25/08/2022 08:55 GMT+7

Nhắm mắt đưa chân vì tin quảng cáo

KHÔI NGUYÊN
KHÔI NGUYÊN

TTO - Hình ảnh những lao động liều mình vượt thoát khỏi một casino tại Campuchia nên là lời cảnh báo nghiêm khắc cho những người còn tin vào lời quảng cáo "việc nhẹ, lương cao" được quảng cáo trên các trang mạng xã hội...

Nhắm mắt đưa chân vì tin quảng cáo - Ảnh 1.

Một quảng cáo kiểu “mật ngọt chết ruồi” trên mạng xã hội - Ảnh: K.NGUYÊN

Sau khi 41 người Việt tháo chạy khỏi casino Campuchia, cùng bơi qua sông Bình Di (huyện An Phú) về nước, người dân An Giang quê tôi bàn tán xôn xao và xót cho hoàn cảnh của họ. Chỉ vì tin vào lời quảng cáo "việc nhẹ, lương cao" mà không ít người Việt nhắm mắt đưa chân.

Tại An Giang quê tôi từng có vụ "bên kia" đòi 160 triệu đồng tiền chuộc thiếu niên 17 tuổi. Trước đó, em được một người quen qua mạng rủ qua Campuchia làm việc với mức lương 25 triệu đồng/tháng và xuất cảnh trái phép qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Nơi em đến là sòng bạc, mỗi ngày phải làm việc 15 - 16 tiếng, không được trả lương, bỏ trốn thì bị bắt lại đánh đập rồi bắt làm việc tiếp.

Lên mạng tôi thấy đầy rẫy những mẫu quảng cáo với lời lẽ "mật ngọt chết ruồi". Nào là thu nhập lên đến 40 triệu đồng/tháng, phụ cấp tiền ăn 3 triệu đồng, thưởng sinh nhật 2 triệu đồng, có bằng cấp thưởng 2 triệu đồng tháng đầu... với hứa hẹn hấp dẫn là phía tuyển dụng sẽ hỗ trợ lao động đi chính ngạch, có hỗ trợ chi phí đi lại và làm hộ chiếu, visa nhanh.

Có mẩu quảng cáo còn chêm thêm slogan: "Nói không với nạn buôn người!" để tạo lòng tin. Cũng có những quảng cáo khác cam kết không tiền chuộc, không nhốt hay đánh người.

Nhiều quảng cáo tuyển người với mức lương từ 10 triệu đồng/tháng trở lên với hứa hẹn sẽ có "hoa hồng" sau khi tuyển dụng thành công. Có thể thấy đây là đầu mối dụ dỗ, lôi kéo người khác đi làm việc để hưởng lợi.

Sau ngày 19-8, sau khi báo chí đưa tin về vụ 41 người Việt phải vượt sông trở về, một số trang Facebook quảng cáo kiểu "việc nhẹ, lương cao" tại Campuchia đã chuyển chế độ, buộc người dùng phải đăng nhập, không còn để chế độ công khai. Một số nơi vẫn đăng thông tin tuyển người.

Có thể "mặt trận" tuyển dụng trên mạng kiểu này sẽ yên ắng ít lâu. Dư luận đang mong chờ cơ quan chức năng xử lý những người môi giới đưa người đi. Trong đó, việc đăng quảng cáo chiêu dụ cũng có thể là một mắt xích đường dây tội phạm.

Vụ người Việt tháo chạy khỏi casino: Campuchia sắp trục xuất 11 người Vụ người Việt tháo chạy khỏi casino: Campuchia sắp trục xuất 11 người

TTO - Tướng Vannthan - người phát ngôn của Cục Di trú Campuchia - cho biết cục đã hoàn tất việc thẩm vấn 11 công dân Việt Nam bị kẹt lại Campuchia và đề nghị trục xuất những người này.

KHÔI NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên