02/12/2023 06:26 GMT+7

Tin tức thế giới 2-12: Israel muốn lập vùng đệm ngăn Hamas; SpaceX phóng vệ tinh cho Hàn Quốc

Israel báo động cảnh báo rocket sau khi Hamas tuyên bố tấn công; Israel muốn có "vùng đệm" ở Gaza; Hàn Quốc lần đầu đưa vệ tinh do thám lên quỹ đạo, ngay sau khi Triều Tiên phóng vệ tinh quân sự… là những tin tức quốc tế nổi bật ngày 2-12.

* Israel lại hục hặc với Liên Hiệp Quốc
* Những cuộc càn quét hơn tháng qua chưa giảm sức chiến đấu của Hamas
* Mỹ phải kêu gọi chính quyền Iraq giúp bảo vệ lính Mỹ đồn trú

Góc quan sát từ Tel Aviv (Israel) cho thấy các vụ đánh chặn tên lửa bắn từ Dải Gaza ngày 1-12, sau khi lệnh ngừng bắn tạm thời giữa Israel và Hamas kết thúc - Ảnh: REUTERS

Góc quan sát từ Tel Aviv (Israel) cho thấy các vụ đánh chặn tên lửa bắn từ Dải Gaza ngày 1-12, sau khi lệnh ngừng bắn tạm thời giữa Israel và Hamas kết thúc - Ảnh: REUTERS

Israel báo động sau khi Hamas tuyên bố tấn công

Quân đội Israel cho biết còi báo động cảnh báo rocket đã vang lên ở một số khu vực thuộc miền trung Israel trong ngày 1-12.

Đây là lần đầu tiên báo động vang lên kể từ khi xung đột giữa Israel và tổ chức Hồi giáo Hamas của người Palestine tiếp tục sau lệnh ngừng bắn kéo dài một tuần.

Lữ đoàn Ezzedine al-Qassam của Hamas cho biết trong một tuyên bố trên kênh Telegram của mình rằng họ đã nhắm vào Tel Aviv bằng một loạt rocket.

Giao tranh ác liệt, súng đạn nổ rền trời khi lệnh ngừng bắn ở Gaza hết hạn

Israel và Hezbollah tiếp tục nổ súng

Hãng thông tấn nhà nước Lebanon đưa tin cuộc pháo kích của Israel đã giết chết ba người ở miền nam Lebanon trong ngày 1-12.

Hezbollah sau đó cho biết hai trong số những người thiệt mạng là các chiến binh của nhóm này. Họ cũng cho biết họ đã thực hiện một số cuộc tấn công vào các vị trí quân sự của Israel ở biên giới để hỗ trợ người Palestine ở Dải Gaza, sau khi lệnh tạm ngừng bắn kết thúc.

Israel muốn có vùng đệm ở Dải Gaza sau chiến tranh

Các nguồn tin Ai Cập và khu vực cho biết Israel đã nói với một số quốc gia Ả Rập rằng họ muốn thiết lập một vùng đệm ở phía biên giới Dải Gaza do Hamas kiểm soát, nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai. Đây là một phần trong đề xuất của Israel cho vùng đất này sau khi chiến tranh kết thúc.

Theo ba nguồn tin khu vực của Reuters, Israel đã thông báo kế hoạch của mình với các nước láng giềng Ai Cập và Jordan, cùng Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE). Những nước này vốn đã bình thường hóa quan hệ với Israel vào năm 2020.

Các nguồn tin cũng nói rằng Saudi Arabia đã nhận được thông báo. Saudi Arabia không có quan hệ với Israel và đã tạm dừng quá trình bình thường hóa sau khi xung đột tại Dải Gaza bùng phát vào ngày 7-10.

Mỹ kêu gọi Iraq bảo vệ quân nhân Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã kêu gọi Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani bảo vệ các khu vực có quân nhân Mỹ tại nước này. 

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 1-12, ông Blinken đã trao đổi với ông al-Sudani sau hàng loạt cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ ở Iraq mà các quan chức Mỹ cho rằng do những nhóm được Iran hậu thuẫn thực hiện.

Israel tấn công gần thủ đô Syria?

Theo truyền thông nhà nước Syria ngày 2-12, Israel đã tổ chức một cuộc không kích vào vùng lân cận thành phố Damascus. Vụ tấn công được cho diễn ra cuối ngày 1-12, có thể tiếp tục là biểu hiện gây lo ngại cho khả năng bùng phát và lan rộng bạo lực trong khu vực Trung Đông.

Israel không gia hạn visa cho đặc sứ Liên Hiệp Quốc

Israel đã thông báo với Liên Hiệp Quốc rằng nước này sẽ không gia hạn visa cho điều phối viên nhân đạo của Liên Hiệp Quốc tại vùng lãnh thổ Palestine. Thông tin này được một người phát ngôn Liên Hiệp Quốc cho biết ngày 1-12, sau khi các quan chức Israel nói điều phối viên trên không thể hoạt động vô tư, theo AFP.

Vào tháng 12-2020, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres giao nhiệm vụ cho bà Lynn Hastings (Canada) cùng phó đặc phái viên về tiến trình hòa bình Trung Đông và điều phối viên thường trú Bờ Tây - Dải Gaza.

Tuy vậy, phát ngôn viên Stephane Dujarric của ông Guterres cho hay đã được phía Israel thông báo rằng họ không gia hạn visa cho bà Hastings, vốn sẽ quá hạn trong tháng này. Ông Dujarric không nói rõ liệu bà Hastings, hiện ở Jerusalem, sẽ được thay thế hoặc tiếp tục công việc tại một cơ sở hoạt động khác hay không.

SpaceX đưa vệ tinh do thám Hàn Quốc lên quỹ đạo

Hôm 1-12, tên lửa Falcon 9 của hãng SpaceX đưa vệ tinh do thám đầu tiên của Hàn Quốc lên quỹ đạo từ căn cứ lực lượng không gian Vandenberg (California, Mỹ).

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết vệ tinh trên đã lên quỹ đạo, và chỉ hơn một tiếng sau khi phóng đã "thiết lập liên lạc thành công với một trạm liên lạc mặt đất ở nước ngoài". 

Bộ này nhấn mạnh việc phóng thành công vệ tinh quân sự cho thấy quân đội Hàn Quốc đảm bảo khả năng tình báo, giám sát và trinh sát độc lập.

Tên lửa Falcon 9 của SpaceX đưa vệ tinh do thám Hàn Quốc lên quỹ đạo từ căn cứ lực lượng không gian Vandenberg (California, Mỹ) - Ảnh: SpaceX

Tên lửa Falcon 9 của SpaceX đưa vệ tinh do thám Hàn Quốc lên quỹ đạo từ căn cứ lực lượng không gian Vandenberg (California, Mỹ) - Ảnh: SpaceX

Trước đây, việc sử dụng tình báo bằng vệ tinh của Hàn Quốc dựa vào công nghệ Mỹ. Tuy nhiên Seoul đã lên kế hoạch phát triển hàng loạt vệ tinh trinh sát và liên lạc quân sự, như một phần nỗ lực thúc đẩy năng lực trong không gian của nước này.

Hồi tháng 5, Hàn Quốc đã lần đầu tiên sử dụng tên lửa Nuri tự phát triển trong nước để đưa một vệ tinh vào quỹ đạo. Tuy nhiên Seoul đã ký hợp đồng với công ty Mỹ SpaceX để phóng tổng cộng 5 vệ tinh tính tới năm 2025. Đây là kế hoạch nhằm đẩy nhanh mục tiêu giám sát 24/24 đối với bán đảo Triều Tiên, trong bối cảnh Hàn Quốc lo ngại nguy cơ an ninh với Triều Tiên.

"Em bé" tê giác Sumatra

Một bác sĩ thú y đang chăm sóc con tê giác Sumatra (tê giác 2 sừng) mới sinh ở khu bảo tồn thuộc Vườn quốc gia Way Kambas, Indonesia. Hiện còn chưa đến 80 con thuộc loài tê giác có kích thước nhỏ nhất thế giới này trên toàn thế giới - Ảnh: AP

Một bác sĩ thú y đang chăm sóc con tê giác Sumatra (tê giác 2 sừng) mới sinh ở khu bảo tồn thuộc Vườn quốc gia Way Kambas, Indonesia. Hiện còn chưa đến 80 con thuộc loài tê giác có kích thước nhỏ nhất thế giới này trên toàn thế giới - Ảnh: AP

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương NghịChủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị

Tiếp ông Vương Nghị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định Việt Nam luôn coi quan hệ với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong tổng thể chính sách đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên