24/08/2023 16:50 GMT+7

Những hình ảnh ấn tượng ở Thượng đỉnh BRICS

Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 15 nhóm các nền kinh tế BRICS có sự tham gia của lãnh đạo cấp cao hàng chục nước trên thế giới, để lại nhiều hình ảnh ấn tượng.

Đại diện các nước thành viên nhóm BRICS chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 15 của nhóm này hôm 23-8 - Ảnh: AFP

Đại diện các nước thành viên nhóm BRICS chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 15 của nhóm này hôm 23-8 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, ngày 24-8, Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 15 nhóm các nền kinh tế BRICS đã bước vào ngày họp cuối cùng tại thành phố Johannesburg (Nam Phi).

Sau 3 ngày nhóm họp, lãnh đạo các nước BRICS (bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) đã trao đổi về nhiều vấn đề quan trọng, đặc biệt là việc mở rộng nhóm và vấn đề phi USD hóa.

Ngày 23-8, Ngoại trưởng Nam Phi Naledi Pandor cho biết lãnh đạo các nước BRICS đã "thống nhất về vấn đề mở rộng" và sẽ đưa ra thông báo cụ thể trong ngày bế mạc hội nghị.

"Chúng tôi đã thông qua một tài liệu, trong đó đề ra các hướng dẫn và quy tắc, quy trình để cân nhắc việc kết nạp các nước muốn gia nhập BRICS", bà Pandor cho biết.

Các quan chức Nam Phi cho biết hơn 40 quốc gia đã bày tỏ sự quan tâm đến việc gia nhập BRICS, bao gồm Iran, Saudi Arabia, Argentina, Indonesia... Trong số đó, 22 nước đã chính thức xin gia nhập.

Khoảng 50 nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ các nước đến tham gia Thượng đỉnh BRICS, cho thấy mức độ quan tâm của cộng đồng thế giới với sự kiện này.

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa trao tặng Huân chương Nam Phi cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước thềm khai mạc Thượng đỉnh nhóm BRICS hôm 22-8 - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa trao tặng Huân chương Nam Phi cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước thềm khai mạc Thượng đỉnh nhóm BRICS hôm 22-8 - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa phát biểu mở màn Thượng đỉnh nhóm BRICS hôm 22-8 - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa phát biểu mở màn Thượng đỉnh nhóm BRICS hôm 22-8 - Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp nhóm BRICS hôm 22-8 - Ảnh: AFP

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp nhóm BRICS hôm 22-8 - Ảnh: AFP

Lãnh đạo các nước thuộc nhóm BRICS theo dõi phần phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin qua nền tảng trực tuyến tại phiên họp hôm 23-8 - Ảnh: REUTERS

Lãnh đạo các nước thuộc nhóm BRICS theo dõi phần phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin qua nền tảng trực tuyến tại phiên họp hôm 23-8 - Ảnh: REUTERS

Phòng họp trực tuyến Thượng đỉnh nhóm BRICS của ông Putin tại Matxcơva. Tổng thống Nga không thể dự trực tiếp hội nghị ở Johannesburg vì một số lý do, trong đó có việc tránh rắc rối từ lệnh bắt của Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) - Ảnh: SPUTNIK

Phòng họp trực tuyến Thượng đỉnh nhóm BRICS của ông Putin tại Matxcơva. Tổng thống Nga không thể dự trực tiếp hội nghị ở Johannesburg vì một số lý do, trong đó có việc tránh rắc rối từ lệnh bắt của Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) - Ảnh: SPUTNIK

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tươi cười tại phiên họp hôm 23-8 trong khuôn khổ Thượng đỉnh nhóm BRICS - Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tươi cười tại phiên họp hôm 23-8 trong khuôn khổ Thượng đỉnh nhóm BRICS - Ảnh: REUTERS

Ông Lavrov họp riêng cùng Ngoại trưởng Nam Phi Naledi Pandor (trái) hôm 23-8, bên lề Thượng đỉnh nhóm BRICS. Ông Lavrov thay mặt ông Putin dẫn đầu đoàn đại biểu của Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh lần này - Ảnh: REUTERS

Ông Lavrov họp riêng cùng Ngoại trưởng Nam Phi Naledi Pandor (trái) hôm 23-8, bên lề Thượng đỉnh nhóm BRICS. Ông Lavrov thay mặt ông Putin dẫn đầu đoàn đại biểu của Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh lần này - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva cùng Đệ nhất phu nhân Rosangela Janja da Silva tham dự một sự kiện hôm 23-8 trong khuôn khổ Thượng đỉnh nhóm BRICS - Ảnh: AFP

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva cùng Đệ nhất phu nhân Rosangela Janja da Silva tham dự một sự kiện hôm 23-8 trong khuôn khổ Thượng đỉnh nhóm BRICS - Ảnh: AFP

Hơn 40 nước quan tâm gia nhập khối BRICS do Trung Quốc, Nga dẫn đầuHơn 40 nước quan tâm gia nhập khối BRICS do Trung Quốc, Nga dẫn đầu

Các nhà lãnh đạo BRICS gặp nhau tại Nam Phi, khi các nền kinh tế mới nổi tìm cách khẳng định tiếng nói của mình như một đối trọng trước sự thống trị của phương Tây trong các vấn đề toàn cầu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên