27/02/2024 11:49 GMT+7

TP.HCM xử lý biển quảng cáo trên vỉa hè, che khuất tầm nhìn

Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa có văn bản đề nghị xử lý hành vi gắn biển quảng cáo lấn vỉa hè, che khuất tầm nhìn trên đường Phạm Ngọc Thạch, quận 1, TP.HCM.

Dọc hai bên đường Phạm Ngọc Thạch (đoạn từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến đường Lê Duẩn, quận 1) đang có hệ thống biển quảng cáo có diện tích chiếm dụng lớn, gây cản trở người đi bộ trên vỉa hè, che khuất tầm nhìn người qua lại - Ảnh: TIẾN QUỐC

Dọc hai bên đường Phạm Ngọc Thạch (đoạn từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến đường Lê Duẩn, quận 1) đang có hệ thống biển quảng cáo có diện tích chiếm dụng lớn, gây cản trở người đi bộ trên vỉa hè, che khuất tầm nhìn người qua lại - Ảnh: TIẾN QUỐC

Sở Giao thông vận tải đề nghị Thanh tra Sở Giao thông vận tải phối hợp Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ xác định đơn vị vi phạm. Xử lý hành vi vi phạm về lắp đặt công trình tạm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Đồng thời đề nghị UBND quận 1 chỉ đạo đơn vị chức năng rà soát hành vi chiếm dụng lòng đường, hè phố sai quy định nêu trên. Tổ chức xác định phạm vi chiếm dụng và yêu cầu đơn vị thực hiện có trách nhiệm nộp phí sử dụng tạm thời hè phố.

Cùng với đó, Sở Giao thông vận tải đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát quy định về quản lý sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trước khi xem xét chấp thuận sản phẩm quảng cáo cho các đơn vị trên lòng đường hè phố, đảm bảo việc quảng cáo phù hợp quy định.

Bảng quảng cáo ‘trơ xương’, hiểm họa trên đầu người đi đườngBảng quảng cáo ‘trơ xương’, hiểm họa trên đầu người đi đường

Hiện nay tại TP.HCM, hàng loạt bảng quảng cáo đang ở tình trạng trơ khung, hoen gỉ hoặc có bạt bao bọc nhưng đã mục nát, làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và an toàn giao thông.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên