11/04/2023 13:16 GMT+7

Ông Lê Quốc Minh: Báo chí chạy đua với mạng xã hội, nhiều bài viết sao chép nội dung

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cho rằng chạy đua với mạng xã hội, nhiều bài viết trên báo chí có tình trạng sao chép nội dung, khai thác theo một chiều.

Ông Lê Quốc Minh: Báo chí chạy đua với mạng xã hội, nhiều bài viết sao chép nội dung - Ảnh 1.

Ông Lê Quốc Minh thăm hỏi lãnh đạo Trung tâm báo chí TP.HCM - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Thông tin được Phó Ban Tuyên giáo trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh chia sẻ tại buổi gặp gỡ và làm việc cùng Trung tâm báo chí TP.HCM, sáng 11-4.

Trung tâm báo chí TP.HCM có những bước đi chủ động, sáng tạo

Thông tin về tình hình hoạt động của Trung tâm báo chí trong thời gian qua, ông Nguyễn Văn Khanh - phó giám đốc trung tâm này - cho biết bình quân mỗi năm trung tâm tổ chức viết khoảng 3.000 tin bài được trích dẫn từ các thông tin chính sách, chỉ đạo của TP.HCM cũng như trung ương nhằm cung cấp cho các cơ quan báo chí.

Một trong những đặc thù của trung tâm là “điểm” kết nối giữa chính quyền và các cơ quan báo chí TP. Trong quý 1-2023, trung tâm tiếp nhận và xử lý 600 câu hỏi liên quan đến tất cả vấn đề từ kinh tế - xã hội, an ninh trật tự của TP, được các cơ quan báo chí gửi qua hệ thống thư điện tử, phần mềm tổ chức sự kiện. Từ đó trung tâm sẽ kết nối các cơ quan nhà nước phụ trách trả lời, phản hồi.

Theo ông Khanh, trong năm 2023, trung tâm sẽ tập trung lực lượng phục vụ cho các cuộc giao ban báo chí; tuyên truyền cho các dự án lớn, công trình trọng điểm của TP như vành đai 3. Cùng với đó, trung tâm đang xây dựng kế hoạch bổ sung các nền tảng, xây dựng các phần mềm, hệ thống mới để phục vụ công cuộc chuyển đổi số.

Đại diện Trung tâm báo chí mong muốn trung ương có cơ chế cung cấp thông tin nhanh và đầy đủ để trung tâm có định hướng xử lý thông tin từ ban đầu, giúp việc đưa tin của các cơ quan báo chí TP được chuẩn xác hơn. Đề nghị xây dựng những buổi tập huấn, nâng cao kỹ năng xử lý tin tức, tác nghiệp cho đội ngũ cán bộ, phóng viên.

Ông Lê Quốc Minh: Báo chí chạy đua với mạng xã hội, nhiều bài viết sao chép nội dung - Ảnh 2.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh chia sẻ tại buổi làm việc - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh đánh giá cao hoạt động của Trung tâm báo chí TP.HCM, nhất là trong đại dịch COVID-19 vừa qua. “Những bước đi chủ động, sáng tạo phối hợp giữa trung tâm và các cơ quan chức năng, chính quyền TP đã mang lại sự thay đổi tư duy, cách thức người dân tiếp cận với thông tin sự kiện”, ông Minh nói.

Tính chuyên nghiệp của báo chí vẫn chưa cao

Với đề xuất của Trung tâm báo chí TP.HCM, trung ương sẽ nỗ lực để thông tin được truyền tải đến các địa phương sớm nhất. Tuy nhiên, ông Minh cũng cho rằng dù đã có nhiều bước phát triển nhưng tính chuyên nghiệp của báo chí hiện nay vẫn chưa cao.

Một số sản phẩm báo chí chỉ khai thác theo một chiều để tạo sự thu hút. Hoặc trong quá trình chạy đua với mạng xã hội, nhiều bài viết có tình trạng sao chép nội dung. Do vậy, công tác đào tạo cho đội ngũ phóng viên vô cùng quan trọng và Hội Nhà báo Việt Nam luôn đặt yếu tố đào tạo lên trên hết.

Mặt khác, việc sử dụng mạng xã hội là phần không thể tách rời trong việc làm báo nhưng cần có những giải pháp của cơ quan chức năng, ý thức của người sử dụng từ người dân cho đến người làm báo để có một nền tảng lành mạnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Báo, tạp chí của Đảng phải thường xuyên đổi mới, nâng chất lượngTrưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Báo, tạp chí của Đảng phải thường xuyên đổi mới, nâng chất lượng

Các cơ quan báo chí của Đảng phải thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phát huy vai trò của mình.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên