14/10/2023 19:44 GMT+7

Saudi Arabia có động thái đáng chú ý giữa xung đột Israel - Hamas

Saudi Arabia đã tạm dừng các cuộc đàm phán hướng tới bình thường hóa quan hệ với Israel, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Thái tử Mohammed bin Salman của Saudi Arabia (bên trái) và Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Israel - Ảnh: THE TIMES OF ISRAEL

Thái tử Mohammed bin Salman của Saudi Arabia (bên trái) và Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Israel - Ảnh: THE TIMES OF ISRAEL

Ngày 14-10, Hãng tin AFP dẫn một nguồn thạo tin cho biết: "Saudi Arabia quyết định tạm dừng thảo luận về khả năng bình thường hóa quan hệ (với Israel) và đã thông báo điều này cho giới chức Mỹ".

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Israel đang tiến hành các cuộc không kích trả đũa nhằm vào Hamas, sau khi nhóm vũ trang này tấn công Israel hôm 7-10.

Hôm 13-10, Israel còn đặt thời hạn 24 giờ cho người dân ở phía bắc Dải Gaza để di chuyển về phía nam dải đất này, khi quân đội Israel dường như sắp tiến hành cuộc tấn công trên bộ ở Gaza.

Ông Joost Hiltermann, giám đốc phụ trách Trung Đông tại Tổ chức Khủng hoảng quốc tế (ICG), cho rằng "không đời nào mà các nước Ả Rập có thể tham gia đàm phán nghiêm túc về việc bình thường hóa quan hệ với Israel trong lúc công chúng của họ chứng kiến những gì đang diễn ra ở Dải Gaza".

Trong cuộc phỏng vấn trên Đài Fox News (Mỹ) vào tháng trước, Thái tử Mohammed bin Salman của Saudi Arabia nói rằng "mỗi ngày chúng tôi tiến gần hơn" đến thỏa thuận, nhưng ông cũng khẳng định vấn đề Palestine là "rất quan trọng" đối với Riyadh.

Ông nói: "Chúng ta cần giải quyết phần đó. Chúng ta cần làm cho cuộc sống của người Palestine trở nên dễ dàng".

Nhà phân tích Hesham Alghannam của Saudi Arabia chỉ ra: "Bình thường hóa quan hệ giữa Saudi Arabia và Israel là sáng kiến của Mỹ. Saudi Arabia hoan nghênh sáng kiến này trong trường hợp Mỹ có thể mang tới thỏa thuận giải quyết xung đột giữa người Israel và người Palestine - một thỏa thuận mà người Palestine sẽ chấp nhận".

Theo Hãng tin Reuters, ngày 14-10, Qatar cho biết họ kiên quyết phản đối bất kỳ nỗ lực nào nhằm ép buộc người Palestine ở Dải Gaza di dời. Bộ Ngoại giao Qatar nói thêm nước này "kêu gọi dỡ bỏ cuộc bao vây Dải Gaza và cung cấp sự bảo vệ đầy đủ cho dân thường Palestine theo luật pháp quốc tế".

Cùng ngày, Jordan nói rằng bất kỳ động thái nào của Israel nhằm bắt người Palestine di dời sẽ đẩy khu vực đến "vực thẳm của một cuộc xung đột rộng lớn hơn". Ngoại trưởng Ayman Safadi của Jordan nói việc chặn viện trợ nhân đạo cho Dải Gaza và buộc người dân ở dải đất này rời bỏ nhà cửa là vi phạm luật pháp quốc tế.

Hôm 13-10, Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Israel phát biểu: "Kẻ thù của chúng tôi (ý chỉ Hamas) chỉ mới bắt đầu phải trả giá. Tôi không thể tiết lộ điều gì sẽ xảy ra, nhưng tôi nói với các bạn rằng đây mới chỉ là bắt đầu".

Người dân Dải Gaza được Israel cho 6 tiếng để di tảnNgười dân Dải Gaza được Israel cho 6 tiếng để di tản

Hàng chục ngàn người Palestine ở phía bắc Dải Gaza hối hả di tản trước khi Israel tiến hành đổ bộ vào khu vực này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên