12/10/2023 08:08 GMT+7

Tình báo Mỹ: Hamas tấn công Israel làm Iran 'ngạc nhiên'

Nguồn tin thân cận với tình báo Mỹ của Reuters và New York Times cho biết dù Iran có thể biết việc Hamas lên kế hoạch tấn công Israel, nhưng họ vẫn rất ngạc nhiên trước cuộc tấn công quy mô lớn hôm 7-10.

Một tòa nhà ở thành phố Ashkelon (miền nam Israel) bị hư hại sau khi trúng rocket bắn từ Dải Gaza - Ảnh: REUTERS

Một tòa nhà ở thành phố Ashkelon (miền nam Israel) bị hư hại sau khi trúng rocket bắn từ Dải Gaza - Ảnh: REUTERS

Từ lâu, Iran đã hậu thuẫn phong trào kháng chiến Hồi giáo Hamas với cả kinh phí và vũ khí. Việc Hamas tiến hành chiến dịch quân sự "Al-Aqsa Flood" (tạm dịch: Cơn lũ Al-Aqsa) tấn công tổng lực vào Israel hôm 7-10 đã đặt ra nghi vấn về việc Iran có trực tiếp hỗ trợ trong chiến dịch này hay không.

Mỹ vẫn chưa có bằng chứng xác đáng 

New York Times là tờ báo đầu tiên đưa tin Mỹ đã thu thập thông tin tình báo về việc các lãnh đạo chủ chốt của Iran không biết cuộc tấn công sắp xảy ra và đã bị bất ngờ.

Nguồn tin thân cận với tình báo Mỹ của Reuters khẳng định các quan chức Iran thường được thông báo về hoạt động quy mô lớn của Hamas. Song với vụ tấn công mới nhất, Iran có thể đã biết Hamas đang lên kế hoạch hành động chống lại Israel, nhưng không nắm rõ "thời gian hoặc phạm vi chính xác" của cuộc tấn công.

Nguồn tin này cũng cho biết Washington vẫn đang tìm kiếm các bằng chứng về sự liên quan của Iran với cuộc tấn công mới nhất của lực lượng Hamas. Một quan chức Mỹ đề nghị không nêu tên cho biết "còn quá sớm để đưa ra bất kỳ kết luận cuối cùng nào".

Người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby ngày 11-10 lặp lại nhận định của Mỹ rằng Iran "đồng lõa" vì có mối quan hệ lâu năm với Hamas, nhưng họ chưa có bất cứ bằng chứng nào chỉ ra "sự hỗ trợ cụ thể" của Tehran với lực lượng vũ trang Hồi giáo người Palestine này trong cuộc tấn công hôm 7-10.

Mặc dù người phát ngôn của Hamas xác nhận họ được đồng minh Iran và một vài bên khác hỗ trợ, nhưng lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei hôm 10-10 đã khẳng định Tehran không liên quan đến cuộc tấn công.

Ông Biden cảnh báo Iran

Ngày 11-10 (giờ địa phương), Tổng thống Joe Biden đã có bài phát biểu trước các lãnh đạo cộng đồng người Mỹ gốc Do Thái. Theo đó, ông đã cảnh báo Iran "hãy cẩn thận".

Tổng thống Biden cũng tuyên bố Mỹ sẽ tăng cường hỗ trợ quân sự cho Israel thông qua việc điều động thêm tàu sân bay và máy bay chiến đấu đến khu vực.

Cùng ngày, chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - ông Charles Q. Brown - cho biết Mỹ vẫn chưa tìm thấy dấu hiệu cho thấy các bên khác đang chuẩn bị tấn công Israel sau cuộc tấn công của Hamas.

Trước đó, ông Brown đã cảnh báo Iran "không nên tham gia vào cuộc khủng hoảng".

Theo Reuters, một số nhà phân tích nhận định sau vụ tấn công của Hamas vào cuối tuần vừa qua, Iran có thể đã được thúc đẩy đẩy mạnh "cuộc chiến tranh bóng tối" kéo dài với Israel, đồng thời Tehran có thể sẽ sử dụng các lực lượng ủy nhiệm để nhắm vào lợi ích của Mỹ trong khu vực.

Thương vong tiếp tục gia tăng

Hãng tin Reuters ngày 11-10 dẫn cập nhật của quân đội Israel cho biết đã có 1.200 người Israel thiệt mạng và hơn 2.700 người bị thương.

Trong khi đó, chính quyền Hamas ở Dải Gaza thông báo các cuộc tấn công trả đũa của Tel Aviv đã khiến 1.055 người thiệt mạng và hơn 5.100 người khác bị thương.

Iran khẳng định Iran khẳng định 'không liên quan' cuộc tấn công Israel, Mỹ cũng 'không có bằng chứng'

Trái với tuyên bố của Hamas, Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei khẳng định Tehran không liên quan đến cuộc tấn công của nhóm vũ trang Hồi giáo người Palestine Hamas vào Israel.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên