31/07/2022 18:37 GMT+7

Ông Putin ký học thuyết hải quân mới, xem Mỹ là đối thủ chính

DUY LINH
DUY LINH

TTO - Trong học thuyết mới, Nga xem các chiến lược của Mỹ nhằm "thống trị các đại dương" là mối đe dọa chính cùng với quá trình Đông tiến của NATO. Đích thân Tổng thống Vladimir Putin thông qua học thuyết ngày 31-7.

Ông Putin ký học thuyết hải quân mới, xem Mỹ là đối thủ chính - Ảnh 1.

Tổng thống Putin thị sát đội hình chiến hạm Nga trong lễ duyệt binh trên biển ở St Petersburg ngày 31-7 - Ảnh: REUTERS

Học thuyết dày 55 trang được Tổng thống Putin thông qua đúng vào ngày kỷ niệm thành lập Hải quân Nga (31-7), một lễ nhằm tôn vinh lực lượng hải quân nước này.

Như vậy sau 7 năm, Nga đã sửa đổi học thuyết hải quân của mình. Lần trước, văn bản này được điều chỉnh là vào năm 2015, sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014.

Học thuyết mới xác định mối đe dọa chính đối với Nga là "chiến lược của Mỹ nhằm thống trị các đại dương trên thế giới" và quá trình Đông tiến của NATO do Mỹ dẫn dắt.

Cũng theo học thuyết mới, Nga có thể sử dụng lực lượng quân sự tại các đại dương trên thế giới nếu các quyền lực mềm khác, chẳng hạn như các công cụ ngoại giao và kinh tế, không hiệu quả.

Không bất ngờ khi học thuyết này đặt mục tiêu ​​"tăng cường toàn diện vị thế địa chính trị của Nga" ở Biển Đen và Azov, vốn là hai vùng biển nằm gần Nga và vùng ảnh hưởng của Nga.

Học thuyết cũng khẳng định Bắc Băng Dương, nơi mà Mỹ nhiều lần nói Nga đang cố gắng quân sự hóa, là một khu vực có tầm quan trọng đặc biệt đối với Nga, theo Hãng tin Reuters.

Ông Putin ký học thuyết hải quân mới, xem Mỹ là đối thủ chính - Ảnh 2.

Tổng thống Putin phát biểu trong lễ duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập Hải quân Nga - Ảnh: REUTERS

Trong bài phát biểu tại lễ duyệt binh hải quân ở St Petersburg cùng ngày 31-7, ông Putin ca ngợi Sa hoàng Peter Đại đế vì đã đưa Nga trở thành cường quốc biển và nâng cao vị thế toàn cầu của nước Nga.

Thành phố St Petersburg do Peter Đại đế sáng lập và là nơi diễn ra các cuộc duyệt binh trên biển của Hải quân Nga.

Sau khi thị sát đội hình duyệt binh trên biển, ông Putin có một bài phát biểu ngắn, trong đó ông cam kết trang bị tên lửa hành trình siêu vượt âm Zircon cho hải quân trong "vài tháng tới".

Nhà lãnh đạo Nga cũng gửi thông điệp đến các đối thủ của nước Nga, cảnh báo nước này có đủ sức mạnh quân sự để đánh bại bất kỳ kẻ xâm lăng nào.

Tên lửa hành trình siêu vượt âm Zircon có thể bay với vận tốc gấp 9 lần vận tốc âm thanh (tương đương hơn 11.000km/h). Loại vũ khí này được thử nghiệm nhiều lần từ tàu ngầm và tàu chiến trong vài tháng qua.

Nga nói hạm đội nước này ở Crimea bị tập kích, 5 người bị thương Nga nói hạm đội nước này ở Crimea bị tập kích, 5 người bị thương

TTO - Cuộc tập kích diễn ra ngay trong ngày kỷ niệm thành lập Hải quân Nga (31-7) và nhắm vào một trong những hạm đội quan trọng bậc nhất của Nga. Ít nhất 5 người bị thương trong vụ tấn công, nhưng chưa có bên nào nhận trách nhiệm.

DUY LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên