29/12/2023 15:59 GMT+7

Thủ tướng giàu nhất Thái Lan kê khai tài sản 'khủng'

Theo yêu cầu của cơ quan phòng chống tham nhũng Thái Lan, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cùng vợ kê khai khối tài sản với tổng trị giá gần 30 triệu USD.

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin vào tháng 5-2023 - Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin vào tháng 5-2023 - Ảnh: REUTERS

Theo Ủy ban Phòng chống tham nhũng quốc gia Thái Lan (NACC), Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin ngày 28-12 được yêu cầu phải kê khai tất cả tài sản và nợ phải trả khi đảm nhận chức vụ thủ tướng kiêm bộ trưởng Tài chính vào ngày 5-9-2023.

Theo đó, ông và vợ kê khai khối tài sản trị giá 1,02 tỉ baht (khoảng 29,7 triệu USD), trong đó có một xe James Bond Aston Martin DB5 giá 1,4 triệu USD, các bất động sản trị giá 314 triệu baht (9,1 triệu USD), các trang sức, đá quý trị giá 131,05 triệu baht (3,8 triệu USD). 

Ông Srettha có tài sản kê khai vào khoảng 659,39 triệu baht (19,2 triệu USD) và vợ ông là bác sĩ Pakpilai có tài sản khoảng 361,08 triệu baht (10,5 triệu USD). Cặp đôi cũng có khoảng 9,73 triệu baht (hơn 284.000 USD) vay thấu chi (được phép vay vượt quá số tiền thực đang có trong tài khoản) tại ngân hàng.

Thủ tướng Thái Lan còn sở hữu 38 chiếc đồng hồ với tổng trị giá 3,7 triệu USD.

Công khai với NACC, ông Srettha nói ông kiếm được 253,64 triệu baht (7,4 triệu USD) trong một năm, trong đó tiền lương chiếm 153,57 triệu baht (4,4 triệu USD). Thủ tướng Thái Lan chi tiêu khoảng 1,5 triệu USD/năm, hầu hết là tiêu xài cá nhân.

Phản hồi các ý kiến cho rằng ông là thủ tướng Thái Lan giàu có nhất, ông Srettha nói ông nhận thức được điều này và các tài sản ông tích lũy được là do đã làm việc chăm chỉ trong nhiều năm. 

Doanh nhân tài giỏi

Sinh năm 1963, ông Srettha có bằng kỹ sư kỹ thuật dân dụng của Đại học Chulalongkorn ở Bangkok và bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh của Đại học Claremont ở Mỹ.

Tân thủ tướng Thái Lan bắt đầu sự nghiệp với vai trò trợ lý giám đốc tại tập đoàn đa quốc gia Procter & Gamble ở Thái Lan trước khi gia nhập Sansiri, công ty bất động sản của gia đình.

Ông từng giữ vị trí chủ tịch và giám đốc điều hành của Công ty Sansiri - được định giá khoảng 880 triệu USD trên thị trường chứng khoán Thái Lan, nhưng từ chức vào tháng 4-2023 để tham gia chính trường.

Hậu trường thỏa hiệp để ông Srettha Thavisin làm thủ tướng Thái LanHậu trường thỏa hiệp để ông Srettha Thavisin làm thủ tướng Thái Lan

Hầu hết thượng nghị sĩ Thái Lan bầu cho ông Srettha Thavisin đều thân cận với Thủ tướng sắp mãn nhiệm Prayut Chan-o-cha, theo báo Bangkok Post.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên