18/03/2024 21:19 GMT+7

Nga khẳng định người dân ủng hộ ông Putin

Điện Kremlin khẳng định kết quả bầu cử cho thấy người dân Nga ủng hộ ông Putin và Matxcơva không quan tâm đến những chỉ trích của Mỹ.

Ông Putin có chiến thắng vang dội nhất từ trước đến nay sau cuộc bầu cử cuối tuần qua - Ảnh: REUTERS

Ông Putin có chiến thắng vang dội nhất từ trước đến nay sau cuộc bầu cử cuối tuần qua - Ảnh: REUTERS

Ngày 18-3, Ủy ban bầu cử Nga xác nhận Tổng thống Vladimir Putin đã tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 5 với 87,28% phiếu bầu sau khi gần như toàn bộ phiếu đã được kiểm. Tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu là hơn 77%, cũng là tỉ lệ lớn nhất trong lịch sử nước Nga hậu Xô viết.

"Đây là sự xác nhận hùng hồn nhất về mức độ ủng hộ của người dân trong nước dành cho tổng thống (Putin)", Hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.

Đáp lại chỉ trích của Nhà Trắng Mỹ cho rằng cuộc bầu cử ở Nga "rõ ràng là không tự do và công bằng", ông Peskov nói: "Chúng tôi hoàn toàn không đồng ý với đánh giá này của Mỹ. 

Những đánh giá như vậy có thể dự đoán được, vì trên thực tế, Mỹ là một quốc gia liên quan sâu sắc đến cuộc chiến ở Ukraine. Trên thực tế, đây là một quốc gia đang có chiến tranh với chúng tôi".

Điện Kremlin nói rằng nếu phương Tây nói về "tính bất hợp pháp" của cuộc bầu cử ở Nga thì có nghĩa là họ coi 87% số phiếu bầu cho ông Putin là bất hợp pháp. "Điều này thật vô lý", ông Peskov phản bác.

Sau cuộc bầu cử, nhiều nước phương Tây đã lên tiếng chỉ trích và bác bỏ kết quả chiến thắng của ông Putin, nhưng bên ngoài phương Tây, nhiều nước chúc mừng kết quả bầu cử của Nga.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nói rằng ông mong muốn tăng cường "mối quan hệ đối tác chiến lược đặc quyền và đặc biệt đã được thử thách theo thời gian" giữa New Delhi và Matxcơva.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cũng gửi lời chúc mừng tới ông Putin, nhấn mạnh mong muốn mở rộng hơn nữa quan hệ song phương với Nga.

Nhìn lại các nhiệm kỳ tổng thống của ông PutinNhìn lại các nhiệm kỳ tổng thống của ông Putin

Trong một bài phát biểu bất ngờ trước quốc dân đúng vào ngày cuối cùng của năm 1999, Tổng thống Boris Yeltsin tuyên bố từ chức và chỉ định ông Vladimir Putin, thủ tướng mà ông bổ nhiệm bốn tháng trước đó, làm quyền tổng thống.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên