09/09/2014 17:42 GMT+7

Alibaba IPO tại Mỹ: "soán ngôi" Facebook?

PHONG VÂN
PHONG VÂN

TTO - Alibaba "lên sàn" tại Mỹ, mong muốn huy động 21,1 tỉ USD, vượt mức IPO của Facebook. Đây sẽ là đợt IPO lớn nhất lịch sử Mỹ?

Jack Ma, Chủ tịch Alibaba - Ảnh: AP
Jack Ma, Chủ tịch Alibaba - Ảnh: AP

Thông tin về lần phát hành cổ phiếu ra công chúng Mỹ lần đầu tiên (IPO) của Alibaba đang hiện diện trên khắp các mặt trang báo từ công nghệ đến tài chính Phố Wall, khi người khổng lồ trong lĩnh vực thương mại điện tử Trung Quốc mong huy động được số vốn 21,1 tỉ USD, giá mỗi cổ phiếu dự tính dao động từ 60 - 66 USD, vượt qua cả IPO của Facebook.

Đây có thể là đợt IPO lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ
Theo Forbes

Để so sánh, Forbes nhắc lại các đợt IPO có giá trị lớn tại Mỹ trong các năm qua, gồm: Visa IPO (ngày 18-3-2008, huy động 19,7 tỉ USD), Facebook IPO (ngày 17-5-2012, huy động 16 tỉ USD), General Motors IPO (ngày 17-11-2010, huy động 15,8 tỉ USD).

Alibaba có thể chiếm giữ vị trí thứ ba sau Google và Facebook về giá trị giao dịch của một công ty Internet. Công ty mong đạt mức giá trị 162,7 tỉ USD, trong khi giới phân tích dự đoán giá trị Alibaba có thể đạt mức 154 tỉ USD.

Facebook có giá trị 104 tỉ USD tại thời điểm IPO ngày 17-5-2012, 38 USD/cổ phiếu.

Giới phân tích cũng đưa ra lo ngại về mối quan hệ căng thẳng hiện nay giữa Washington và Bắc Kinh về vấn đề liên quan đến "tấn công mạng" và gián điệp kinh tế đã ảnh hưởng đến các công ty Trung Quốc lẫn Mỹ.

Theo Bloomberg, Alibaba cùng Yahoo! (nắm giữ 22% công ty, nguồn: Bloomberg), Chủ tịch Alibaba Jack Ma và Phó chủ tịch Joe Tsai dự kiến bán ra 320,1 triệu cổ phiếu với tên mã BABA tại sàn chứng khoán New York, với giá trị 60-66 USD/cổ phiếu. Lượng cổ phiếu này tương đương 13% cổ phần Alibaba.

Jack Ma sẽ bán ra 12,75 triệu cổ phiếu, dự kiến thu về 841 triệu USD. Phó chủ tịch Tsai bán ra 4,25 triệu, có thể thu về 280 triệu USD.

Riêng Yahoo!, cổ đông lớn của Alibaba, dự kiến bán ra 121,7 triệu cổ phiếu trong đợt IPO và thu về 8 tỉ USD. SoftBank nắm 34% cổ phần Alibaba không đăng ký bán ra cổ phiếu nào.

Từ công ty có trị giá vài tỉ USD khi Yahoo! thâu tóm nhiều cổ phần năm 2005, Alibaba hiện là công ty Internet chuyên thương mại điện tử hàng đầu Trung Quốc, cung cấp nhiều thị trường mua bán cung như dịch vụ thúc đẩy kinh doanh cho doanh nghiệp.

Phòng quan sát tại trụ sở chính công ty Alibaba ở Hàng Châu, tỉnh Triết Giang, Trung Quốc - Ảnh: Bloomberg
Phòng quan sát tại trụ sở chính công ty Alibaba ở Hàng Châu, tỉnh Triết Giang, Trung Quốc - Ảnh: Bloomberg

Điển hình như Chợ Taobao thành lập năm 2003 đã làm bùng nổ ngành bán lẻ trực tuyến tại Trung Quốc, với nhiều triệu cửa hàng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ bán hàng tại đây. Tmall.com cung cấp trung tâm mua sắm ảo, còn Juhuasuan là một dạng bán nhanh. Cả ba góp 82% doanh thu năm tài khóa vừa qua của Alibaba.

Hiện Trung Quốc có 632 triệu người dùng Internet, dự kiến tăng nhanh lên 850 triệu năm 2015.

PHONG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên