07/03/2024 15:36 GMT+7

Phóng viên CNN kể vụ tàu Trung Quốc bắn vòi rồng vào tàu Philippines ở Biển Đông

Một nhóm phóng viên Đài CNN có mặt trên tàu tuần duyên Philippines BRP Cabra, khi tàu này đụng độ với tàu hải cảnh Trung Quốc trên Biển Đông sáng 5-3.

Ảnh chụp màn hình phóng sự của Đài CNN cho thấy phóng viên Ivan Watson đứng trên tàu tuần duyên Philippines BRP Cabra ngày 5-3, đằng sau là một tàu cá Trung Quốc

Ảnh chụp màn hình phóng sự của Đài CNN cho thấy phóng viên Ivan Watson đứng trên tàu tuần duyên Philippines BRP Cabra ngày 5-3, đằng sau là một tàu cá Trung Quốc

Các tàu Trung Quốc áp đảo về số lượng 

Sáng 7-3 (giờ Việt Nam), Đài CNN đăng phóng sự truyền hình cho thấy hình ảnh trực tiếp phóng viên ghi được trên tàu tuần duyên Philippines BRP Cabra, khi tàu này đụng độ với nhóm tàu hải cảnh Trung Quốc trên Biển Đông sáng 5-3.

Nhóm phóng viên bao gồm bà Rebecca Wright, ông Ivan Watson và ông Kevin Broad là đoàn báo chí nước ngoài đầu tiên được đi theo nhóm tàu Philippines thực hiện nhiệm vụ tiếp tế cho tàu BRP Sierra Madre trên bãi Cỏ Mây thuộc Biển Đông trong nhiều năm. 

Bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Trong phóng sự nêu trên, phóng viên Ivan Watson cho biết tờ mờ sáng 5-3, một nhóm tàu hải cảnh Trung Quốc bất ngờ xuất hiện và bao vây nhóm bốn tàu Philippines trên.

Các tàu Trung Quốc áp đảo về số lượng và liên tục di chuyển xung quanh nhóm tàu Philippines.

Ảnh chụp màn hình phóng sự của Đài CNN cho thấy một tàu hải cảnh Trung Quốc cách tàu Philippines chỉ vài mét vào rạng sáng 5-3

Ảnh chụp màn hình phóng sự của Đài CNN cho thấy một tàu hải cảnh Trung Quốc cách tàu Philippines chỉ vài mét vào rạng sáng 5-3

Ông Watson tường thuật: "Chúng tôi đang nhìn thấy rất rõ một tàu hải cảnh Trung Quốc. Các bạn có thể thấy tên tàu được viết bên hông tàu. Tôi đoán họ cách con tàu tuần duyên Philippines tôi đang có mặt (tàu BRP Cabra) chỉ vài mét".

Ông Watson cho biết cùng lúc đó, tàu hải cảnh Trung Quốc 21555 đã va chạm với tàu Philippines BRP Sindangan nhưng không có ai bị thương.

Sau đó phóng viên Đài CNN hướng máy quay sang một tàu nhỏ chở hàng tiếp tế.

"Con tàu nhỏ đó là tàu tiếp tế của Philippines. Nó đang bị theo sát bởi ít nhất bốn tàu Trung Quốc", ông Watson cho biết.

Không lâu sau đó, con tàu trên đã bị phía Trung Quốc bắn vòi rồng, làm vỡ kính chắn gió, cửa sổ và làm bị thương bốn binh sĩ trên tàu. Vụ việc trên đã buộc tàu này từ bỏ nhiệm vụ.

Cũng trong ngày 5-3, chính tàu BRP Cabra mà đoàn phóng viên có mặt đã bị một tàu hải cảnh Trung Quốc chặn đầu và đi sát hông tàu, theo ông Watson.

Bên cạnh đó, nhóm phóng viên CNN cũng ghi nhận nhiều tàu đánh cá Trung Quốc đi theo nhóm tàu hải cảnh.

Ông Watson chia sẻ: "Chúng tôi hiện đang bị bao quanh bởi một nhóm tàu đánh cá treo cờ Trung Quốc. Họ đang phối hợp với tàu hải cảnh Trung Quốc. Có vẻ như họ là thành viên của đội dân quân biển nước này".

Cuộc đụng độ trên kết thúc với việc chỉ một trong hai tàu chở hàng tiếp tế đến được chỗ tàu Sierra Madre.

Ảnh chụp màn hình phóng sự của Đài CNN cho thấy tàu tiếp tế Philippines (xanh lá) bị bao quanh bởi nhiều tàu hải cảnh Trung Quốc

Ảnh chụp màn hình phóng sự của Đài CNN cho thấy tàu tiếp tế Philippines (xanh lá) bị bao quanh bởi nhiều tàu hải cảnh Trung Quốc

Các ghi nhận trên của nhóm phóng viên CNN tương đối trùng khớp với những gì phía lực lượng vũ trang Philippines thuật lại.

Trung Quốc nói gì?

Đáp lại những tuyên bố của Manila, Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) thông tin: "Hôm 5-3, Hải cảnh Trung Quốc (CCG) đã thực hiện các biện pháp hạn chế, gồm cả sử dụng vòi rồng, chống lại các tàu Philippines đã xâm phạm vùng biển ngoài khơi bãi Cỏ Mây ở Biển Đông".

Người phát ngôn Hải cảnh Trung Quốc Cam Vũ nói rằng Philippines hôm 5-3 đã cố tình cử hai tàu tuần duyên và hai tàu chở hàng xâm phạm vùng biển ngoài khơi bãi Cỏ Mây, để gửi hàng tiếp tế cho lực lượng Philippines tại đây.

Người phát ngôn này nói rằng Hải cảnh Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp để kiểm soát tình hình và vẫn "thực hiện sự dàn xếp đặc biệt tạm thời cho một tàu Philippines chở các vật liệu cần thiết vì lý do nhân đạo".

Người này nói hoạt động của Hải cảnh Trung Quốc là hợp lý, hợp pháp và chuyên nghiệp.

Ngày 7-3, đề cập đến tình hình tranh chấp ở Biển Đông, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết nước này "sẽ bảo vệ quyền lợi của mình một cách chính đáng theo luật". 

"Về các tranh chấp trên biển, Trung Quốc luôn duy trì mức độ kiềm chế cao" - ông Vương nói thêm. 

Trung Quốc nói duy trì kiềm chế về các tranh chấp ở Biển ĐôngTrung Quốc nói duy trì kiềm chế về các tranh chấp ở Biển Đông

Ngoại trưởng Vương Nghị nói rằng Trung Quốc sẽ bảo vệ quyền lợi của "nước này" ở Biển Đông một cách chính đáng, sau các vụ đụng độ giữa tàu Trung Quốc và Philippines trên vùng biển này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên