07/11/2023 17:39 GMT+7

Hai bộ trưởng lên tiếng việc cộng đồng mạng 'bắt nạt' Ý Nhi, Đất rừng phương Nam

NGỌC AN
và 1 tác giả khác

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiều 7-11, đại biểu đặt câu hỏi với các tư lệnh ngành về việc bảo vệ người dân trước tình trạng xâm hại trên không gian mạng đang ngày càng nghiêm trọng.

Đại biểu Tô Thị Bích Châu đặt vấn đề bảo vệ người dân trước bạo hành của cộng đồng mạng - Ảnh: GIA HÂN

Đại biểu Tô Thị Bích Châu đặt vấn đề bảo vệ người dân trước bạo hành của cộng đồng mạng - Ảnh: GIA HÂN

Nêu câu hỏi về giải pháp để bảo vệ cá nhân, tổ chức khi bị cộng đồng mạng "bạo hành", đại biểu Tô Thị Bích Châu (TP.HCM) nêu ví dụ trường hợp hoa hậu Ý Nhi hay phim Đất rừng phương Nam bị cộng đồng mạng "dập cho tơi bời". 

"Ai bảo vệ họ và cách bảo vệ như thế nào, hay phải chờ họ khiếu nại, kiến nghị, làm đơn? Kiểu bạo hành 'đập cho chết chứ không phải đập cho chừa' này rất nguy hiểm", bà Châu nêu câu hỏi với Thủ tướng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chất vấn và trả lời chất vấn liên quan việc "bạo hành mạng", với ví dụ hoa hậu Ý Nhi, phim Đất rừng phương Nam - Nguồn: THQH

Trả lời về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho hay quy định pháp luật về quản lý mạng xã hội đã được sửa đổi tại nghị định 72 để quản lý căn bản, trong đó có vấn đề xâm hại đời tư. Dự kiến Chính phủ sẽ ban hành vào tháng 11, 12 tới. 

Cùng đó là việc xây dựng cơ chế, thiết chế để hỗ trợ người dân, ông Hùng cho hay bộ đã thành lập trung tâm xử lý tin giả, thông tin xâm hại người dân. Các địa phương cần thành lập các trung tâm này để xử lý sâu hơn, nên Bộ Thông tin và Truyền thông dự kiến sẽ ban hành quy định về việc này. 

Ngoài ra, để thực thi pháp luật nghiêm minh, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết đã phối hợp với Bộ Công an xử lý nghiêm, xử lý hình sự một số vụ việc mang tính trọng tâm, đơn cử vừa rồi đã đưa ra xét xử vụ việc bà Phương Hằng, nhằm răn đe chung.

Về các giải pháp căn cơ hơn, ông Hùng cho rằng sẽ xây dựng văn hóa số. Bởi không gian mạng là môi trường hoàn toàn mới, việc xây dựng văn hóa ứng xử cần được đưa vào chương trình đào tạo phổ thông, lồng ghép trong chương trình công nghệ thông tin cho học sinh, hình thành nền tảng đào tạo kỹ năng số cho người dân để tự bảo vệ mình, có cách ứng xử đúng.

Trả lời thêm về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nêu rõ trách nhiệm chính về quản lý nhà nước với không gian mạng là Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Thời gian qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông để tháo gỡ, ngăn chặn các thông tin xấu độc ảnh hưởng đến văn hóa, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Đối với tác động của văn nghệ sĩ trên mạng xã hội, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nói bộ đã ban hành quy tắc ứng xử cho đội ngũ làm công tác nghệ thuật.

Riêng về bộ phim Đất rừng phương Nam, ông Hùng nói theo quy định của Luật Điện ảnh, hội đồng thẩm định đã họp để xem xét cấp phép, và đánh giá bộ phim này không vi phạm pháp luật về điện ảnh. 

"Đối với việc dư luận cho rằng bộ phim 'có biểu hiện này, biểu hiện khác', đó là các dư luận chưa thật chuẩn xác, cần xem xét, tính toán xử lý theo quy định hiện hành nếu có xúc phạm, bôi xấu", ông Hùng nói.

Bỏ quy định đại biểu Quốc hội nhận được thông tin "xấu, độc" trong kỳ họp phải báo cáoBỏ quy định đại biểu Quốc hội nhận được thông tin 'xấu, độc' trong kỳ họp phải báo cáo

TTO - Sáng 15-11, các đại biểu Quốc hội đã thông qua nghị quyết về nội quy kỳ họp. Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bỏ quy định trong dự thảo nội quy về trình tự xử lý thông tin xấu, độc mà đại biểu Quốc hội nhận được trong kỳ họp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên