23/02/2018 09:28 GMT+7

Người cũ của ông Trump bị truy tội rửa tiền, trốn thuế

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Công tố viên đặc biệt Robert Mueller đưa ra các cáo buộc mới đối với hai cựu quan chức chiến dịch tranh cử của ông Trump là Paul Manafort và Rick Gates trong cuộc điều tra nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Mỹ.

Người cũ của ông Trump bị truy tội rửa tiền, trốn thuế - Ảnh 1.

Ông Robert Mueller - công tố viên đặc biệt phụ trách điều tra vụ Nga can thiệp bầu cử Mỹ - Ảnh: REUTERS

Đài CNN dẫn bản cáo trạng dài 37 trang đưa ra nhiều cáo buộc mới đối với ông Manafort và ông Gates bao gồm cáo buộc rửa 30 triệu USD, trốn thuế trong 10 năm và sử dụng bất động sản để lừa vay khoảng 20 triệu USD.

Cụ thể, cả hai được cho là đã che giấu việc sở hữu các tài khoản ngân hàng và công ty ở các "thiên đường thuế" nước ngoài như Saint Vincent, Grenandines, Seychelles, Cyprus và rửa hơn 30 triệu USD thu nhập. Các khoản thu nhập này bị nguy trang dưới dạng "khoản vay".

Khoảng 75 triệu USD đã chảy qua tài khoản các công ty bình phong của ông Manafort và Gates tại nước ngoài, một số được dùng để mua bất động sản, sửa nhà, mua hàng xa xỉ hay trả học phí cho con…

Tổng cộng ông Manafort đối mặt với 18 cáo buộc mới trong khi ông Gates nhận thêm 23 cáo buộc. Trước đó, cả hai đã chịu tổng cộng 12 cáo buộc cũng liên quan đến việc rửa tiền, che giấu thông tin tài khoản ngân hàng và các hoạt động vận động hành lang trước 2015.

Bản cáo trạng mới cho thấy ông Mueller đang gia tăng sức ép lên các quan chức trong chiến dịch tranh cử của tổng thống Mỹ Donald Trump và sẵn sàng mạnh tay để điều tra mọi ngóc ngách của nghi vấn Nga cấu kết với chiến dịch tranh cử của phe Cộng hoà. 

Tuần trước, ông Mueller đã buộc tội 13 công dân Nga tổ chức chiến dịch gây bất lợi cho ứng viên Hillary Clinton của phe Dân chủ trong cuộc tranh cử năm 2016.

Theo giới phân tích, sức ép về các chi phí kiện tụng lớn và khả năng ngồi tù có thể khiến ông Manafort và Gates chấp nhận thoả thuận với ông Mueller và đứng ra làm chứng về các sai phạm trong chiến dịch tranh cử của ông Trump.

CNN đưa tin ông Gates đã thương lượng với ông Mueller trong hơn một tháng qua và đã nói chuyện với các công tố kể từ sau khi bị buộc tội.

‘Đầu bếp của Putin’ bị nghi can thiệp bầu cử Mỹ ‘Đầu bếp của Putin’ bị nghi can thiệp bầu cử Mỹ

TTO - Tổng cộng 13 người Nga đang bị phía Mỹ buộc tội can thiệp vào cuộc bầu cử của nước này năm 2016, với nghi án đã giúp đỡ ông Donald Trump đắc cử.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên