23/08/2023 06:55 GMT+7

Tin tức thế giới 23-8: Ông Kim Jung Un lội ruộng thăm đồng, tướng lĩnh theo sau ghi chép

Nga nói đã chặn, tiêu diệt drone của Ukraine trên Biển Đen; Matxcơva tính sáp nhập các vùng ly khai của Gruzia; Mỹ không coi BRICS là đối thủ chính trị; Cháy rừng dữ dội ở Hy Lap, Canada... là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 23-8.

Lực lượng Ukraine tập luyện điều khiển máy bay không người lái ở Zaporizhzhia ngày 17-8 - Ảnh: REUTERS

Lực lượng Ukraine tập luyện điều khiển máy bay không người lái ở Zaporizhzhia ngày 17-8 - Ảnh: REUTERS

Nga chặn các thiết bị không người lái của Ukraine trên Biển Đen

Ngày 22-8, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine định tấn công bằng máy bay không người lái vào các cơ sở ở Nga. Các máy bay không người lái này bị lực lượng tác chiến điện tử Nga gây nhiễu cho rơi xuống Biển Đen phía tây bắc Crimea, theo Hãng tin Tass.

Cùng ngày, Matxcơva cho biết đã điều động máy bay chiến đấu để chặn 2 máy bay trinh sát không người lái trên Biển Đen gần bán đảo Crimea. Hai chiếc MQ-9 Reaper và Bayraktar TB2 sau đó đổi hướng và rời đi.

Ngoài ra, Nga cũng thông báo chiến đấu cơ Sukhoi Su-30sm của nước này đã tiêu diệt một "tàu do thám" của Ukraine gần các cơ sở sản xuất khí đốt của Nga ở Biển Đen, một tàu cao tốc (do Mỹ sản xuất) chở binh sĩ Ukraine ở phía đông Đảo Rắn.

Căng thẳng leo thang ở Biển Đen kể từ khi Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine vào tháng 7-2023, với các cuộc tấn công ngày càng tăng từ cả hai phía. 

Các vụ việc liên quan đến máy bay Nga và phương Tây cũng gia tăng trên Biển Đen và Biển Baltic trong những tháng gần đây.

* Mỹ nói cuộc chiến ở Ukraine không bế tắc. Ngày 22-8, Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jack Sullivan mô tả tình hình chiến sự ở Ukraine là "sôi động" khi cả Nga và Ukraine đều phòng thủ và tấn công cùng lúc. 

"Nga sẽ tấn công ở nhiều nơi và họ đang tấn công. Nhưng tất nhiên Ukraine cũng đang tấn công, Ukraine cũng đang giành được lãnh thổ", Hãng tin AFP dẫn lời ông Sullivan. 

Giữa quan ngại về việc Kiev giành được ít lãnh thổ trong thời gian qua, quan chức Mỹ cho rằng Kiev phản công có phương pháp và thích ứng với các thách thức hiện tại. 

Ông Kim Jong Un lội ruộng thăm đồng

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã trực tiếp lội xuống ruộng khi đi thị sát tại tỉnh Nam Pyongan, Triều Tiên. Bức ảnh do Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên phát ngày 21-8, nhưng chưa rõ thời điểm sự việc trong ảnh là khi nào.

Vừa qua, đích thân nhà lãnh đạo Triều Tiên đã nhiều lần đi thị sát sau khi thiên tai ập xuống gây thiệt hại mùa màng. Ông Kim cũng đã ra lệnh cho quân đội tham gia cứu ruộng đồng ngập nước cho dân.

Liên Hiệp Quốc cũng đã lên tiếng về việc nhân dân Triều Tiên đang gặp thiếu ăn do mất mùa. (Reuters/KCNA)

* Nga tính sáp nhập các khu vực ly khai ở Gruzia (còn gọi là Georgia). Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết Matxcơva có thể sáp nhập các khu vực ly khai Nam Ossetia và Abkhazia của Gruzia.

"Ý tưởng gia nhập Nga vẫn còn phổ biến ở Abkhazia và Nam Ossetia. Điều đó hoàn toàn có thể được thực hiện nếu có lý do chính đáng", ông Medvedev - cựu tổng thống Nga - nhấn mạnh trên tờ Argumenty I Fakty ngày 23-8.

Nga công nhận độc lập của các khu vực này vào năm 2008, sau nỗ lực của Gruzia nhằm giành lại quyền kiểm soát Nam Ossetia bằng vũ lực dẫn đến việc Matxcơva đưa quân sang Gruzia. 

Mặc dù mối quan hệ của Nga với Gruzia đã được cải thiện kể từ đó, nhưng ông Medvedev vẫn cáo buộc phương Tây tạo ra căng thẳng khi thảo luận về khả năng NATO kết nạp Gruzia.

Vào tháng 10-2022, Nga tuyên bố sáp nhập 4 vùng của Ukraine gồm Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia.

Mỹ không coi BRICS sẽ là đối thủ chính trị 

Các lãnh đạo nhóm BRICS gặp tại Johannesburg, Nam Phi, ngày 22-8 - Ảnh: REUTERS

Các lãnh đạo nhóm BRICS gặp tại Johannesburg, Nam Phi, ngày 22-8 - Ảnh: REUTERS

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jack Sullivan khẳng định Washington sẽ tiếp tục "mối quan hệ tích cực mạnh mẽ với Brazil, Ấn Độ và Nam Phi", đồng thời "quản lý mối quan hệ với Trung Quốc và sẽ tiếp tục đẩy lùi sự gây hấn của Nga".

Lãnh đạo nhóm BRICS, gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, đang nhóm họp thảo luận về việc mở rộng khối. Tuy nhiên, các bên đang bất đồng trong việc kết nạp thành viên mới và liệu có nên biến BRICS thành đối trọng địa chính trị với phương Tây hay không.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định "chủ nghĩa bá quyền không nằm trong ADN của Trung Quốc" và cuộc họp tại Johannesburg không nhằm buộc "các nước đứng về phía nào hoặc tạo ra sự đối đầu giữa các khối, mà là để mở rộng kiến trúc hòa bình và phát triển". 

Trung Quốc, nền kinh tế mạnh nhất khối, cho rằng BRICS sẽ xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược mạnh mẽ hơn và "tích cực thúc đẩy việc mở rộng thành viên", "giúp làm cho trật tự quốc tế trở nên công bằng và bình đẳng hơn".

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng BRICS cần trở thành một khối thương mại đại diện cho "đa số toàn cầu", thúc đẩy các mối quan hệ quốc tế công bằng hơn. 

Nhà lãnh đạo Nga cũng kêu gọi thảo luận cụ thể hơn để các thành viên chuyển sang giao dịch với nhau bằng đồng nội tệ thay cho USD.

* Cháy rừng dữ dội ở Hy Lạp, Canada. Ngày 22-8, Hy Lạp đã phải sơ tán hàng ngàn người ở thủ đô Athens trong lúc các đám cháy rừng lan mạnh. 

Lực lượng cứu hỏa Hy Lạp tìm cách khống chế cháy rừng gần thủ đô Athens - Ảnh: AFP

Lực lượng cứu hỏa Hy Lạp tìm cách khống chế cháy rừng gần thủ đô Athens - Ảnh: AFP

Trong vòng 24 giờ đã có 61 đám cháy mới. Ngọn lửa đến nay đã làm thiệt mạng ít nhất 20 người, tạo ra các cơn gió mạnh và nhiệt độ lên đến 41 độ C.

Trong khi đó, Canada cũng chứng kiến đợt cháy rừng nghiêm trọng chưa từng thấy, đến nay đã thiêu rụi hơn 15 triệu hecta đất rừng. 

Khoảng 200.000 người phải di tản, ít nhất 4 người chết, và các đám cháy đang gây ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các chuyên gia cho rằng biến đổi khí hậu góp phần lớn gây ra thảm họa cháy rừng.

Sau 12 giờ mắc kẹt, 2 học sinh đã được giải cứu bằng trực thăng và sau đó lực lượng cứu hộ đã đu dây để đưa số còn lại thoát ra an toàn. Các học sinh nói thuộc một trường ở vùng núi và phải đi cáp treo vượt qua các dãy núi hiểm trở để đến trường.

* Pakistan giải cứu toàn bộ 8 người trên cáp treo kẹt giữa khe núi. Quân đội Pakistan xác nhận cuộc giải cứu đầy mạo hiểm đã thành công toàn bộ người trên cáp treo lơ lửng giữa khe núi hẻo lánh ở thung lũng Allai, bao gồm 6 học sinh trên đường đi học.

Tin tức thế giới 22-8: Hy Lạp đào tạo phi công F-16 cho Ukraine; Giáo hoàng gặp tướng MỹTin tức thế giới 22-8: Hy Lạp đào tạo phi công F-16 cho Ukraine; Giáo hoàng gặp tướng Mỹ

Giáo hoàng thảo luận về Ukraine với tướng tư lệnh Mỹ; Hy Lạp đào tạo phi công F-16 cho Ukraine; Ông trùm Wagner đăng video khoe đi đánh Hồi giáo cực đoan; Ukraine trưng bày xe tăng Nga ở Kiev... là một số tin tức thế giới đáng chú ý ngày 22-8.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên