28/08/2023 19:31 GMT+7

Đại sứ quán Nhật ở Trung Quốc bị ném đá và trứng gà, Thủ tướng Nhật lên tiếng

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio chỉ trích Bắc Kinh về vụ đại sứ quán và trường học Nhật Bản ở Trung Quốc bị ném đá, sau khi Tokyo bắt đầu xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý ra biển.

Cảnh sát đứng gác trước Đại sứ quán Nhật Bản tại Bắc Kinh hôm 27-8 - Ảnh: YOMIURI SHIMBUN

Cảnh sát đứng gác trước Đại sứ quán Nhật Bản tại Bắc Kinh hôm 27-8 - Ảnh: YOMIURI SHIMBUN

"Đã có rất nhiều cuộc gọi quấy rầy được cho là bắt nguồn từ Trung Quốc và các vụ ném đá vào đại sứ quán Nhật Bản và các trường học Nhật Bản. Phải nói rằng đây là những điều đáng tiếc" - Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio phát biểu trước báo giới ngày 28-8, theo Hãng tin AFP.

Nhà lãnh đạo Nhật Bản thông tin thêm: "Hôm nay chúng tôi đã triệu tập đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản và mạnh mẽ thúc giục ông ấy kêu gọi người dân Trung Quốc hành động bình tĩnh và có trách nhiệm".

Theo Hãng tin Jiji Press (Nhật Bản) hôm 27-8, khuôn viên các trường học Nhật Bản hoạt động ở Trung Quốc đã bị ném đá và trứng gà. Tuần trước, nhân viên bảo vệ phát hiện một số quả trứng bị ném vào khuôn viên một trường học Nhật Bản ở thành phố Tô Châu, trong khi một trường học Nhật Bản ở thành phố Thanh Đảo bị ném đá.

Trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều đoạn video cho thấy người dùng mạng ở Trung Quốc đang gọi điện quấy rầy các số điện thoại ở Nhật Bản để phản đối việc xả nước nhiễm phóng xạ.

Trong một đoạn video, một người đàn ông dùng ứng dụng bản đồ trên điện thoại thông minh để chọn một địa điểm ở Tokyo được cho là nhà hàng Ấn Độ. Sau đó, người này gọi đến nhà hàng và hét lên bằng tiếng Trung Quốc với nội dung: "Tại sao các người lại đổ nước nhiễm phóng xạ xuống biển?".

Tuần trước Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố nước này sẽ thực hiện "các biện pháp cần thiết" để bảo vệ môi trường biển, an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng để phản ứng với việc Nhật Bản bắt đầu xả hơn 1 triệu tấn nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ Nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển.

Trung Quốc đã cấm nhập khẩu toàn bộ hải sản từ Nhật Bản.

Tuy nhiên Nhật Bản đã nhiều lần tuyên bố lượng nước này an toàn sau khi đã xử lý. Lượng nước này trước đó chủ yếu được dùng để làm mát các lò phản ứng bị hư hại tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima ở phía bắc Tokyo, sau thảm họa kép động đất và sóng thần năm 2011.

"Thậm chí sau khi chúng tôi xả lượng nước này ra biển, Mỹ cũng đã bày tỏ quan điểm rằng họ hài lòng với quy trình an toàn, minh bạch và hợp lý về mặt khoa học của Nhật Bản. 

Chúng tôi muốn chuyển những tiếng nói như thế này từ cộng đồng quốc tế đến Chính phủ Trung Quốc" - ông Kishida nói.

Đại sứ quán Nhật Bản tại Trung Quốc cảnh giác cao độĐại sứ quán Nhật Bản tại Trung Quốc cảnh giác cao độ

Theo Đài NHK, Đại sứ quán Nhật Bản tại Bắc Kinh đang cảnh giác cao độ về những phản ứng mạnh mẽ có thể xảy ra, sau khi Tokyo bắt đầu xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ Nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển tuần trước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên