07/03/2024 06:40 GMT+7

Tin tức thế giới 7-3: Có người Việt trên tàu bị Houthi tấn công; Tỉ phú Musk không giúp ông Trump

Lần đầu tiên Houthi tấn công tàu gây chết người ở Biển Đỏ; Bà Nikki Haley nói ông Trump có thể sẽ giành đề cử Đảng Cộng hòa; Tỉ phú Elon Musk không quyên tiền cho các chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ... là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 7-3.

* Cảng Odessa bị tấn công cùng lúc thủ tướng Hy Lạp đến thăm

* Mỹ kêu gọi đồng minh thắt chặt việc Trung Quốc tiếp cận công nghệ chip
* OpenAI phản pháo cáo buộc của tỉ phú Elon Musk

Khói bốc lên từ con tàu True Confidence bị tấn công ở Biển Đỏ, hình ảnh được Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ đăng ngày 7-3 trên X (trước đây là Twitter) - Ảnh: X U.S. CENTRAL COMMAND

Khói bốc lên từ con tàu True Confidence bị tấn công ở Biển Đỏ, hình ảnh được Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ đăng ngày 7-3 trên X (trước đây là Twitter) - Ảnh: X U.S. CENTRAL COMMAND

Houthi tấn công ở Biển Đỏ làm 3 người thiệt mạng, có người Việt Nam trên tàu

Theo Hãng tin Reuters, các quan chức Anh và Mỹ cho biết ít nhất 3 thủy thủ đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng tên lửa của lực lượng Houthi nhắm vào một tàu buôn ở Biển Đỏ hôm 6-3.

Như vậy, đây là cuộc tấn công gây chết người đầu tiên do Houthi thực hiện nhắm vào các tàu thương mại đi qua Biển Đỏ. Kể từ tháng 11-2023, Houthi đã tấn công tàu ở Biển Đỏ để thể hiện sự đoàn kết với người Palestine trong xung đột Israel - Hamas ở Dải Gaza.

Lực lượng Houthi đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào con tàu True Confidence (treo cờ Barbados, thuộc sở hữu của Hy Lạp). Con tàu đã bốc cháy cách ngoài khơi cảng Aden của Yemen khoảng 50 hải lý.

"Đây là hậu quả đáng buồn nhưng không thể tránh khỏi khi Houthi liều lĩnh bắn tên lửa vào tàu bè quốc tế. Họ phải ngừng hành động của mình lại", Đại sứ quán Anh tại Yemen cho biết.

Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ cho biết vụ tấn công cũng làm ít nhất 4 thủy thủ bị thương và gây ra thiệt hại đáng kể cho con tàu.

Các nhà điều hành Hy Lạp của tàu True Confidence cho biết con tàu đang trôi dạt và bốc cháy, hiện không nắm được thông tin về tình trạng của 20 thành viên thủy thủ đoàn và 3 vệ sĩ có vũ trang trên tàu. Trong số này có 15 người Philippines, 4 người Việt Nam, 2 người Sri Lanka, 1 người Ấn Độ và 1 người Nepal.

Cơ quan Điều hành thương mại hàng hải Anh (UKMTO) cho biết lực lượng liên minh đang hỗ trợ con tàu và thủy thủ đoàn.

Cảng Odessa bị tấn công khi thủ tướng Hy Lạp đến thăm

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis được báo cáo là đã tận mắt nhìn thấy một cuộc tấn công bằng tên lửa vào hạ tầng ở cảng Odessa hôm 6-3. Ukraine cáo buộc Nga đứng sau vụ tấn công này.

"Dường như chúng tôi không chỉ nghe thấy mà còn chứng kiến cuộc tấn công ngày hôm nay. Quý vị có thể thấy chúng tôi đang đối phó với ai, họ không quan tâm các cuộc tấn công sẽ nhắm vào đâu", ông Zelensky nói trong cuộc họp báo chung.

Ngày 6-3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đến nơi tưởng niệm các nạn nhân trong vụ drone tấn công vào tòa chung cư một ngày trước đó ở Odessa - Ảnh: REUTERS

Ngày 6-3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đến nơi tưởng niệm các nạn nhân trong vụ drone tấn công vào tòa chung cư một ngày trước đó ở Odessa - Ảnh: REUTERS

Các nguồn tin của Reuters nói rằng vụ tấn công xảy ra ở khoảng cách ước tính từ 500 - 800m so với phái đoàn.

Người phát ngôn hải quân Ukraine nói rằng cuộc tấn công đã khiến 5 người thiệt mạng.

"Tôi tin rằng đây là lời nhắc nhở chân thực nhất rằng có một cuộc chiến đang thực sự diễn ra ở đây", Thủ tướng Hy Lạp Mitsotakis nói, và kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu khác đến thăm Ukraine để hiểu rõ hơn về tác động của cuộc xung đột với dân thường.

Bộ Quốc phòng Nga không bình luận về vụ tấn công, nhưng cho biết lực lượng của nước này đã tấn công một kho chứa xuồng tự sát của Ukraine tại cảng.

Hy Lạp, thành viên NATO và đồng minh thân thiết của Ukraine, đã nhấn mạnh sẽ tiếp tục sự hỗ trợ với Kiev và xác nhận sẽ dự thượng đỉnh hòa bình về Ukraine ở Thụy Sĩ.

Bà Nikki Haley nói "không hối hận" sau khi rút khỏi đường đua vào Nhà Trắng

Ngày 6-3 (giờ Mỹ), bà Nikki Haley, đối thủ chính của cựu tổng thống Donald Trump trong việc giành đề cử của Đảng Cộng hòa, đã kết thúc chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng.

"Đã đến lúc chiến dịch tranh cử của tôi ngừng lại. Tôi không có điều gì phải hối hận", bà Haley nói với những người ủng hộ trong bài phát biểu ở Charleston, bang South Carolina.

Bà Haley cũng nói rằng ông Trump có khả năng sẽ là ứng viên của Đảng Cộng hòa, nhưng bà sẽ không tán thành ông.

"Việc của ông Trump bây giờ là giành được phiếu bầu từ những người trong Đảng Cộng hòa và hơn hết là những người không ủng hộ ông ấy. Tôi hy vọng ông ấy sẽ làm được", bà nhấn mạnh.

Bà cũng nhắn nhủ Mỹ cần tiếp tục vai trò lãnh đạo toàn cầu của mình. Trước khi rút lui, bà Haley đã nhiều lần nhấn mạnh sự bảo vệ cần thiết của Washington với Ukraine trong xung đột với Nga.

Trong một diễn biến khác, ông Donald Trump đã nhận được ủng hộ của lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell.

Tỉ phú Elon Musk tuyên bố không tài trợ cho ứng viên tổng thống Mỹ

Tỉ phú Elon Musk ngày 6-3 cho biết ông sẽ không quyên tiền tài trợ cho bất cứ ứng viên tổng thống nào trong cuộc bầu cử năm nay.

"Để tôi nói rõ, tôi sẽ không quyên tiền cho bất cứ ứng viên tổng thống Mỹ nào", ông Musk viết trên X (trước đây là Twitter).

Một nguồn tin xác nhận với Hãng tin Reuters rằng cựu tổng thống Trump đã gặp tỉ phú Musk cùng với một nhóm nhân vật khác vào cuối tuần qua ở bang Florida. Ông Trump được cho là đang tìm kiếm nguồn tiền cho chiến dịch tranh cử của mình.

Mỹ kêu gọi đồng minh thắt chặt việc Trung Quốc tiếp cận công nghệ chip

Chính phủ Mỹ đang kêu gọi Hà Lan, Đức, Hàn Quốc và Nhật Bản thắt chặt hơn nữa các hạn chế đối với việc Trung Quốc tiếp cận công nghệ bán dẫn, Hãng tin Bloomberg dẫn nguồn thạo tin hôm 6-3.

Theo đó, Mỹ muốn các công ty Nhật Bản hạn chế xuất khẩu các hóa chất chuyên dụng cho sản xuất chip như chất cản quang. Washington cũng đang thúc ép Hà Lan ngăn chặn nhà sản xuất thiết bị bán dẫn ASML cung cấp dịch vụ và sửa chữa thiết bị sản xuất cho khách hàng Trung Quốc.

Bloomberg cho biết Nhật và Hà Lan muốn đánh giá tác động của các biện pháp hạn chế hiện tại trước khi xem xét các hành động cứng rắn hơn.

Các bên chưa lên tiếng bình luận về thông tin này.

OpenAI phản pháo cáo buộc của tỉ phú Elon Musk

Hôm 29-2, ông chủ Tesla Elon Musk đã đâm đơn kiện OpenAI vì công ty này đã vi phạm thỏa thuận thành lập là phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) vì lợi ích của nhân loại. Ông Musk cho rằng OpenAI đã hướng đến lợi nhuận khi hợp tác với ông lớn Microsoft.

Các nhà đồng sáng lập OpenAI là CEO Sam Altman, ông Greg Brockman và Ilya Sutskever cho biết họ rất buồn khi tỉ phú Elon Musk - người mà họ "vô cùng ngưỡng mộ" - đã đệ đơn kiện công ty.

Họ giải thích rằng công ty đã đồng ý chuyển đổi sang hình thức lợi nhuận vào năm 2017 vì nhận ra rằng cấu trúc phi lợi nhuận sẽ không thể hỗ trợ cho sự phát triển của AI.

Họ cũng tiết lộ luôn chuyện vị tỉ phú đã đề nghị OpenAI sáp nhập với Tesla. "Chúng tôi không thể đồng ý với các điều khoản về lợi nhuận với ông Elon Musk vì chúng tôi cảm thấy việc bất kỳ cá nhân nào nắm quyền kiểm soát tuyệt đối với OpenAI là đi ngược lại sứ mệnh của công ty" - thông báo cho hay.

Sáng tạo với Lego

Trong hình là bức tượng làm từ những miếng ghép Lego của nghệ sĩ Nathan Sawaya, một người từng là luật sư nhưng giờ là nghệ sĩ Lego nổi tiếng nhất thế giới bởi tài năng biến những miếng ghép đơn giản thành các tác phẩm nghệ thuật độc đáo - Ảnh: REUTERS

Trong hình là bức tượng làm từ những miếng ghép Lego của nghệ sĩ Nathan Sawaya, một người từng là luật sư nhưng giờ là nghệ sĩ Lego nổi tiếng nhất thế giới bởi tài năng biến những miếng ghép đơn giản thành các tác phẩm nghệ thuật độc đáo - Ảnh: REUTERS

Tin tức thế giới 6-3: Ông Macron kêu gọi đồng minh không hèn nhátTin tức thế giới 6-3: Ông Macron kêu gọi đồng minh không hèn nhát

Tổng thống Pháp Macron tiếp tục tuyên bố tranh cãi về việc đưa quân đến Ukraine; Ông Biden cảnh báo cần ngừng bắn ở Gaza trước lễ Ramadan; Meta điều tra sự cố sập Facebook, Instagram; Nga chặn máy bay Pháp ở Biển Đen... là những tin tức đáng chú ý.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên