14/11/2022 15:39 GMT+7

Vai trò của AI tại World Cup 2022

MINH KHÔI - NGHI VŨ
MINH KHÔI - NGHI VŨ

TTO - Qatar đã thiết lập một trung tâm công nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo với hàng trăm màn hình nhằm giám sát khán giả, theo dõi đám đông, và kiểm soát nhiệt độ sân vận động… trong thời gian diễn ra các trận đấu thuộc khuôn khổ World Cup 2022.

Vai trò của AI tại World Cup 2022 - Ảnh 1.

Đồng hồ đếm ngược tới khai mạc World Cup ở Doha. Kỳ World Cup lần này nước chủ nhà Qatar ứng dụng nhiều công nghệ trong công tác tổ chức - Ảnh: REUTERS

Hơn 100 kỹ thuật viên sẽ túc trực 24/24 giờ tại Trung tâm chỉ huy và điều hành Aspire ở thủ đô Doha của Qatar, cẩn thận theo dõi các hình ảnh thu được từ 22.000 máy quay giám sát được lắp đặt khắp 8 sân vận động World Cup.

Tại đây, các kỹ thuật viên có thể để mở các cổng vào, giám sát hệ thống cấp nước và bảo đảm hệ thống điều hòa nhiệt độ vận hành trơn tru.

Hệ thống nhận diện khuôn mặt cũng cho phép các nhân viên phóng to hình ảnh ở mỗi ghế trong 80.000 ghế ngồi tại sân vận động Lusail, nơi sẽ diễn ra 10 trận cầu đỉnh cao bao gồm trận chung kết.

Các chuyên gia an ninh mạng, chuyên gia phòng chống khủng bố, chuyên gia về giao thông cùng các quan chức Qatar và cả FIFA cũng sẽ làm việc tại trung tâm.

"Chỉ với một cú nhấp chuột, chúng tôi có thể chuyển từ sân vận động này sang sân vận động khác. Tất cả mọi thứ đã được tích hợp trong cùng 1 nền tảng, bao gồm cả quản lý cơ sở vật chất, an ninh, an toàn - sức khỏe, và hệ thống thông tin - truyền thông", Đài Al Jazeera dẫn lời ông Hamad Ahmed al-Mohannadi, giám đốc Trung tâm chỉ huy và điều hành Aspire.

Các quan chức cho biết đây là lần đầu tiên khái niệm "sân vận động kết nối" được sử dụng tại một kỳ World Cup. Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ cho phép các kỹ thuật viên dự báo mức độ tụ tập của đám đông, từ đó có thể nhanh chóng đối phó với tình trạng quá tải bằng cách chia sẻ thông tin với các quan chức an ninh.

Đội kỹ thuật tại trung tâm kỹ thuật của Qatar cho biết việc tổng hợp dữ liệu sẽ cho phép họ dự đoán chính xác tính chất của các đám đông. Lượng vé bán ra sẽ cho biết số lượng chính xác người tới tham dự, từ đó dự đoán được các đợt đổ tới sân vận động của người hâm mộ dựa trên thời gian đến, cổng vào và các chuyển động của đám đông ghi nhận được tại bất kỳ thời điểm nào.

Với sự trợ giúp của AI, trung tâm có thể đếm chính xác số lượng người trong một không gian và đặt ra ngưỡng giới hạn. Nếu có hơn 100 người trong một khu vực, các kỹ thuật viên có thể dự đoán các điểm thắt cổ chai, kiểm tra hoạt động điều phối tại các cổng nhằm đảm bảo dòng người ra vào sân vận động một cách thuận lợi.

Công nghệ sẽ cho phép phòng tránh khả năng xảy ra các cuộc bạo loạn như vụ việc hồi tháng 5 bên ngoài sân Stade de France ở Paris. Khi đó, cảnh sát phải sử dụng hơi cay và bình xịt với các cổ động viên quá khích trong chung kết Champions League giữa Liverpool và Real Madrid.

Tất cả các sân vận động đều có điều hòa nhiệt độ. Nếu có sự chênh lệch nhiệt độ bên trong các địa điểm, các cảm biến từ trung tâm chỉ huy sẽ thu thập dữ liệu và nhắc nhở điều chỉnh.

Theo các kỹ thuật viên, hệ thống tại Trung tâm chỉ huy và điều hành Aspire chính là tương lai của việc tổ chức các sự kiện thể thao. Nhiều kỹ thuật viên tại Aspire đã từng làm việc tại Đại hội Thể thao châu Á năm 2006, cũng được tổ chức tại Qatar.

World Cup 2022: Những kỷ lục chưa từng có ở nước chủ nhà Qatar World Cup 2022: Những kỷ lục chưa từng có ở nước chủ nhà Qatar

TTO - Không chỉ hứa hẹn mang đến cho người hâm mộ các trận cầu đỉnh cao, World Cup 2022 còn là sự kiện đánh dấu nhiều kỷ lục chưa từng có trước đây.

MINH KHÔI - NGHI VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên