20/03/2024 22:42 GMT+7

Nga từ chối đề nghị đàm phán vũ khí hạt nhân với Mỹ

Nga cho rằng Mỹ chỉ đối thoại theo các điều khoản của nước này, đồng thời cảnh báo vệ tinh thương mại với mục đích do thám sẽ trở thành mục tiêu quân sự.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova - Ảnh: REUTERS

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova - Ảnh: REUTERS

Ngày 20-3, Nga nói sẽ chỉ thảo luận vấn đề kiểm soát vũ khí hạt nhân với Mỹ như một phần của "một cuộc đối thoại rộng hơn", đồng thời cảnh báo việc Washington sử dụng vệ tinh thương mại của tư nhân cho mục đích do thám sẽ khiến các vệ tinh này trở thành mục tiêu hợp pháp.

Trước đó vào ngày 18-3, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Linda Thomas-Greenfield nói Mỹ sẵn sàng tham gia các cuộc thảo luận song phương về kiểm soát vũ khí với Nga và Trung Quốc mà không kèm các điều kiện tiên quyết.

"Chúng tôi được đề nghị tiến hành đối thoại chỉ theo các điều khoản của Mỹ, và chỉ về những vấn đề mà Washington quan tâm", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phản hồi phát biểu của bà Thomas-Greenfield.

"Chúng tôi sẵn sàng thảo luận cho các vấn đề về an ninh và ổn định trong một gói duy nhất, với việc nhấn mạnh vào những khía cạnh ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích an ninh của đất nước chúng tôi", bà Zakharova nói thêm.

Theo Hãng tin Reuters, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nói các cuộc đàm phán chiến lược với Washington sẽ không thể diễn ra nếu không có sự đối thoại rộng hơn về an ninh của Nga.

Điều này cho thấy các lo ngại của Matxcơva về sự mở rộng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và sự trợ giúp của phương Tây dành cho Ukraine, Reuters nhận định.

Cùng ngày, Nga cũng cảnh báo việc vệ tinh tư nhân có thể trở thành mục tiêu hợp pháp nếu Mỹ dùng cho việc do thám.

"Chúng tôi biết nỗ lực nhằm thu hút khu vực tư nhân phục vụ tham vọng quân sự không gian của Washington", bà Zakharova nói.

Trong tháng 3, Reuters đưa tin Tập đoàn SpaceX của tỉ phú Mỹ Elon Musk đang xây dựng một mạng lưới gồm hàng trăm vệ tinh do thám theo hợp đồng bí mật với cơ quan tình báo Mỹ, cho thấy mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa công ty không gian của ông Musk và các cơ quan an ninh quốc gia Mỹ.

Theo bà Zakharova, các hệ thống như trên "sẽ là mục tiêu hợp pháp cho các biện pháp đáp trả, bao gồm cả các biện pháp quân sự".

Nga tăng cường thêm quân

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 20-3 cho biết Nga sẽ tăng cường quân đội bằng cách bổ sung thêm 2 đội quân và 30 đơn vị mới trước cuối năm 2024.

Theo ông Shoigui, Nga đã tuyển dụng hàng trăm lính hợp đồng, và sẽ thành lập 2 lực lượng lục quân và 30 đơn vị mới, bao gồm 14 sư đoàn và 16 lữ đoàn.

"Các nhóm quân Nga sẽ tiếp tục đánh bật kẻ thù ra khỏi vị trí. Mỹ và các vệ tinh của nước này cực kỳ quan ngại về sự thành công của lực lượng vũ trang Nga", ông Shoigu phát biểu.

Ông Medvedev nói Nga sẽ Ông Medvedev nói Nga sẽ 'tiêu diệt' nếu Pháp điều binh đến Ukraine

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev viết trên kênh Telegram ngày 20-3 rằng Nga có thể "tiêu diệt" binh sĩ Pháp không khó, nếu Paris điều quân đến Ukraine.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên