29/08/2023 20:50 GMT+7

Trung Quốc cấm nhập khẩu hải sản, Nhật Bản tính khiếu nại lên WTO

Các quan chức Nhật Bản lên tiếng về việc nước này có khả năng sẽ khiếu nại Trung Quốc lên WTO nếu việc phản đối qua đường ngoại giao không hiệu quả.

Các món hải sản chuẩn bị được đưa ra phục vụ thực khách tại một nhà hàng ở Hàn Quốc - Ảnh: REUTERS

Các món hải sản chuẩn bị được đưa ra phục vụ thực khách tại một nhà hàng ở Hàn Quốc - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, Nhật Bản ngày 29-8 lên tiếng về khả năng sẽ đưa Trung Quốc ra Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), trong nỗ lực đảo ngược lệnh cấm của Bắc Kinh lên tất cả hải sản nhập khẩu từ nước này.

Trước đó vào ngày 24-8, Cục Hải quan Trung Quốc thông báo ngừng nhập khẩu tất cả các loại hải sản của Nhật Bản do lo sợ ảnh hưởng của việc xả thải từ Nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển.

Trả lời báo chí, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi cho biết nước này sẽ tiến hành "các hành động cần thiết (đối với lệnh cấm nhập hải sản từ phía Trung Quốc) theo nhiều phương hướng khác nhau, bao gồm cả khuôn khổ của WTO".

Cùng lúc đó, Bộ trưởng An ninh kinh tế Nhật Bản Sanae Takaichi cũng lên tiếng về việc nước này có thể sẽ nộp đơn khiếu nại lên WTO, nếu phương án phản đối Trung Quốc qua con đường ngoại giao không hiệu quả.

Các quan chức Nhật Bản đưa ra bình luận trong bối cảnh nhiều cơ sở kinh doanh và cơ quan hành chính công của nước này tiếp tục nhận được nhiều cuộc gọi quấy rối từ các số điện thoại có đầu số từ Trung Quốc, phần lớn phàn nàn về việc xả thải của nhà máy Fukushima.

Báo Kyoto News dẫn lời tỉnh trưởng Fukushima cho biết chính quyền tỉnh và các cơ quan hành chính đã nhận hơn 3.000 cuộc gọi.

Theo phía vận hành Nhà máy điện hạt nhân Fukushima, cho đến hôm nay đơn vị này đã nhận được hơn 6.000 cuộc gọi. Chính quyền Nhật Bản đang tìm kiếm sự trợ giúp từ các công ty viễn thông nhằm chặn các cuộc gọi này.

Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản Yasutoshi Nishimura cho biết chính phủ đang thu thập thông tin về các báo cáo cho làn sóng tẩy chay hàng Nhật tại Trung Quốc, cũng như sẽ làm việc với lãnh đạo các doanh nghiệp nhằm giải quyết tình huống này.

"Một số công ty du lịch cho biết đã nhận được các yêu cầu hủy chuyến, một số khác nhận được các nghi vấn về mức độ an toàn của thực phẩm và đồ uống, cũng như các khả năng cho việc hoãn hoặc hủy tour", Bộ trưởng Đất đai Nhật Bản Tetsuo Saito trả lời báo chí.

Nhật Bản đưa Việt Nam vào danh sách viện trợ an ninh 2024Nhật Bản đưa Việt Nam vào danh sách viện trợ an ninh 2024

Theo nguồn tin từ báo chí Nhật, Bộ Ngoại giao nước này đang lên kế hoạch cung cấp viện trợ an ninh cho các quốc gia cùng chí hướng, trong đó có Việt Nam.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên