08/06/2022 22:46 GMT+7

Nga, Ukraine cùng trao trả thi thể binh sĩ hy sinh

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Nga và Ukraine đã trao trả hàng chục thi thể binh sĩ tại một chiến tuyến gần thành phố Zaporizhzhia ngày 8-6. Đây là đợt trao trả thi thể thứ hai mà hai bên tiến hành kể từ đầu cuộc chiến đến nay.

Nga, Ukraine cùng trao trả thi thể binh sĩ hy sinh - Ảnh 1.

Người dân thành phố Lysychansk, nơi gần một chiến tuyến của Nga và Ukraine, được tập trung tại một nhà ga chờ sơ tán ngày 7-6 - Ảnh: REUTERS

"50 người anh hùng đã ngã xuống đã được trao trả", Bộ Tái thống nhất Ukraine xác nhận trong một thông báo ngày 8-6. Cơ quan này được thành lập để quản lý các vấn đề liên quan những vùng lãnh thổ Ukraine nhưng Nga đang kiểm soát.

Cuộc trao đổi diễn ra tại một chiến tuyến gần thành phố Zaporizhzhia của Ukraine, theo Hãng tin Reuters.

Theo nhà chức trách Ukraine, có 50 thi thể của các binh sĩ được trao trả đợt này, trong đó có 37 người thuộc đơn vị đã cố thủ tại nhà máy Azovstal ở thành phố Mariupol. Phía Nga cũng nhận được thi thể của 50 binh sĩ do Ukraine trao trả.

Hiện thành phố Mariupol đang nằm trong sự kiểm soát của Nga sau nhiều tháng bị bao vây khốc liệt.

Đây là lần thứ hai Nga và Ukraine trao trả các binh sĩ hy sinh chưa đầy 1 tuần sau đợt trao trả đầu tiên hôm 4-6. Theo Bộ Tái thống nhất Ukraine, 160 thi thể binh sĩ nước này đã được phía Nga trao trả trong đợt đầu.

Như vậy tính đến thời điểm hiện tại hai bên đã cùng trao trả tổng cộng 210 thi thể binh sĩ hy sinh. Theo Reuters, phần lớn các thi thể mà Ukraine nhận được là binh sĩ đã tử chiến trong nhà máy Azovstal.

Cả Nga và Ukraine đều công bố thiệt hại nhân mạng của đối phương theo hướng đối thủ thiệt hại nặng hơn. Chưa có một thống kê độc lập và đáng tin cậy nào về mức độ thiệt hại nhân mạng của hai bên.

Nga phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" vào cuối tháng 2-2022 và đưa quân vào Ukraine dưới danh nghĩa giải giáp quân đội, chấm dứt các hành vi chống lại dân thường ở miền đông Ukraine vốn gần gũi văn hóa với Nga.

Chiến sự hiện đang ở giai đoạn hai sau khi Nga vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ của Ukraine, buộc phải rút khỏi miền bắc nước này vào cuối tháng 3. Mục tiêu của Matxcơva trong giai đoạn hai tập trung vào vùng Donbass gồm hai tỉnh Donetsk và Lugansk.

Thống đốc Lugansk Serhiy Gaidai cho biết các lực lượng Ukraine đã rút về ngoại ô thành phố công nghiệp Severodonetsk trong ngày 8-6 sau khi đối mặt với cuộc tấn công dữ dội của Nga. Severodonetsk là thủ phủ hành chính của Ukraine sau khi thành phố Lugansk rơi vào tay lực lượng thân Nga năm 2014.

Hơn 1.000 binh sĩ Ukraine đầu hàng được đưa về Nga Hơn 1.000 binh sĩ Ukraine đầu hàng được đưa về Nga

TTO - Ngày 7-6, Hãng tin TASS đưa tin hơn 1.000 binh sĩ Ukraine đầu hàng tại thành phố Mariupol đã được chuyển giao về Nga để điều tra, trong khi phía Ukraine cho biết họ đã nhận lại 210 thi thể binh sĩ từ Nga.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên