03/12/2023 06:42 GMT+7

Tin tức thế giới 3-12: Hamas tuyên bố sẵn sàng chiến đấu tiếp; Đâm người kiểu khủng bố ở Paris

Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris nói có quá nhiều người Palestine vô tội thiệt mạng ở Gaza; Nga giảm bớt hỏa lực nhắm vào thị trấn Avdiivka; Tấn công bằng dao ở trung tâm Paris... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 3-12.

* Ukraine tung video chưa xác minh xác thực, cáo buộc Nga hành quyết binh sĩ đã đầu hàng
* Nghi ngờ đâm dao chết người có động cơ khủng bố Hồi giáo ở Paris
* Israel triệu hồi nhóm tình báo khét tiếng Mossad tham gia đàm phán với Hamas

Israel nã pháo về phía Hamas ở Gaza, ngày 2-12 - Ảnh: REUTERS

Israel nã pháo về phía Hamas ở Gaza, ngày 2-12 - Ảnh: REUTERS

Xung đột Israel - Hamas

* Phó tổng thống Mỹ nói có quá nhiều người Palestine vô tội thiệt mạng. Bà Kamala Harris cho biết có quá nhiều người Palestine vô tội đã thiệt mạng ở Gaza khi máy bay chiến đấu và pháo binh của Israel ném bom khu vực này ngày 2-12 sau khi thỏa thuận ngừng bắn chấm dứt.

Cơ quan y tế Gaza cho biết ít nhất 193 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi lệnh ngừng bắn kết thúc ngày 1-12. Đã có hơn 15.000 người Palestine thiệt mạng kể từ xung đột ngày 7-10.

Phát biểu tại Dubai ngày 2-12, bà Harris khẳng định Israel có quyền tự vệ nhưng luật pháp quốc tế và vấn đề nhân đạo phải được tôn trọng.

"Thành thật mà nói, mức độ đau khổ của người dân cũng như hình ảnh và video từ Gaza thật tàn khốc", bà Harris bình luận.

* Israel không muốn dân thường vướng vào làn đạn. Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết Israel đang tiếp tục phối hợp với Mỹ và các tổ chức quốc tế để xác định "khu vực an toàn" cho dân thường Palestine ở Gaza.

"Điều này rất quan trọng vì chúng tôi không muốn làm hại người dân - ông Netanyahu nói trong một cuộc họp báo ở Tel Aviv - Chúng tôi chỉ có khao khát tiêu diệt Hamas".

Ông Mark Regev, cố vấn cấp cao của Thủ tướng Netanyahu, cho biết Israel không muốn thấy dân thường ở Gaza bị cuốn vào làn đạn.

"Israel đang nhắm mục tiêu vào Hamas, tổ chức đã gây ra bạo lực khủng khiếp với người vô tội. Israel đang nỗ lực tối đa để bảo vệ dân thường ở Gaza", ông Regev khẳng định.

* Con tin Israel được Hamas thả ra kêu gọi thả những con tin còn lại. Hàng chục ngàn người đã tập trung tại Tel Aviv, bên ngoài trụ sở Bộ Quốc phòng Israel, nơi họ cổ vũ bà Yelena Trupanov, 50 tuổi, đứng trên sân khấu chỉ hai ngày sau khi được trả tự do.

"Tôi đến để cảm ơn vì nếu không có các bạn thì tôi sẽ không ở đây. Bây giờ chúng ta phải mang Sasha (con trai) của tôi và mọi người trở về. Ngay bây giờ", bà Trupanov phát biểu.

Những lời cầu xin tương tự từ những con tin được thả khác cũng được chiếu trên video ở Tel Aviv.

Israel cho biết họ đã triệu hồi một nhóm tình báo Mossad từ Qatar, nơi tổ chức các cuộc đàm phán gián tiếp với Hamas, cáo buộc phe Hamas từ bỏ thỏa thuận ngừng bắn.

Hơn 240 người - gồm người Israel và người nước ngoài - đã bị phiến quân Hamas bắt cóc đến Gaza từ ngày 7-10.

Trẻ em Palestine chờ đợi nhận thực phẩm từ thiện ở Rafah, phía Nam Gaza, ngày 2-12 - Ảnh: REUTERS

Trẻ em Palestine chờ đợi nhận thực phẩm từ thiện ở Rafah, phía Nam Gaza, ngày 2-12 - Ảnh: REUTERS

* Hamas nói không trao đổi tù binh nếu không ngừng bắn. Thủ lĩnh Hamas Saleh AI-Arouri nói với Đài Al Jazeera rằng sẽ không có thêm con tin nào được trao đổi với Israel cho đến khi có lệnh ngừng bắn ở Gaza.

Arouri cho biết các con tin Hamas đang giữ là binh sĩ và dân thường Israel trước đây từng phục vụ trong quân đội Israel.

"Hãy để cuộc chiến diễn ra. Đây là quyết định cuối cùng. Chúng tôi sẽ không thỏa hiệp", ông Arouri nói.

Xung đột Nga - Ukraine

* Nga giảm bớt hỏa lực nhắm vào thị trấn Avdiivka, phía Đông Ukraine. Quân đội Nga đã tập trung vào miền đông Ukraine kể từ khi từ bỏ tiến công vào Kiev trong những ngày đầu tiên của chiến dịch. Kể từ giữa tháng 10, quân đội Nga đã đặt mục tiêu chiếm giữ Avdiivka.

Người phát ngôn quân đội Ukraine Oleksandr Shtupun nói với đài truyền hình quốc gia rằng các cuộc tấn công của Nga vào Avdiivka đã giảm một nửa trong 24 giờ qua, phần lớn là do tổn thất nặng nề.

Các báo cáo của Nga ngày 1-12 cho biết quân đội Matxcơva đã nắm quyền kiểm soát Maryinka, cách Avdiivka 40km về phía Tây Nam, nơi đã chìm trong giao tranh trong hơn một năm. Tuy nhiên, các báo cáo không chính thức của Ukraine ngày 2-12 cho biết lực lượng của họ đang nắm giữ một số quận ở Maryinka.

Một phần Maryinka ở vùng Donetsk bị phá hủy - Ảnh: REUTERS

Một phần Maryinka ở vùng Donetsk bị phá hủy - Ảnh: REUTERS

* Ukraine cáo buộc Nga phạm tội ác chiến tranh vì hành quyết binh sĩ đã đầu hàng. Một đoạn video ngắn đăng trên Telegram cho thấy hai người đàn ông bước ra khỏi nơi trú ẩn, một người giơ hai tay lên trên đầu trước khi nằm xuống đất trước mặt một nhóm binh sĩ khác.

Tiếp theo là tiếng súng và khói xuất hiện trước khi video bị cắt đột ngột.

Đoạn video không rõ ngày tháng này được phát sóng trên mạng xã hội và được quay gần Avdiivka, một thị trấn ở miền đông Ukraine, nơi giao tranh đang diễn ra ác liệt.

Hiện chưa thể xác minh tính xác thực của video, nhưng Ukraine cho rằng sự việc trong video là "tội ác chiến tranh" của Nga.

"Hôm nay, một đoạn video quay cảnh quân đội Nga hành quyết những binh sĩ Ukraine đầu hàng đã xuất hiện trên mạng! Đây là một hành vi vi phạm khác đối với Công ước Geneva và sự thiếu tôn trọng đối với luật nhân đạo quốc tế!", ông Dmytro Lubinets, thanh tra về quyền con người của Ukraine, viết trên Telegram.

Tin tức thế giới khác

* Philippines sơ tán dân sau động đất 7,5 độ. Vụ động đất xảy ra ở khu vực phía Nam Mindanao vào tối 2-12, gây ra cảnh báo sóng thần ở Philippines và Nhật Bản.

Hệ thống cảnh báo sóng thần Mỹ ban đầu cảnh báo sóng cao tới 3 mét, nhưng nay cho biết nguy cơ sóng lớn đã qua. Viện Núi lửa và Địa chấn học Philippines, Phivolcs, khẳng định nguy cơ sóng thần vẫn còn.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã ghi nhận những đợt sóng cao 40cm trên đảo Hachijojima,, cách Tokyo khoảng 290km về phía Nam. Cơ quan này ban đầu cho biết sóng có thể cao tới 1 mét.

Tại Philipppines, Phivolcs kêu gọi người dân sống gần bờ biển sơ tán hoặc di chuyển xa hơn vào đất liền.

* Nổ súng trên xe buýt ở Pakistan. Các tay súng đã tấn công xe buýt ở miền Bắc Pakistan ngày 2-12, khiến 8 hành khách thiệt mạng và ít nhất 15 người bị thương.

Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Động cơ của vụ nổ súng cũng không rõ ràng.

* Tấn công người qua đường ở trung tâm Paris. Một người chết và một người bị thương sau khi bị tấn công ở trung tâm Paris, gần tháp Eiffel.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Gerald Darmanin, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm. Ông Darmanin cũng kêu gọi người dân tránh xa khu vực trung tâm.

Hãng tin AFP dẫn nguồn tin cho biết nghi phạm đã hét lên "Allah vĩ đại".

Bay qua Mặt trăng

Khoảnh khắc máy bay thương mại bay qua Mặt trăng đang nhô lên trên bầu trời thành phố Kuwait được nhiếp ảnh gia ghi lại hôm 25-11 - Ảnh: AFP

Khoảnh khắc máy bay thương mại bay qua Mặt trăng đang nhô lên trên bầu trời thành phố Kuwait được nhiếp ảnh gia ghi lại hôm 25-11 - Ảnh: AFP

Tin tức thế giới 2-12: Israel muốn lập vùng đệm ngăn Hamas; SpaceX phóng vệ tinh cho Hàn QuốcTin tức thế giới 2-12: Israel muốn lập vùng đệm ngăn Hamas; SpaceX phóng vệ tinh cho Hàn Quốc

Israel báo động cảnh báo rocket sau khi Hamas tuyên bố tấn công; Israel muốn có "vùng đệm" ở Gaza; Hàn Quốc lần đầu đưa vệ tinh do thám lên quỹ đạo, ngay sau khi Triều Tiên phóng vệ tinh quân sự… là những tin tức quốc tế nổi bật ngày 2-12.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên