23/08/2023 09:14 GMT+7

Thượng đỉnh BRICS: Ông Putin nói phải phi USD hóa

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh của BRICS, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định việc phi USD hóa là không thể tránh khỏi khi dự đoán khối này sẽ còn mạnh hơn cả G7 về kinh tế.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trực tuyến tại hội nghị của BRICS tại Johannesburg, Nam Phi, ngày 22-8 - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trực tuyến tại hội nghị của BRICS tại Johannesburg, Nam Phi, ngày 22-8 - Ảnh: REUTERS

Phát biểu trực tuyến tại thượng đỉnh BRICS ở Johannesburg (Nam Phi) ngày 22-8, giờ địa phương, Tổng thống Putin cho rằng đồng USD của Mỹ đang mất dần vai trò toàn cầu trong một quá trình "khách quan và không thể đảo ngược".

Trong khi đó, quá trình phi USD hóa đang tăng mạnh và các thành viên của nhóm các nền kinh tế lớn mới nổi BRICS đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào đồng bạc xanh trong các giao dịch chung, Đài RT dẫn lời ông Putin. 

Nhà lãnh đạo Nga nói rằng các thành viên BRICS, gồm Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và Nam Phi, đang trở thành những nhà lãnh đạo kinh tế thế giới mới, chiếm 26% GDP toàn cầu. Nếu tính theo sức mua tương đương, BRICS chiếm 31% nền kinh tế toàn cầu, vượt qua Nhóm bảy quốc gia công nghiệp phát triển hàng đầu G7 (30% kinh tế toàn cầu).

Trong 10 năm qua, đầu tư lẫn nhau giữa các quốc gia thành viên BRICS đã tăng gấp 6 lần. Ông Putin cho biết tổng đầu tư của nhóm vào kinh tế thế giới đã tăng gấp đôi, trong khi xuất khẩu tích lũy chiếm 20% tổng giá trị toàn cầu.

Trong khi đó, Hãng tin Reuters dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng BRICS cần trở thành một khối thương mại đại diện cho "đa số toàn cầu", thúc đẩy các mối quan hệ quốc tế công bằng hơn.

Đối với Nga, ông Putin nói Matxcơva đang tập trung vào việc định hướng lại các tuyến vận tải và hậu cần hướng tới "các đối tác nước ngoài đáng tin cậy", bao gồm các thành viên BRICS, để đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng và thực phẩm không bị gián đoạn cho thị trường quốc tế.

Theo ông Putin, Nga xem phát triển tuyến đường biển phía Bắc và hành lang vận tải Bắc - Nam là một trong những mục tiêu chính. Tuyến đầu tiên đi qua Bắc Băng Dương, dọc theo bờ biển phía bắc của Nga, sẽ thúc đẩy vận chuyển hàng hóa nhanh hơn giữa châu Âu và Viễn Đông. 

Tuyến thứ hai sẽ kết nối các cảng phía bắc và Baltic của Nga với vịnh Ba Tư và Ấn Độ Dương, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa giữa các quốc gia Á - Âu và châu Phi.

Tổng thống Nga đổ lỗi cuộc khủng hoảng lương thực thế giới hiện nay là do các biện pháp trừng phạt đơn phương và "bất hợp pháp" của phương Tây. 

Ông cho rằng sự thiếu hụt tài nguyên và sự bất bình đẳng ngày càng gia tăng trên toàn thế giới là "kết quả trực tiếp" của những chính sách như vậy. Ông nhấn mạnh giá ngũ cốc và lương thực tăng vọt là biểu hiện mới nhất của quá trình này, chủ yếu ảnh hưởng đến các quốc gia dễ bị tổn thương nhất.

Hơn 40 nước quan tâm gia nhập khối BRICS do Trung Quốc, Nga dẫn đầuHơn 40 nước quan tâm gia nhập khối BRICS do Trung Quốc, Nga dẫn đầu

Các nhà lãnh đạo BRICS gặp nhau tại Nam Phi, khi các nền kinh tế mới nổi tìm cách khẳng định tiếng nói của mình như một đối trọng trước sự thống trị của phương Tây trong các vấn đề toàn cầu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên