11/08/2022 18:46 GMT+7

Thực hư chuyện bé trai 5 tuổi bị ‘bắt cóc’ khi đang chơi trước cửa nhà ở Thái Bình

TIẾN THẮNG - KHÁNH LINH
TIẾN THẮNG - KHÁNH LINH

TTO - Cơ quan chức năng Thái Bình xác định bé trai 5 tuổi ở xã Nam Cao, huyện Kiến Xương được mẹ đẻ đến đón đi mà không thông báo chồng và bố mẹ chồng chứ không phải vụ bắt cóc trẻ em như trên mạng xã hội lan truyền.

Thực hư chuyện bé trai 5 tuổi bị ‘bắt cóc’ khi đang chơi trước cửa nhà ở Thái Bình - Ảnh 1.

Nội dung chia sẻ về việc bé trai 5 tuổi ở Thái Bình bị bắt cóc khi đang chơi trước nhà gây xôn xao dư luận - Ảnh: KHÁNH LINH chụp lại

Ngày 11-8, trên trang mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn video phát trực tiếp kèm thông tin cho biết một bé trai đang chơi trước cửa nhà ở xã Nam Cao, huyện Kiến Xương, Thái Bình thì bị một người phụ nữ lạ mặt đi ôtô đến "bắt cóc".

Thông tin được đăng tải đã gây xôn xao dư luận với hàng trăm bình luận và lượt chia sẻ.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 11-8, bà Lương Thị Kim Oanh - chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Kiến Xương - cho biết ngay khi có thông tin cháu bé bị bắt cóc được đăng tải thì lãnh đạo huyện Kiến Xương đã chỉ đạo các ban, ngành liên quan khẩn trương nắm bắt thông tin vụ việc.

"Chúng tôi đã làm việc với công an huyện và bước đầu có thể khẳng định không có chuyện bắt cóc trẻ em ở xã Nam Cao như mạng xã hội đăng tải. Người đưa cháu bé đi là mẹ đẻ của cháu..." - bà Oanh cho hay.

Theo bà Oanh, qua nắm bắt tình hình thì được biết bố của cháu bé là bộ đội chuyên nghiệp đóng quân xa nhà. Từ Tết năm 2022, cháu về ở với ông bà nội.

"Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết chuyện tình cảm của bố mẹ cháu đang gặp trục trặc nhưng hai người vẫn chưa ly hôn. Sắp vào năm học mới nên mẹ cháu muốn đón con đi nhưng ông bà nội không đồng ý..." - bà Oanh cho biết thêm.

Một lãnh đạo UBND xã Nam Cao xác nhận có sự việc bé trai 5 tuổi là Nguyễn Minh H. bị người phụ nữ đưa đi khỏi nhà ông bà nội ở thôn Nam Đường Đông. Tuy nhiên, đây không phải một vụ bắt cóc như thông tin đăng tải trên mạng xã hội.

"Bước đầu chúng tôi được biết cách đây khoảng một tuần, mẹ cháu cũng đã về để đưa cháu đi nhưng gia đình chồng không chấp nhận. Vì vậy, có thể khi thấy cháu đang chơi trước cửa nhà thì mẹ cháu đưa đi mà không thông báo cho ông bà nội nên mọi người hiểu lầm là một vụ bắt cóc" - vị lãnh đạo xã Nam Cao cho hay.

Hiện cơ quan chức năng huyện Kiến Xương đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Dàn cảnh bắt cóc cháu để tống tiền mẹ ruột Dàn cảnh bắt cóc cháu để tống tiền mẹ ruột

TTO - Ngày 9-7, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận Công an TP Thủ Đức đang tạm giữ Vũ Quốc Sơn (22 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) để điều tra về hành vi dàn cảnh bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác.

TIẾN THẮNG - KHÁNH LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên