18/11/2023 07:38 GMT+7

Thổ Nhĩ Kỳ tố Đức thiên vị Israel vì lỗi lầm quá khứ

Theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, người Thổ Nhĩ Kỳ có thể nói chuyện công bằng về tình hình Israel và Hamas vì chẳng nợ nần gì người Israel như Đức.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan (trái) và Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại cuộc họp báo chung ở Berlin (Đức) ngày 17-11 - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan (trái) và Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại cuộc họp báo chung ở Berlin (Đức) ngày 17-11 - Ảnh: REUTERS

Thổ Nhĩ Kỳ và Đức có lập trường khác nhau về Israel, cũng như cuộc chiến giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas của người Palestine hiện nay.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan mới đây khẳng định Israel là một "nhà nước khủng bố", đang phạm tội ác chiến tranh ở Dải Gaza.

Trong khi đó, Đức ủng hộ việc Israel có quyền tự vệ sau khi Hamas thực hiện vụ tấn công vào lãnh thổ Israel, làm chết 1.200 người vào ngày 7-10.

Hôm 17-11, ông Erdogan đã có chuyến thăm Đức và trao đổi riêng với Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Nhưng tại cuộc họp báo chung sau buổi trao đổi riêng, ông Erdogan nêu sự khác biệt trong cách tiếp cận của hai nước về Israel và xung đột Israel - Hamas.

Ông Erdogan nói: "Cuộc chiến của người Israel và Palestine không nên được đánh giá bằng tâm lý mang nợ. Tôi có thể nói thoải mái vì tôi không nợ nần gì Israel cả. Những người cảm thấy mắc nợ Israel thì không thể nói chuyện thoải mái. Chúng tôi không đi qua giai đoạn diệt chủng, không rơi vào tình huống ấy, vì sự tôn trọng của chúng tôi với con người rất khác biệt".

Ông Erdogan muốn đề cập tới quá khứ đau thương của Đức trong giai đoạn Thế chiến 2, khi người Đức bị cho đã giết 6 triệu người Do Thái và 5 triệu người khác. Israel hiện đại được thành lập vào năm 1948 như một chốn an toàn cho người Do Thái.

Đáp lại, Thủ tướng Đức Scholz không trực tiếp bàn về ý kiến của ông Erdogan. Tuy nhiên, ông Scholz nhắc lại cam kết của Đức về việc ủng hộ Israel tự vệ.

Nhà lãnh đạo Đức nói: "Nếu bạn hiểu nước Đức, bạn sẽ biết sự đoàn kết của chúng tôi với Israel là không thể hoài nghi… Israel có quyền bảo vệ chính họ. Đồng thời, mạng sống của tất cả mọi người đều quý giá như nhau, và tổn thất ở Dải Gaza đã khiến chúng tôi rất buồn".

Các thống kê tới nay cho rằng số người chết trong cuộc xung đột Israel - Hamas đã vượt mốc 10.000. Mặc dù lên án cuộc tấn công của Hamas, nhiều ý kiến vẫn chỉ trích Israel vì lo ngại vấn đề nhân đạo cho hơn 2,3 triệu người sống ở Dải Gaza. Các cuộc biểu tình kêu gọi ngừng bắn, ủng hộ người Palestine, và cả nạn bài Do Thái cũng xuất hiện liên tục khắp châu Âu và các nơi trong nhiều ngày qua.

Báo Anh, Mỹ: Israel và Mỹ đang lục đục về xung đột GazaBáo Anh, Mỹ: Israel và Mỹ đang lục đục về xung đột Gaza

Chiến sự kéo dài và có vẻ chưa có lối ra khiến đồng minh tốt nhất của Israel là Mỹ cũng phải thể hiện thái độ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên