13/03/2024 16:03 GMT+7

Chuyên gia: Trung Quốc vượt mặt Nga, Mỹ về vũ khí siêu vượt âm

Chuyên gia Mỹ cho biết Trung Quốc đang có kho vũ khí siêu vượt âm hàng đầu thế giới sau 20 năm nỗ lực xây dựng.

Tên lửa siêu vượt âm DF 17 của Trung Quốc trong một cuộc duyệt binh năm 2019 - Ảnh: TASS

Tên lửa siêu vượt âm DF 17 của Trung Quốc trong một cuộc duyệt binh năm 2019 - Ảnh: TASS

Hãng tin Bloomberg dẫn lời một quan chức phân tích tình báo quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết Trung Quốc đang dẫn đầu trong việc phát triển, thử nghiệm và triển khai các vũ khí siêu vượt âm, vượt qua Nga. Trong khi đó, Mỹ vẫn đang nỗ lực bắt kịp loại vũ khí có tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh này.

Ngày 12-3, phát biểu trước Tiểu ban Vũ trang Hạ viện Mỹ, chuyên gia phân tích tình báo Jeffery McCormick của Trung tâm Tình báo hàng không và vũ trụ quốc gia Mỹ cho biết "kho vũ khí siêu vượt âm hàng đầu thế giới" là kết quả sau 20 năm nỗ lực của Trung Quốc.

Ông McCormick nói thêm nỗ lực này của Bắc Kinh nhằm "thúc đẩy đáng kể công tác phát triển công nghệ và năng lực vũ khí thông thường, cũng như vũ khí hạt nhân, thông qua việc tăng cường và tập trung đầu tư, phát triển, thử nghiệm và triển khai".

Theo ông McCormick, DF 17 là tên lửa siêu vượt âm nguy hiểm nhất của Bắc Kinh. Đây là tên lửa đạn đạo tầm trung được trang bị vũ khí siêu vượt âm.

Loại này được triển khai năm 2020 và có tầm bắn ít nhất là 1.600km, "cho phép nó tiếp cận căn cứ quân sự và các tài sản của hạm đội Mỹ ở Tây Thái Bình Dương".

Ông McCormick cũng cho biết Nga đã sử dụng các loại vũ khí này ở Ukraine, nhưng tụt hậu so với Trung Quốc về tổng số lượng và các hệ thống phụ trợ.

Trong khi đó bất chấp nhiều nỗ lực, quân đội Mỹ vẫn chưa được trang bị bất kỳ loại vũ khí siêu vượt âm nào.

Không quân và lục quân Mỹ năm 2022 và năm 2023 đều đặt mục tiêu trang bị loại vũ khí này. Tuy nhiên, cả hai lực lượng đều gặp khó khăn trong việc thử nghiệm. Kết quả là không quân Mỹ đã phải chuyển sang một loại vũ khí khác, trong khi lục quân khôi phục kế hoạch thử nghiệm trong năm tài chính 2025.

Phát biểu trước tiểu ban, Giám đốc chuyên trách về vũ khí siêu vượt âm của quân đội Mỹ James Weber cho biết Lầu Năm Góc kể từ năm 2018 đã đầu tư hơn 12 tỉ USD vào việc phát triển hệ thống vũ khí tấn công siêu vượt âm, nhằm "cung cấp đa dạng các năng lực trên đất liền, trên biển và trên không".

Ngày 13-3, Hãng thông tấn RIA (Nga) đưa tin Tổng thống Putin nói việc Nga tạo ra tên lửa (siêu vượt âm) Avangard đã "vô hiệu hóa" toàn bộ các khoản đầu tư của Mỹ vào hệ thống phòng thủ tên lửa.

"Một trong những thành phần chính giúp chúng tôi vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa là Avangard - một tên lửa liên lục địa", Tổng thống Putin trả lời nhà báo Dmitry Kiselev của Hãng thông tấn RIA và kênh truyền hình Rossiya 1.

UYÊN PHƯƠNG

Nga đẩy nhanh đóng tàu mang tên lửa siêu vượt âm đối phó 11 tàu sân bay MỹNga đẩy nhanh đóng tàu mang tên lửa siêu vượt âm đối phó 11 tàu sân bay Mỹ

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã kêu gọi các nhà máy đóng tàu của nước này khẩn trương đóng tàu đa năng, trang bị hệ thống tên lửa siêu vượt âm Zircon có độ chính xác cao.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên