12/12/2023 06:24 GMT+7

Tin tức thế giới 12-12: Mỹ yêu cầu Israel tuân thủ luật chiến tranh; Iran tập trận bộ binh

Mỹ nói Israel phải tuân thủ luật chiến tranh vốn đi kèm chính sách viện trợ vũ khí của Mỹ; Nga ra mắt hai tàu ngầm hạt nhân mới; Ukraine hy vọng có thể trông cậy vào Mỹ... là một số tin tức thế giới đáng chú ý ngày 12-12.

* Iran tập trận bộ binh gần biên giới chung với Iraq
* Thủ tướng mới của Ba Lan thân châu Âu
* Không quân Mỹ kỷ luật 15 nhân viên vụ lộ mật nghiêm trọng

Binh sĩ Israel chuẩn bị tiến vào Dải Gaza từ phía biên giới Israel, ngày 11-12 - Ảnh: REUTERS

Binh sĩ Israel chuẩn bị tiến vào Dải Gaza từ phía biên giới Israel, ngày 11-12 - Ảnh: REUTERS

* Israel không có ý định ở lại Dải Gaza lâu dài

Ngày 11-12, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố Israel không có ý định ở lại Dải Gaza lâu dài và sẵn sàng thảo luận về các lựa chọn thay thế về việc ai sẽ kiểm soát lãnh thổ, miễn đó không phải là nhóm thù địch với Israel.

Trong khi đó, theo Hãng tin Reuters, Cơ quan y tế Dải Gaza cùng ngày thông báo ít nhất 18.205 người đã thiệt mạng và 49.645 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza kể từ ngày 7-10.

* Israel tăng cường kiểm tra an ninh viện trợ vào Dải Gaza

Ngày 11-12, Israel cho biết họ sẽ tăng cường sàng lọc an ninh đối với các nguồn cung cấp được gửi đến Dải Gaza để tăng khối lượng viện trợ nhân đạo.

Quân đội Israel cũng cho hay cửa khẩu Kerem Shalom giữa Israel và Dải Gaza sẽ được mở để "sàng lọc an ninh nhằm tăng cường viện trợ nhân đạo cho Dải Gaza".

Các xe tải chở nước, thực phẩm, vật tư y tế và thiết bị trú ẩn sẽ được sàng lọc ở đó, sau đó tiếp tục đến Ai Cập, từ đó hàng tiếp tế sẽ vào Dải Gaza.

* Iran tập trận bộ binh gần biên giới chung với Iraq

Hãng thông tấn IRNA đưa tin lục quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 11-12 đã tổ chức tập trận quân sự kéo dài một ngày gần biên giới phía Tây nước này, nhằm chống lại các mối đe dọa an ninh.

Cuộc tập trận có sự tham gia của nhiều đơn vị lục quân khác nhau, được tổ chức tại huyện Qasr-e Shirin của tỉnh Kermanshah, gần biên giới chung với Iraq. IRNA dẫn lời tư lệnh lục quân Mohammad Pakpour cho biết cuộc tập trận nhằm cải thiện khả năng sẵn sàng hoạt động của các đơn vị chiến đấu trước các mối đe dọa và kịch bản an ninh và khủng bố phức tạp.

Xe tăng Israel di chuyển dọc biên giới với Dải Gaza ngày 7-12 - Ảnh: AFP

Xe tăng Israel di chuyển dọc biên giới với Dải Gaza ngày 7-12 - Ảnh: AFP

* Israel phải tuân thủ luật chiến tranh theo chính sách hỗ trợ vũ khí của Mỹ

Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố Israel không phải ngoại lệ đối với chính sách của Mỹ về việc bất kỳ quốc gia nào nhận vũ khí của Washington đều phải tuân thủ luật chiến tranh.

Trước đó, Washington đã bán khoảng 14.000 đạn pháo xe tăng cho Israel mà không có sự xem xét của Quốc hội.

Mỹ kỳ vọng mọi quốc gia nhận được hỗ trợ quân sự sẽ sử dụng nó "tuân thủ đầy đủ luật nhân đạo quốc tế và luật chiến tranh, Israel cũng không ngoại lệ", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Matthew Miller nói trong một cuộc họp báo ngày 11-12.

* Pháo kích của Israel giết chết một trưởng làng ở Lebanon

Thông tấn xã quốc gia Lebanon cho biết một quả đạn pháo của Israel đã giết chết một trưởng làng ở Lebanon ngày 11-12, giữa bối cảnh Israel và lực lượng Hezbollah tiếp tục xung đột do cuộc chiến ở Dải Gaza.

Cụ thể, trưởng làng Hussein Mansour bị giết tại nhà riêng ở làng Taybeh, cách biên giới với Israel vài cây số.

* Tổng thống Putin ra mắt hai tàu ngầm hạt nhân mới

Tổng thống Nga Vladimir Putin cam kết sẽ tăng cường "sức mạnh quân sự - hải quân" của Nga, khi ông tham dự lễ khánh thành hai tàu ngầm hạt nhân ở vùng Viễn Bắc của nước này.

Theo Hãng tin AFP, nhà lãnh đạo Nga đã tham dự lễ kéo cờ ở Severodvinsk trên biển Trắng, nơi hai con tàu "Krasnoyarsk" và "Hoàng đế Alexander III" được xây dựng trong sáu năm qua.

"Với những con tàu và vũ khí như vậy, Nga sẽ cảm thấy an toàn", ông Putin nói với các quan chức hải quân Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky - Ảnh: REUTERS

* Tổng thống Ukraine hy vọng có thể trông cậy vào Mỹ

Ngày 11-12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ông hy vọng vẫn có thể trông cậy vào Mỹ. Ông Zelensky đã bắt đầu chuyến thăm quan trọng tới Washington trong bối cảnh có nhiều nghi vấn về hỗ trợ quân sự trong tương lai của Mỹ.

"Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc. Chúng tôi biết phải làm gì và các bạn có thể tin tưởng vào Ukraine, cũng như chúng tôi hy vọng có thể tin tưởng vào các bạn", ông Zelensky nói trong bài phát biểu trước Đại học Quốc phòng Mỹ.

* Ông Donald Tusk trở thành thủ tướng mới của Ba Lan

Ngày 11-12, Hạ viện Ba Lan (Sejm) đã bỏ phiếu thông qua đề xuất giao nhiệm vụ thành lập Chính phủ mới cho ông Donald Tusk, lãnh đạo “Liên minh Dân sự” đối lập.

Theo truyền thông Ba Lan, đề xuất trao nhiệm vụ thành lập Chính phủ cho ông Tusk nhận được 248 phiếu thuận, 201 phiếu chống và không có phiếu trắng. Ông Tusk xác nhận sẽ xuất hiện trước Hạ viện trong ngày hôm nay 12-12 để yêu cầu bỏ phiếu tín nhiệm đối với nội các do ông đệ trình. 

Văn phòng Tổng thống Andrzej Duda cũng thông báo Chính phủ mới của Ba Lan sẽ tuyên thệ nhậm chức ngày 13-12.

Các hãng thông tấn quốc tế gọi đây là sự kết thúc 8 năm cầm quyền của Đảng Luật pháp và Công lý (PiS), mở đường cho một Chính phủ mới thân châu Âu ở Ba Lan.

* Không quân Mỹ kỷ luật 15 nhân viên liên quan vụ rò rỉ thông tin

Lực lượng không quân Mỹ đã tiến hành kỷ luật 15 nhân viên vì vụ rò rỉ thông tin quân sự mật được cho là của Vệ binh Quốc gia không quân Jack Teixeira.

Các công tố viên cho biết Teixeira đã rò rỉ tài liệu mật cho một nhóm game thủ trên ứng dụng nhắn tin Discord. Vụ rò rỉ này được coi là vụ vi phạm an ninh quốc gia nghiêm trọng nhất của Mỹ kể từ khi hơn 700.000 tài liệu, video và điện tín ngoại giao xuất hiện trên trang web WikiLeaks vào năm 2010.

Con đường màu đỏ

Trong ảnh, nhiều người mặc trang phục ông già Noel tham gia cuộc chạy bộ thường niên Nikolaus Lauf, tạo thành con đường màu đỏ ở thành phố Michendorf, Đức ngày 10-12 - Ảnh: REUTERS

Trong ảnh, nhiều người mặc trang phục ông già Noel tham gia cuộc chạy bộ thường niên Nikolaus Lauf, tạo thành con đường màu đỏ ở thành phố Michendorf, Đức ngày 10-12 - Ảnh: REUTERS

Ukraine cảnh báo châu Âu về Ukraine cảnh báo châu Âu về 'tương lai thảm khốc' nếu không cho Ukraine gia nhập EU

Ngoại trưởng Dmytro Kuleba nói với cánh phóng viên hôm 11-12 rằng tương lai của cả Ukraine và EU sẽ tàn khốc nếu EU không cho Ukraine gia nhập liên minh này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên