26/12/2020 14:30 GMT+7

'Ngoại ngữ đang là rào cản hội nhập của giới trẻ'

CÔNG TRIỆU
CÔNG TRIỆU

TTO - Sáng 26-12, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên TP.HCM với sự tham dự của 420 đại biểu.

Ngoại ngữ đang là rào cản hội nhập của giới trẻ - Ảnh 1.

Sáng 26-12, 420 đại biểu có mặt để tham dự Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2023 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Tại tổ thảo luận với chủ đề "Sinh viên chủ động hội nhập, phát triển", đại biểu Đại hội - sinh viên Đặng Nguyễn Hoài Phú (Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM) chia sẻ ngoại ngữ đang là một rào cản cho quá trình hội nhập ở giới trẻ hiện nay.

"Mình tin ở thế kỷ này, sinh viên đã hoàn toàn học được cách chủ động để tiến thân, để trở thành một công dân toàn cầu. Tuy nhiên, chỉ mong rằng Ban chấp hành nhiệm kỳ mới biết đặt mình vào tâm lý, biết lắng nghe và dõi theo sinh viên thì việc giải quyết những vấn đề về hội nhập toàn cầu sẽ dễ dàng hơn" - Hoài Phú tâm sự.

Tại tổ tham luận số 4 với chủ đề "Sinh viên phát huy giá trị văn hóa truyền thống", sinh viên Nguyễn Trung Khang, chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Mở TP.HCM, cho rằng "sinh viên sẽ không bao giờ quay lưng với âm nhạc dân tộc".

Theo Khang, để phát huy giá trị văn hóa truyền thống, nhất là âm nhạc dân tộc, thì phải có hành động để khiến chúng gần gũi hơn với giới trẻ.

"Rất cần những chương trình để trẻ hóa nền âm nhạc dân tộc đó bởi với góc nhìn, cách tiếp cận và sự sáng tạo của giới trẻ hiện nay thì mọi thứ đều có thể kết hợp được cùng nhau. Tại sao chúng ta không nghĩ rằng một bài vè, bài cải lương kết hợp cùng nhạc Rap để tạo nên một tác phẩm...", Khang đặt vấn đề.

Ngoài hai chủ đề trên, Đại hội còn thu được nhiều ý kiến hay, sáng tạo và thiết thực từ các đại biểu  như: sinh viên rèn luyện bản lĩnh, xây dựng nếp sống văn minh, tích cực; sinh viên thi đua học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học và sinh viên xung kích tình nguyện, tham gia xây dựng và phát triển TP.

Ngoại ngữ đang là rào cản hội nhập của giới trẻ - Ảnh 2.

Bí thư Thành đoàn TP.HCM Phan Thị Thanh Phương (trái) tặng hoa cảm ơn PGS. TS Phan Thanh Bình tại Đại hội - Ảnh: DUYÊN PHAN

Vào sáng nay, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đã tiến hành hiệp thương bầu Đoàn chủ tịch, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu và giới thiệu Đoàn thư ký. 

Phiên làm việc thứ hai Đại hội dự kiến diễn ra xuyên suốt từ 8h đến hết 21h30 ngày 27-12 tại Nhà văn hóa Sinh viên TP với nhiều hoạt động, chương trình liên quan.

11 chỉ tiêu trọng tâm mà Đại hội dự kiến xác lập:

1. 100% cán bộ, hội viên được được quán triệt và học tập về các Nghị quyết của Đảng, Đoàn và Hội các cấp.

2. Ít nhất 300 sinh viên và 15 tập thể đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" và "Tập thể Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương; 500 sinh viên và 20 tập thể đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" và "Tập thể Sinh viên 5 tốt" cấp Thành; 10.000 sinh viên và 450 tập thể đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" và "Tập thể Sinh viên 5 tốt" cấp trường.

3. Giới thiệu việc làm cho 250.000 lượt sinh viên, trong đó ít nhất 12.500 sinh viên có việc làm ổn định.

4. Vận động ít nhất 60 tỉ đồng trao học bổng, giải thưởng cho sinh viên.

5. Hội viên, sinh viên đề xuất ít nhất 300.000 ý tưởng, sáng kiến.

6. Tổ chức ít nhất 400 hoạt động hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học.

7. Tổ chức ít nhất 400 hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống đẹp, văn hóa cho hội viên, sinh viên.

8. Tổ chức ít nhất 400 hoạt động trang bị kiến thức khởi nghiệp cho sinh viên.

9. Tổ chức ít nhất 200 hoạt động hỗ trợ sinh viên hội nhập quốc tế.

10. Trong mỗi năm học, mỗi hội viên tham gia ít nhất 05 ngày tình nguyện.

11. Kết nạp mới ít nhất 350.000 hội viên.

Ngoại ngữ đang là rào cản hội nhập của giới trẻ - Ảnh 4.

Mọi thủ tục điểm danh, định danh đều được thực hiện qua điện thoại cá nhân - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Ngoại ngữ đang là rào cản hội nhập của giới trẻ - Ảnh 5.

Đại biểu đảm bảo việc đeo khẩu trang, dùng nước sát khuẩn để phòng chống dịch bệnh - Ảnh: DUYÊN PHAN

Ngoại ngữ đang là rào cản hội nhập của giới trẻ - Ảnh 6.

Đại hội diễn ra trong không khí sôi nổi - Ảnh: DUYÊN PHAN

Ngoại ngữ đang là rào cản hội nhập của giới trẻ - Ảnh 7.

Đại biểu Lê Thị Mỹ Duyên đặt câu hỏi liên quan đến vấn đề khởi nghiệp cho thanh niên tại Đại hội - Ảnh: DUYÊN PHAN

Ngoại ngữ đang là rào cản hội nhập của giới trẻ - Ảnh 8.

ĐH diễn ra một cách nghiêm túc, tươi trẻ - Ảnh: DUYÊN PHAN

Ngoại ngữ đang là rào cản hội nhập của giới trẻ - Ảnh 9.

Các đại biểu tham quan mô hình kiến trúc được triển lãm tại ĐH - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Ngoại ngữ đang là rào cản hội nhập của giới trẻ - Ảnh 10.

Đại biểu Thái Trọng Nghĩa đặt vấn đề về tầm quan trọng của ngoại ngữ đối với sinh viên trong thời kỳ hội nhập - Ảnh: DUYÊN PHAN

Sáng nay khai mạc Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM Sáng nay khai mạc Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM

TTO - Đại hội Hội Sinh viên VN TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2023 diễn ra trong thời khắc đặc biệt, sau Đại hội Đảng bộ TP.HCM, trước thềm Đại hội XIII của Đảng, mở ra nhiều cơ hội cho sinh viên.

CÔNG TRIỆU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên