24/03/2024 12:16 GMT+7

Vụ khủng bố nhà hát ở Nga: Tiếp tục tìm kiếm nạn nhân, người dân xếp hàng hiến máu

Sáng 24-3, thống đốc Andrey Vorobyov của vùng Matxcơva (Nga) cho biết chiến dịch cứu hộ tại hiện trường đã kết thúc nhưng chiến dịch tìm kiếm nạn nhân vẫn sẽ tiếp tục.

Hiện trường cháy rụi của nhà hát Crocus Hall ngày 23-3 - Ảnh: BỘ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP NGA

Hiện trường cháy rụi của nhà hát Crocus Hall ngày 23-3 - Ảnh: BỘ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP NGA

Dọn dẹp 41 mét khối vật liệu đổ nát 

Đài RT ngày 23-3 (giờ Nga) đưa tin sau vụ xả súng kinh hoàng ngày 22-3, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết vẫn còn một số đám cháy tại nhà hát Crocus Hall.

Nga nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân còn lại sau vụ khủng bố nhà hát làm 133 người chết

Theo số liệu chính thức, tính đến nay đã có ít nhất 133 người chết và hơn 120 người bị thương do vụ khủng bố.

Cơ quan chức năng Nga đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân còn lại - Ảnh: BỘ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP NGA

Cơ quan chức năng Nga đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân còn lại - Ảnh: BỘ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP NGA

Theo đó, hơn 100 nhân viên cứu hộ vẫn đang cẩn trọng dọn dẹp đống đổ nát tại hiện trường. Khoảng 41m3 vật liệu đổ nát các loại đã được kiểm tra và dọn đi.

Theo xác nhận của Ủy ban Điều tra Nga, những kẻ tấn công được trang bị súng trường tự động đã xả đạn vào người đi xem hòa nhạc, sau đó phóng hỏa hiện trường bằng chất dễ cháy.

Cơ quan chức năng Nga cho biết ngọn lửa đã nhấn chìm 13.000m2 của tòa nhà bảy tầng, bằng khoảng 1/3 tổng diện tích sàn.

Suốt đêm 22-3, trực thăng đã thả hơn 160 tấn nước xuống tòa nhà nhằm nỗ lực dập tắt ngọn lửa. 

Đến khoảng 5h ngày 23-3 (giờ Nga), ngọn lửa hầu như đã được khống chế.

Sáng 24-3, thống đốc Andrey Vorobyov của vùng Matxcơva cho biết chiến dịch cứu hộ tại hiện trường đã kết thúc, chiến dịch tìm kiếm sẽ vẫn tiếp tục, Hãng tin RIA đưa tin.

Người dân Matxcơva xếp hàng hiến máu 

Tại thủ đô Matxcơva, người dân đang xếp hàng dài hiến máu cho các nạn nhân vụ khủng bố đang được chữa trị tại bệnh viện. Nhiều người cũng đến đặt hoa để bày tỏ lòng thương tiếc bên ngoài địa điểm bị tấn công.

Người dân đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân tại thủ đô Matxcơva tối 23-3 - Ảnh: RIA

Người dân đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân tại thủ đô Matxcơva tối 23-3 - Ảnh: RIA

Tháp Khalifa sáng màu cờ Nga

Theo Hãng thông tấn Tass ngày 24-3, tòa nhà Burj Khalifa ở Dubai (UAE) được thắp sáng với màu cờ Nga nhằm tưởng nhớ các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố tại nhà hát Crocus Hall.

Dòng chữ "Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất ủng hộ Nga" bằng tiếng Ả Rập và tiếng Anh xuất hiện trên mặt tiền của tòa nhà cao nhất thế giới.

Tòa nhà cao nhất thế giới trong màu cờ Nga - Ảnh: TASS

Tòa nhà cao nhất thế giới trong màu cờ Nga - Ảnh: TASS

Mỹ khẳng định Ukraine không liên quan vụ xả súng khủng bố ở NgaMỹ khẳng định Ukraine không liên quan vụ xả súng khủng bố ở Nga

Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ khẳng định một cách dứt khoát rằng Ukraine không liên quan vụ tấn công khủng bố ở Nga hôm 22-3.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: NGa Khủng bố Xả súng