18/03/2024 04:58 GMT+7

Tin tức thế giới 18-3: Ông Putin tái đắc cử tổng thống; Cử tri Nga bỏ phiếu cao kỷ lục

Kết quả sơ bộ bầu cử tổng thống Nga cho thấy ông Putin thắng với tỉ lệ cao kỷ lục; UNICEF đánh giá nghiêm trọng về tình hình ở Haiti... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 18-3.

* Uber đồng ý bồi thường gần 180 triệu USD cho tài xế taxi
* Ông Trump tuyên bố ủng hộ lệnh cấm phá thai khi cần thiết
* Tỉ lệ cử tri Nga bỏ phiếu cao kỷ lục

Kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử tổng thống Nga được cập nhật trên màn hình tại trụ sở Ủy ban Bầu cử trung ương Nga ở Matxcơva, Nga ngày 17-3 - Ảnh: REUTERS

Kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử tổng thống Nga được cập nhật trên màn hình tại trụ sở Ủy ban Bầu cử trung ương Nga ở Matxcơva, Nga ngày 17-3 - Ảnh: REUTERS

Tin tức thế giới nổi bật: Bầu cử tổng thống Nga

* Kết quả sơ bộ bầu cử tổng thống Nga: Ông Putin thắng với tỉ lệ cao kỷ lục. Ủy ban Bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống nước này năm nay, với gần 90% số phiếu bầu, theo Đài RT.

Theo CEC, tính đến 22h50 tối 17-3 (theo giờ Matxcơva), với hơn 50% số phiếu đã được kiểm đếm, ông Putin dẫn đầu cuộc đua với 87,3% phiếu bầu (tỉ lệ cao kỷ lục trong lịch sử nước Nga hiện đại). 

Các cuộc thăm dò ý kiến trước đó cho thấy kết quả tương tự. Như vậy, dự kiến Tổng thống Putin đắc cử nhiệm kỳ thứ 5 và lãnh đạo Nga trong 6 năm nữa (tới 2030).

Cuộc bầu cử tổng thống Nga kéo dài 3 ngày, bắt đầu từ 15-3. Ngoài đương kim Tổng thống Vladimir Putin còn có các ứng cử viên gồm Chủ tịch Ủy ban các vấn đề quốc tế Hạ viện Leonid Slutsky, Chủ tịch Ủy ban Phát triển Viễn Đông và Bắc Cực của Hạ viện Nikolay Kharitonov và Phó Chủ tịch Hạ viện Vladislav Davankov.

Đứng sau ông Putin là các ứng cử viên Nikolay Kharitonov (dự kiến đứng thứ hai với 4,11% phiếu bầu), Vladislav Davankov (4,01%) và Leonid Slutsky (3,11%).

* Tỉ lệ cử tri Nga bỏ phiếu cao kỷ lục. Ủy ban Bầu cử trung ương Nga cho biết hơn 74% trong số 112,3 triệu cử tri đủ điều kiện của Nga đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống kéo dài 3 ngày của nước này, vào thời điểm các điểm bỏ phiếu đóng cửa ngày 17-3. Tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm nay là kỷ lục trong lịch sử nước Nga hiện đại, theo Đài RT.

Tổng thống Nga Vladimir Putin bỏ phiếu bầu trực tuyến tại dinh thự Novo-Ogaryovo ở ngoại ô Matxcơva hôm 15-3 - Nguồn: Điện Kremlin

Tổng thống Nga Vladimir Putin bỏ phiếu bầu trực tuyến tại dinh thự Novo-Ogaryovo ở ngoại ô Matxcơva hôm 15-3 - Nguồn: Điện Kremlin

Uber đồng ý bồi thường gần 180 triệu USD cho tài xế taxi

Ngày 18-3, công ty dịch vụ gọi xe trực tuyến Uber đã đồng ý bồi thường 271,8 triệu AUD (tương đương 178,3 triệu USD) để giải quyết vụ kiện do các nhà khai thác taxi và tài xế tiến hành, trong đó cáo buộc Uber bắt đầu hoạt động tại thị trường Úc đã khiến họ mất thu nhập.

Vụ kiện trên do công ty luật Maurice Blackburn, đại diện cho hơn 8.000 chủ sở hữu và tài xế taxi, đệ trình lên Tòa án Tối cao bang Victoria. Các luật sư cho biết đây là vụ dàn xếp lớn thứ 5 trong lịch sử Úc và là một trong những vụ kiện tập thể thành công nhất chống lại tập đoàn gọi xe trực tuyến Uber. Luật sư Michael Donelly nhấn mạnh thỏa thuận dàn xếp sẽ đảm bảo "chắc chắn" rằng Uber phải chịu trách nhiệm. 

Các tin tức thế giới khác

* Đức kêu gọi thỏa thuận giải cứu con tin ở Dải Gaza đi kèm lệnh ngừng bắn dài hơn. "Chúng ta cần một thỏa thuận con tin cùng với lệnh ngừng bắn lâu dài hơn" - Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 17-3 kêu gọi trong cuộc họp báo chung ở Jerusalem với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, khi các bên chuẩn bị tham gia đàm phán, theo Hãng tin AFP.

* Nhiều ứng cử viên bị sát hại trước thềm tổng tuyển cử tại Mexico. Trong tháng 2 vừa qua, ít nhất 5 ứng cử viên chính thức tham gia tranh cử vào các vị trí khác nhau trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 6 tới tại Mexico đã bị sát hại, nâng số ứng cử viên thiệt mạng trong 2 tháng đầu năm 2024 lên tới 10 người.

Báo cáo ngày 17-3 của Tổ chức dân sự Data Cívica cho biết nếu tính cả số người thân của các ứng cử viên và các chính trị gia liên quan đến quá trình bầu cử, số nạn nhân trong các vụ sát hại trong 2 tháng đầu năm lên tới 36 người.

* UNICEF đánh giá nghiêm trọng về tình hình ở Haiti, nơi chứng kiến bạo lực băng đảng và tình trạng vô luật pháp. Trên Đài CBS ngày 17-3, Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) Catherine Russell đưa ra đánh giá nghiêm trọng về tình hình hỗn loạn ở Haiti, cho rằng tình hình khủng khiếp và "gần giống như một cảnh trong phim 'Mad Max'" - vốn mô tả tương lai hậu tận thế.

* Ukraine nói Nga tấn công tên lửa gây thương vong ở Mykolaiv. Theo Hãng tin Reuters, các quan chức Ukraine cho biết ít nhất 1 người thiệt mạng và 8 người bị thương trong cuộc tấn công tên lửa của Nga vào thành phố cảng Mykolaiv ở phía nam Ukraine hôm 17-3, sau một cuộc tấn công qua đêm vào Odessa trong ngày cuối cùng bầu cử tổng thống Nga.

* Ông Trump tuyên bố ủng hộ lệnh cấm phá thai sau một số tuần nhất định. Ngày 17-3, ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông ủng hộ lệnh cấm phá thai trên toàn quốc sau một số tuần nhất định, với một số trường hợp ngoại lệ. Tuy nhiên, ông không nói cụ thể bao nhiêu tuần, khiến lập trường của ông về vấn đề bầu cử hàng đầu này trở nên chưa rõ ràng, theo Hãng tin AFP.

* Liên minh châu Âu (EU) cam kết cung cấp hàng tỉ USD cho Ai Cập nhằm hạn chế dòng người di cư. Ngày 17-3, EU công bố cam kết cung cấp 7,4 tỉ euro (8,1 tỉ USD) và nâng cấp quan hệ với Ai Cập. Đây là một phần trong nỗ lực hạn chế dòng người di cư đến châu Âu, theo Hãng tin Reuters.

Số tiền này bao gồm 5 tỉ euro cho vay ưu đãi và 1,8 tỉ euro đầu tư. Cùng với đó là 600 triệu euro được cung cấp dưới dạng tài trợ, trong đó 200 triệu euro để quản lý vấn đề di cư.

Bữa ăn tháng Ramadan

Các tín đồ Hồi giáo cầu nguyện trước khi ăn buổi đầu tiên tại thành phố Karachi, Pakistan hôm 17-3. Trong tháng Ramadan từ 11-3, người Hồi giáo sẽ không ăn, không uống từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn - Ảnh: AFP

Các tín đồ Hồi giáo cầu nguyện trước khi ăn buổi đầu tiên tại thành phố Karachi, Pakistan hôm 17-3. Trong tháng Ramadan từ 11-3, người Hồi giáo sẽ không ăn, không uống từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn - Ảnh: AFP

Tin tức thế giới 17-3: Ông Macron lại gây sốc Tin tức thế giới 17-3: Ông Macron lại gây sốc 'phương Tây có thể mở chiến dịch trên bộ ở Ukraine'

Tổng thống Pháp Macron cho biết phương Tây có thể mở chiến dịch trên bộ ở Ukraine 'vào một lúc nào đó'; Nga cáo buộc Ukraine tiến hành 'các hoạt động khủng bố' để phá đám cuộc bầu cử tổng thống... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 17-3.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên