07/01/2024 10:40 GMT+7

Trung Quốc trừng phạt 5 công ty Mỹ bán thiết bị quân sự cho Đài Loan

Ngày 7-1, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố trừng phạt năm công ty sản xuất quốc phòng Mỹ liên quan việc Washington bán 300 triệu USD thiết bị quân sự cho Đài Loan.

Mỹ duyệt bán 300 triệu USD thiết bị quân sự nhằm giúp Đài Loan duy trì hệ thống thông tin tác chiến của hòn đảo này - Ảnh: REUTERS

Mỹ duyệt bán 300 triệu USD thiết bị quân sự nhằm giúp Đài Loan duy trì hệ thống thông tin tác chiến của hòn đảo này - Ảnh: REUTERS

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 7-1 nói Bắc Kinh sẽ trừng phạt năm nhà sản xuất quân sự Mỹ, nhằm đáp trả đợt bán thiết bị quân sự mới nhất của Washington cho Đài Loan.

Theo Hãng tin Reuters, việc Mỹ bán thiết bị quốc phòng cho Đài Loan là nguyên nhân thường xuyên gây căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh.

Bắc Kinh đưa ra tuyên bố trừng phạt các nhà sản xuất quốc phòng Mỹ, trong bối cảnh Đài Loan dự kiến tổ chức bầu cử lãnh đạo và cơ quan lập pháp vào ngày 13-1 tới.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói việc bán thiết bị quân sự gần đây giữa Washington và Đài Bắc "làm suy yếu nghiêm trọng chủ quyền và lợi ích an ninh của Trung Quốc, gây nguy hiểm nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan".

Trung Quốc luôn coi đảo Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời. Chính quyền đại lục khẳng định muốn thống nhất hòn đảo này bằng biện pháp hòa bình, nhưng cũng để ngỏ khả năng sử dụng vũ lực.

Trước đó vào tháng 12-2023, Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt việc bán 300 triệu USD thiết bị quân sự nhằm giúp Đài Loan duy trì hệ thống thông tin tác chiến của hòn đảo.

Phía Lầu Năm Góc nhấn mạnh việc hỗ trợ trên sẽ cải thiện năng lực của Đài Bắc nhằm "đáp ứng những mối đe dọa hiện tại và trong tương lai", thông qua việc tăng cường mức độ sẵn sàng hoạt động.

Trong phát biểu liên quan tới gói thiết bị 300 triệu USD này, phía Đài Loan cũng nhấn mạnh các hoạt động quân sự của Trung Quốc xung quanh đảo Đài Loan "đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng cho chúng tôi".

Các công ty Mỹ chịu lệnh trừng phạt của Trung Quốc bao gồm: BAE Systems Land and Armaments, Alliant Techsystems Operations, AeroVironment, Viasat và Data Link Solutions.

Theo người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ đóng băng tài sản thuộc các công ty này, cũng như cấm cá nhân hay tổ chức tại Trung Quốc tham gia vào các doanh nghiệp này.

Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh hiện chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Đài Loan tố các khinh khí cầu Trung Quốc lởn vởn, đe dọa an toàn hàng khôngĐài Loan tố các khinh khí cầu Trung Quốc lởn vởn, đe dọa an toàn hàng không

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cáo buộc Trung Quốc đe dọa an toàn hàng không và tiến hành chiến tranh tâm lý đối với người dân trên hòn đảo này bằng một loạt khinh khí cầu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên