12/10/2017 09:07 GMT+7

Lỗi kỹ thuật của Dow Jones khiến tin giả Google thâu tóm Apple lan truyền

ĐỖ DƯƠNG
ĐỖ DƯƠNG

TTO - Trang tin Dow Jones vừa gửi thông báo đính chính với mọi người về tin giả "Google sẽ thâu tóm Apple" đã vô tình được xuất bản trên trang này do “lỗi kỹ thuật”.

Lỗi kỹ thuật của Dow Jones khiến tin giả Google thâu tóm Apple lan truyền - Ảnh 1.

Trụ sở mới của công ty Apple - Ảnh: ARSTECHNICA

Theo trang tin công nghệ Arstechnica, trong ngày 10-10, ngay sau khi bản tin nói rằng Goolge sẽ thâu tóm Apple được phát đi trên trang web của Dow Jones, thị trường chứng khoán đã rúng động.

Bản tin cho biết nhà sáng lập Apple Steve Jobs đã đặt mức giá bán công ty là 9 tỉ USD trong di chúc của ông và thương vụ này đã được đóng trước khi ông Steve Jobs qua đời.

Dow Jones sau đó lên tiếng đính chính, nói đó là do "một lỗi kỹ thuật" và mau chóng rút xuống bản tin này.

Thông báo của Dow Jones viết: "Xin mọi người đừng đếm xỉa tới những tít bài chạy trên trang tin tức Dow Jones trong khoảng thời gian từ 9g34’ đến 9g36’ giờ địa phương".

Trên thực tế việc các tổ chức tin tức viết những nội dung giả mạo dùng cho những mục đích thử nghiệm nội bộ không phải là chuyện lạ. Các nhân viên của Dow Jones rất có thể đã làm việc này tại một thời điểm nào đó, sau đó đã có người vô tình nhấn vào nút "Publish" (xuất bản).

Tuy nhiên, theo giới quan sát, với một số người trong giới công nghệ, họ nhận ra ngay những tình tiết thiếu chính xác trong bản tin.

Trước hết là giá mua Apple được ghi là 9 tỉ USD, tức là chỉ bằng hơn 1% một chút so với giá trị ước tính hiện tại của Apple là 800 tỉ USD.

Thứ nữa, bản tin có đề cập tới Tổng giám đốc điều hành của Google, ông Larry Page, trong khi đó ông Larry Page đã thôi không còn giữ chức vụ này kể từ khi công ty mẹ của Google là công ty Alphabet thành lập năm 2015.

Bản tin còn nói "thỏa thuận (thâu tóm) được công bố vào thời điểm tuyên đọc di chúc của Steve Jobs tại Cupertino, California", tuy nhiên Apple đã là công ty cổ phần hóa và Steve Jobs đương nhiên không thể thu xếp thương vụ mua bán này trong di chúc của ông.

ĐỖ DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên