31/12/2023 06:50 GMT+7

Tin tức thế giới 31-12: Nga tố Ukraine 'tấn công khủng bố' bằng bom chùm

Nga tố Ukraine dùng bom chùm ở Belgorod khiến 20 người thiệt mạng; Ukraine tố Nga tấn công Kharkov bằng tên lửa S-300; Ukraine xuất khẩu 13 triệu tấn hàng hóa trong năm... là những tin tức thế giới đáng chú ý trong ngày cuối cùng của năm 2023.

* Israel tin chiến sự trên Dải Gaza sẽ kéo dài vài tháng nữa
* Nga - Ukraine đấu khẩu chuyện tấn công qua biên giới
* Nga gia hạn lệnh cấm xuất khẩu gạo đến hết tháng 6-2024

Lính cứu hỏa dập lửa trên chiếc ô tô bốc cháy sau vụ pháo kích của Ukraine ở Belgorod, Nga, ngày 30-12 - Ảnh: REUTERS

Lính cứu hỏa dập lửa trên chiếc ô tô bốc cháy sau vụ pháo kích của Ukraine ở Belgorod, Nga, ngày 30-12 - Ảnh: REUTERS

Xung đột Nga - Ukraine

* Nga tố Ukraine dùng bom chùm ở Belgorod khiến 20 người thiệt mạng. Vụ tấn công ngày 30-12 khiến 20 người trong đó có 2 trẻ em đã thiệt mạng và 111 người bị thương.

Vùng Belgorod, tiếp giáp phía bắc Ukraine, giống như các khu vực biên giới khác của Nga, đã hứng chịu các cuộc pháo kích và tấn công bằng máy bay không người lái (drone) suốt cả năm qua.

Báo Kommersant dẫn một nguồn tin thân cận với Ủy ban Điều tra Nga cho biết tên lửa bắn từ bệ phóng tên lửa đa nòng ở vùng Kharkov của Ukraine đã bắn trúng một sân trượt băng ở quảng trường Nhà thờ trung tâm, một trung tâm mua sắm và các tòa nhà dân cư.

Hiện Kiev chưa đưa ra bình luận chính thức nào, nhưng Hãng tin RBC-Ukraine dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết lực lượng Ukraine đã chỉ đạo bắn vào các mục tiêu quân sự ở Belgorod để đáp trả cuộc oanh tạc quy mô lớn của Nga vào các thành phố của Ukraine ngày hôm trước.

Chỉ vài giờ sau cuộc tấn công vào Belgorod, chính quyền Ukraine cho biết hai tên lửa S-300 của Nga đã bắn trúng trung tâm Kharkov khiến 21 người bị thương, trong đó có hai cậu bé 16 và 14 tuổi.

* Ukraine xuất khẩu 13 triệu tấn hàng hóa năm 2023. Trong khi Ukraine có ít thành tựu quân sự trên đất liền vào năm 2023, thì ở Biển Đen, nước này đã đẩy lực lượng hải quân lớn hơn nhiều của Nga ra xa bờ biển của mình, cho phép nối lại xuất khẩu ngũ cốc.

Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Ukraine Oleksandr Kubrakov cho biết ông "biết ơn" các đối tác quốc tế của Ukraine "vì đã đảm bảo hoạt động của hành lang trong điều kiện bị xâm lược quân sự". Hàng lang xuất khẩu ngũ cốc có từ tháng 8.

Nga đã đe dọa nhắm mục tiêu vào các tàu đến và rời cảng Ukraine, đồng thời tấn công các cảng và cơ sở lưu trữ ngũ cốc.

Ngày 30-12, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ca ngợi thành công trên biển của Ukraine, tuyên bố rằng lực lượng của ông đã "chinh phục được biển" trong năm nay.

Tàu chở ngũ cốc của Ukraine tiến vào cảng của Romania trên Biển Đen - Ảnh: REUTERS

Tàu chở ngũ cốc của Ukraine tiến vào cảng của Romania trên Biển Đen - Ảnh: REUTERS

* Nga gia hạn lệnh cấm xuất khẩu gạo đến hết tháng 6-2024. Chính phủ Nga cho biết quyết định được đưa ra nhằm duy trì sự ổn định ở thị trường nội địa.

Lệnh cấm sẽ không ảnh hưởng đến các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu (Armenia, Belarus, Kazakhstan và Kyrgyzstan), các khu vực Nam Ossetia và Abkhazia. Ngoài ra, gạo vẫn có thể được vận chuyển ra nước ngoài để viện trợ nhân đạo hoặc quá cảnh qua lãnh thổ Nga.

Nga ban hành lệnh cấm xuất khẩu gạo từ ngày 29-7 với thời hạn ban đầu đến 31-12. Quyết định của Nga được đưa ra chỉ một tuần sau khi Ấn Độ, nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, cấm xuất khẩu loại nông sản này để bình ổn giá trong nước.

Hiện tượng El Nino cùng với xung đột Ukraine khiến nguồn cung lương thực toàn cầu bị ảnh hưởng, giá lương thực tăng mạnh. Điều này buộc các quốc gia phải đưa ra giải pháp phù hợp để đảm bảo nguồn cung lương thực trong nước và quốc tế, tránh nguy cơ khủng hoảng lương thực toàn cầu.

Xung đột Israel - Hamas

* Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố khu vực biên giới giữa Dải Gaza và Ai Cập phải nằm dưới sự kiểm soát của Israel.

Ông Netanyahu đã tổ chức một cuộc họp báo ngày 30-12, khi Israel bước vào tuần thứ 13 của cuộc chiến chống lại lực lượng Hamas đang kiểm soát Gaza.

"Hành lang Philadelphi - hay nói chính xác hơn là điểm dừng phía nam của Gaza - phải nằm trong tay chúng tôi. Nó phải bị đóng cửa. Rõ ràng là bất kỳ sự sắp xếp nào khác sẽ không đảm bảo việc phi quân sự hóa mà chúng tôi muốn", ông Netanyahu nói.

Israel cho biết họ có ý định tiêu diệt Hamas ở Gaza, đồng thời phi quân sự hóa và vô chủ hóa dải đất, nhằm ngăn chặn vụ tấn công ngày 7-10 của Hamas lặp lại.

"Chiến tranh đang lên đến đỉnh điểm. Chúng tôi đang chiến đấu trên tất cả các mặt trận. Để đạt được chiến thắng sẽ cần thời gian. Như tổng tham mưu trưởng đã nói, cuộc chiến sẽ còn tiếp tục trong nhiều tháng nữa", ông Netanyahu nói.

Tin tức khác

* Triều Tiên sẽ phóng thêm 3 vệ tinh trinh sát quân sự trong năm 2024. Triều Tiên tuyên bố các vệ tinh này dùng để theo dõi lực lượng của kẻ thù.

Ngày 31-12, Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA) đưa tin dựa trên kinh nghiệm phóng và vận hành thành công vệ tinh trinh sát đầu tiên vào năm 2023, nhiệm vụ phóng thêm 3 vệ tinh trinh sát vào năm 2024 nhằm thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của khoa học công nghệ vũ trụ.

Triều Tiên cho biết họ đã phóng thành công vệ tinh do thám quân sự đầu tiên vào ngày 21-11, truyền đi những bức ảnh về Nhà Trắng, Lầu Năm Góc, các căn cứ quân sự của Mỹ và "các khu vực mục tiêu" ở Hàn Quốc.

Vụ phóng thành công vào tháng 11 diễn ra sau hai lần thất bại vào năm ngoái, khi tên lửa Chollima-1 mới của Bình Nhưỡng rơi xuống biển.

Động thái này đã làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và khiến Triều Tiên hứng chịu các lệnh trừng phạt mới từ Mỹ, Úc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Tới nay, Bình Nhưỡng vẫn chưa công bố bất kỳ hình ảnh nào từ vệ tinh mới, khiến các nhà phân tích và chính phủ nước ngoài tranh luận về khả năng của vệ tinh này.

Quà của biển

Người đàn ông mang vác trên vai một con cá lớn ở bãi biển Liido, thủ đô Mogadishu của Somalia trong ảnh chụp ngày 29-12 - Ảnh: REUTERS

Người đàn ông vác trên vai một con cá lớn ở bãi biển Liido, thủ đô Mogadishu của Somalia, trong ảnh chụp ngày 29-12 - Ảnh: REUTERS

Tin tức thế giới 30-12: Nga không kích lớn nhất vào Ukraine; Ba Lan triệu tập đại biện NgaTin tức thế giới 30-12: Nga không kích lớn nhất vào Ukraine; Ba Lan triệu tập đại biện Nga

Ba Lan triệu tập nhà ngoại giao Nga về nghi vấn tên lửa Nga đi vào không phận; 31 người chết trong cuộc không kích lớn nhất của Nga tại Ukraine; Mỹ phê duyệt bán đạn 155mm cho Israel... là một số tin tức thế giới đáng chú ý ngày 30-12.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Nga Ukraine israel Hamas