15/09/2022 16:43 GMT+7

Trung Quốc và Uzbekistan ký thỏa thuận hợp tác đầu tư 15 tỉ USD

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin Trung Quốc và Uzbekistan đã ký thỏa thuận hợp tác đầu tư trị giá 15 tỉ USD bên lề hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Uzbekistan.

Trung Quốc và Uzbekistan ký thỏa thuận hợp tác đầu tư 15 tỉ USD - Ảnh 1.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh SCO tại Samarkand, ngày 15-9 - Ảnh: REUTERS

Lễ ký kết diễn ra ngày 15-9, với sự tham gia của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev.

Hội nghị thượng đỉnh SCO diễn ra trong hai ngày 15 và 16-9. Tâm điểm của hội nghị là cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại thành phố Samarkand của Uzbekistan. 

Đây là chuyến xuất ngoại đầu tiên của ông Tập trong gần 1.000 ngày, kể từ đầu đại dịch COVID-19 vào đầu năm 2020.

Điện Kremlin ca ngợi tầm quan trọng của cuộc gặp, khẳng định thượng đỉnh Nga - Trung cực kỳ quan trọng trong bối cảnh căng thẳng với phương Tây.

Trung Quốc đã kiên quyết từ chối chỉ trích việc Nga tấn công Ukraine và phản đối các biện pháp trừng phạt của phương Tây với Nga. Ở phía ngược lại, Nga ủng hộ mạnh mẽ Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ sau chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi.

Theo báo Euronews, đối với Nga, Trung Quốc đã chọn cách tiếp cận cân bằng trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Đối với ông Putin, hội nghị thượng đỉnh SCO là cơ hội để cho thấy rằng Nga không thể bị cô lập trên trường quốc tế, vào thời điểm cuộc xung đột Nga - Ukraine đang tiếp diễn.

Ngoài ra, Nga được cho là kỳ vọng tìm thị trường mới cho các sản phẩm của Nga, hoặc tìm nhà cung cấp mới các mặt hàng mà họ đã không còn có thể nhập khẩu từ châu Âu.

Đối với ông Tập, đây là cơ hội để củng cố hình ảnh của ông ngay trước đại hội Đảng lần 20 vào tháng 10 tới. 

Quan hệ Nga - Trung: Một trật tự thế giới khác? Quan hệ Nga - Trung: Một trật tự thế giới khác?

TTO - Khi phương Tây vẫn đang ra sức bảo vệ và thúc đẩy một trật tự thế giới được thiết lập xoay quanh những định chế ra đời sau Thế chiến 2 thì Nga, Trung Quốc và một số nước khác lại muốn phát triển các định chế riêng như một lựa chọn khác.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên