17/03/2024 09:35 GMT+7

Ông Zelensky thề đáp trả vụ Odessa, vùng biên giới Nga đóng cửa trường học

Tổng thống Zelensky tuyên bố sẽ đáp trả một cách công bằng đối với cuộc tấn công bằng tên lửa mới nhất của Nga vào Odessa. Trong khi đó, khu vực biên giới Nga liên tục bị tấn công.

Thành phố Odessa ở Ukraine tan hoang sau các vụ không kích, ngày 15-3 - Ảnh: REUTERS

Thành phố Odessa ở Ukraine tan hoang sau các vụ không kích, ngày 15-3 - Ảnh: REUTERS

Ít nhất 20 người chết ở Odessa

Nga đã tấn công thành phố cảng biển Đen bằng tên lửa đạn đạo, giết chết ít nhất 20 người và làm ít nhất 70 người bị thương. Các tên lửa được phóng từ bán đảo Crimea. Cuộc tấn công đã làm hỏng hệ thống cung cấp điện và cơ sở hạ tầng của Odessa.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng lực lượng Ukraine sẽ làm "mọi điều" để làm cho người Nga "cảm nhận" sự đáp trả của họ đối với cuộc tấn công bằng tên lửa. Ông nói rằng hoạt động cứu hộ đang tiếp tục, nhưng gọi cuộc tấn công của Nga là một hành động "hèn nhát".

"Đây là một hành động hèn nhát và đáng khinh: hai tên lửa, tên lửa thứ hai đánh trúng khi các nhân viên cứu hộ và bác sĩ đến hiện trường", ông Zelensky nói. "Trong số những người thiệt mạng và bị thương có các nhân viên y tế khẩn cấp và những người cứu hộ. Tôi xin gửi lời chia buồn đến tất cả gia đình và người thân của họ".

Odessa, thành phố cảng ở miền nam Ukraine, là mục tiêu của quân đội Nga kể từ khi chiến sự bắt đầu vào năm 2022. Các cuộc tấn công vào Odessa ngày càng nhiều sau khi Điện Kremlin rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc.

Vùng biên giới Nga đóng cửa trường học, trung tâm mua sắm 

Vùng Belgorod của Nga bị tên lửa tấn công, ngày 16-3 - Ảnh: REUTERS

Vùng Belgorod của Nga bị tên lửa tấn công, ngày 16-3 - Ảnh: REUTERS

Trong hai ngày 18 và 19-3, tất cả các trường học và trường đại học ở một số khu vực của vùng Belgorod của Nga sẽ đóng cửa do tình hình chiến sự có chiều hướng phức tạp.

Các trung tâm mua sắm cũng sẽ đóng cửa vào ngày 17 và 18-3. Các quận bị ảnh hưởng nằm dọc theo biên giới với Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cho biết các cuộc tấn công vào vùng Belgorod và Kursk đã không thành công nhiều và Tổng thống Nga Vladimir Putin đang được cập nhật liên tục về tình hình.

Ngày 16-3, Bộ Quốc phòng Nga thông tin trên Telegram rằng họ đã đẩy lùi các nỗ lực xâm nhập của các chiến binh Ukraine tại một số địa điểm. Cùng ngày, một nguồn tin từ Ukraine nói với Đài CNN rằng Cục An ninh của Ukraine (SBU) đã thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào 3 nhà máy lọc dầu ở vùng Samara của Nga.

Ba nhà máy lọc dầu - tất cả đều thuộc sở hữu của Công ty dầu mỏ Rosneft - nằm dọc theo sông Volga tại Novokuibyshevsk, Samara và Syzran, và nằm cách lãnh thổ do Ukraine kiểm soát lên đến 1.000km.

Trước đó trong tuần, các nhóm chiến binh công dân Nga từ Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công qua biên giới ở Belgorod. Theo số liệu của CNN, ít nhất 5 người đã bị giết và một số người bị thương trong tuần qua.

Ukraine tiếp tục tấn công thành phố và nhà máy lọc dầu NgaUkraine tiếp tục tấn công thành phố và nhà máy lọc dầu Nga

Các lực lượng Ukraine tiếp tục tấn công vào lãnh thổ Nga, khi cuộc bầu cử tổng thống Nga bước sang ngày thứ 2.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên