có lịch sử lâu dài về các cuộc tấn công mạng nhằm vào Ukraine.

Hiện vẫn chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công nói trên. Các tin tặc đã đăng một thông điệp bằng tiếng Ukraine, Nga và các ngôn ngữ khác với nội dung cảnh báo người Ukraine "hãy sợ hãi và trông chờ những điều tồi tệ nhất".

Giới chức Ukraine cho biết không có dữ liệu cá nhân nào bị đánh cắp trong cuộc tấn công này.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Mỹ sẽ hỗ trợ Ukraine. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng đề nghị giúp đỡ. Ông Stoltenberg nói NATO sẽ cung cấp nền tảng để chia sẻ thông tin về phòng thủ mạng.

39 triệu bệnh án của một bệnh viện ở Thái Lan bị tin tặc đánh cắp và rao bán 39 triệu bệnh án của một bệnh viện ở Thái Lan bị tin tặc đánh cắp và rao bán

TTO - Hệ thống y tế công Thái Lan lại bị tin tặc tấn công, lần này thông tin của 39 triệu bệnh nhân rò rỉ từ Bệnh viện Siriraj ở Bangkok.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên