13/08/2013 09:03 GMT+7

Trung Quốc phạt 5 công ty lũng đoạn giá vàng trang sức

ĐÔNG PHƯƠNG
ĐÔNG PHƯƠNG

TTO - Ủy ban Phát triển và cải cách quốc gia Trung Quốc (NDRC) hôm 12-8 phạt Hiệp hội Vàng trang sức Thượng Hải và 5 công ty kinh doanh vàng trang sức do lũng đoạn thị trường vàng trang sức Trung Quốc.

tGbYz2oM.jpgPhóng to
Một phụ nữ thử dây chuyền vàng tại một cửa hàng ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Theo báo Tin Tức Trung Quốc, NDRC đã tuyên phạt 5 công ty Lão Phượng Tường Ngân Lâu, Lão Miến, Á Nhất, Thành Hoàng Châu Bảo, Thiên Bảo Long Phụng 10 triệu nhân dân tệ (khoảng 1,63 triệu USD) vì vi phạm luật chống lũng đoạn Trung Quốc. Tương tự, Hiệp hội Vàng trang sức Trung Quốc lãnh án phạt 500.000 nhân dân tệ (khoảng 81.600 USD).

NDRC cho biết Hiệp hội Vàng trang sức Thượng Hải đã tổ chức nhiều hội nghị cấp cao với sự góp mặt của 5 công ty vàng trang sức kể trên. Hội nghị thông qua “các quy tắc chi tiết thực hiện tự điều chỉnh giá trang sức vàng và bạch kim Thượng Hải”. Các quy tắc này quy định cách thức tính và giá bán lẻ trang sức vàng và bạch kim.

Theo NDRC, 5 công ty trên thao túng giá trang sức vàng và bạch kim, gây tổn hại cho quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng và những công ty khác.

Đây là lần thứ 2 trong vòng 1 tuần NDRC tuyên phạt các công ty lũng đoạn thị trường Trung Quốc. Hôm 7-8, sáu công ty sữa bột trẻ em là Hợp Sinh Nguyên, Mead Johnson, Abbott, Dumex, Friesland, Fonterra đã chịu mức phạt lên đến 670 triệu nhân dân tệ (khoảng 109 triệu USD) vì thao túng giá sữa.

ĐÔNG PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên