25/04/2024 21:03 GMT+7

Quan chức cấp cao Bỉ tố gián điệp Trung Quốc tấn công máy tính

Bà Els Van Hoof, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Bỉ, nói gián điệp Trung Quốc tấn công máy tính của bà trong cáo buộc mới nhất liên quan đến Bắc Kinh.

Việc chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Bỉ bị tấn công tin tặc được cho là do tin tặc Trung Quốc - Ảnh: VRT

Việc chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Bỉ bị tấn công tin tặc được cho là do tin tặc Trung Quốc - Ảnh: VRT

Nói với Đài VRT của Bỉ ngày 25-4, bà Els Van Hoof cho biết vụ việc xảy ra năm 2021 nhưng bà chỉ mới phát hiện vụ gián điệp gần đây nhờ một báo cáo của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI).

Đây là vụ việc mới nhất liên quan đến cáo buộc gián điệp Trung Quốc ở châu Âu. Sự lo ngại đang lan khắp khu vực này về các hoạt động gián điệp của Trung Quốc

Bắc Kinh đã phủ nhận tất cả những cáo buộc này.

Bà Van Hoof nói rằng 400 thành viên của Liên minh Nghị viện về Trung Quốc (IPAC), một nhóm quốc tế gồm các chính trị gia chỉ trích Trung Quốc, đều là mục tiêu của tin tặc. Bà cũng là thành viên của IPAC.

Theo đó, quan chức Bỉ này đã mở một số thư điện tử khiến tin tặc xâm nhập được vào máy tính của bà. "Tôi đã mở những thư điện tử đó và tôi bị theo dõi mọi hoạt động của mình ở cấp độ kỹ thuật số. Đó là một cảm giác rất khó chịu", bà Van Hoof nói.

Hiện chưa rõ tác động của cuộc tấn công mạng này. Báo Het Nieuwsblad của Bỉ đưa tin rằng những chiếc máy tính xách tay bị xâm nhập đã bị tin tặc theo dõi từ năm 2021.

Máy tính của bà được kiểm tra năm 2021 nhưng không phát hiện điều gì.

Cho đến gần đây, một báo cáo của FBI trong vụ kiện 7 công dân Trung Quốc bị cáo buộc làm gián điệp tại Mỹ cho rằng gián điệp của Bắc Kinh đã xâm nhập vào máy tính xách tay của bà Van Hoof qua thư điện tử.

"Chúng trông giống như thư điện tử từ một cơ quan quốc tế. Các bức thư nói về (cựu tổng thống Mỹ) Donald Trump và nhân quyền. Chúng có vẻ rất vô hại và mang tính thông tin, nhưng mục đích là để xâm nhập vào hệ thống của chúng tôi", bà Van Hoof kể.

"Ý định rõ ràng là để đe dọa và khiến ta im lặng", bà Van Hoof nói khi cho biết đây không phải lần đầu tiên bà bị dọa. Bà cho biết trước đó cũng đã nhận được bao gồm các lá thư đe dọa từ ngành công nghiệp cũng như đại sứ quán Trung Quốc.

Đầu tuần này, một trợ lý của một đại biểu Nghị viện châu Âu và ba công dân Đức đã bị bắt ở Đức ngày 22-4 vì nghi ngờ tham gia hoạt động gián điệp "đặc biệt nghiêm trọng" của Trung Quốc.

Cùng ngày, cảnh sát Anh cáo buộc hai người đàn ông 32 tuổi và 29 tuổi cung cấp cho Trung Quốc những thông tin gây hại cho nước Anh.

Ấn Độ bắt giam chim bồ câu 8 tháng nghi là Ấn Độ bắt giam chim bồ câu 8 tháng nghi là 'gián điệp' Trung Quốc

Vì nghi ngờ một con chim bồ câu là "gián điệp" của Trung Quốc, cảnh sát Ấn Độ đã "bắt giam" chú chim này trong 8 tháng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên