22/01/2024 07:18 GMT+7

Tin tức thế giới 22-1: Thêm một đối thủ của ông Trump rút lui

Israel không chấp nhận điều kiện ngừng chiến của Hamas, bác giải pháp 2 nhà nước; Thống đốc Florida rút khỏi cuộc đua của Đảng Cộng hòa Mỹ; Mỹ nói không thể ngăn Houthi sớm; Tàu chiến Pháp điều trị cho người Palestine... là những tin tức đáng chú ý.

Khu vực Khan Yunis ở miền nam Israel bị tấn công ngày 21-1 - Ảnh: AFP

Khu vực Khan Yunis ở miền nam Israel bị tấn công ngày 21-1 - Ảnh: AFP

Israel bác điều kiện ngừng chiến của Hamas

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định ông không chấp nhận điều kiện do Hamas đưa ra nhằm chấm dứt chiến tranh và thả con tin.

"Để đổi lấy việc thả các con tin, Hamas yêu cầu chấm dứt chiến tranh, rút lực lượng của chúng tôi khỏi Gaza, thả tất cả những kẻ sát nhân... Nếu chúng tôi chấp nhận điều này, binh lính của chúng tôi đã ngã xuống một cách vô ích. Nếu chấp nhận điều này, chúng tôi sẽ không thể đảm bảo sự an toàn cho công dân của mình", ông Netanyahu nói.

Trong bối cảnh máy bay Israel tiếp tục ném bom khu vực Khan Younis ở phía nam Dải Gaza, quan chức cấp cao của Hamas Sami Abu Zuhri cảnh báo Israel từ chối chấm dứt tấn công quân sự vào Gaza đồng nghĩa với việc các con tin sẽ không thể trở về.

Cuối năm ngoái, các đợt tạm dừng bạo lực do Mỹ, Qatar và Ai Cập làm trung gian đã giúp phóng thích hơn 100 trong số khoảng 240 con tin bị bắt ở Gaza. Kể từ đó, ông Netanyahu chịu áp lực ngày càng lớn phải giải cứu 136 con tin còn lại.

Truyền thông Mỹ mới đây đưa tin Mỹ, Qatar và Ai Cập đang muốn khởi động lại đàm phán với Hamas.

* Ông Netanyahu bác bỏ giải pháp 2 nhà nước. Không chỉ vậy, ông Netanyahu còn thể hiện quan điểm cứng rắn hơn so với trước đây. "Tôi sẽ không thỏa hiệp trong việc kiểm soát an ninh toàn diện của Israel đối với tất cả lãnh thổ phía tây sông Jordan", ông nói, cho rằng chủ quyền của Palestine không phù hợp với nhu cầu an ninh của Israel. Lãnh thổ phía tây Jordan bao gồm Israel, Bờ Tây bị chiếm đóng và Gaza do Hamas kiểm soát.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuần trước đã đề cập đến khả năng lập một nhà nước Palestine không có quân đội và cho rằng ông Netanyahu sẽ ủng hộ giải pháp 2 nhà nước theo một hình thức nào đó.

Ngày 21-1, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã gọi việc phản đối giải pháp hai nhà nước là "không thể chấp nhận được".

Trong khi đó, khi được hỏi liệu Saudi Arabia có thể bình thường hóa quan hệ với Israel nếu không có con đường dẫn tới một nhà nước Palestine, Ngoại trưởng Faisal bin Farhan Al Saud nói rằng đó là "cách duy nhất" để có được sự ổn định. Ông cho rằng chiến dịch của Israel đang "nghiền nát" Gaza là không thể chấp nhận được.

Đối thủ nặng ký của ông Trump rút lui

Ngôi sao đang lên Ron DeSantis của Đảng Cộng hòa rút khỏi cuộc đua - Ảnh: AFP

Ngôi sao đang lên Ron DeSantis của Đảng Cộng hòa rút khỏi cuộc đua - Ảnh: AFP

Thống đốc Ron DeSantis của bang Floria, người từng là đối thủ hàng đầu trong Đảng Cộng hòa của cựu tổng thống Donald Trump, quyết định chấm dứt chiến dịch tranh cử vào ngày 21-1, giờ địa phương, và tuyên bố ủng hộ ông Trump.

Việc ông DeSantis rút lui diễn ra sau nhiều tháng sự ủng hộ dành cho ông suy yếu. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ còn bà Nikki Haley cạnh tranh với Trump giành đề cử ứng cử viên của Đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11.

Giải thích về quyết định này, ngôi sao đang lên 44 tuổi của Đảng Cộng hòa thừa nhận rằng sau khi về đích ở vị trí thứ hai vào tuần trước ở Iowa, chiến dịch của ông "không có con đường chiến thắng rõ ràng". Thông báo được đưa ra chưa đầy 2 ngày trước cuộc bầu cử sơ bộ ở New Hampshire, nơi các cuộc thăm dò cho thấy ông DeSantis kém xa người dẫn đầu là ông Trump và bà Haley, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc.

"Đối với tôi, rõ ràng là đa số cử tri sơ bộ của Đảng Cộng hòa muốn cho ông Donald Trump một cơ hội khác", Hãng tin AFP dẫn lời ông DeSantis nói. Ông cho biết mình ủng hộ ông Trump dù rằng ông có những khác biệt với cựu tổng thống, đặc biệt là về đại dịch COVID-19.

* Tàu chiến Pháp điều trị cho hơn 1.000 người Palestine bị thương. Khoảng 1.000 người từ Gaza đã được điều trị tại một bệnh viện dã chiến trên tàu sân bay trực thăng Dixmude của Pháp ở ngoài khơi Ai Cập. Con tàu đã cập cảng El-Arish của Ai Cập, cách Dải Gaza 50km về phía tây, kể từ tháng 11-2023. Tàu được trang bị giường, phòng mổ và 70 nhân viên y tế.

Thuyền trưởng Alexandre Blonce cho biết gần 120 người bị thương đã nhập viện trên tàu, trong khi hàng trăm người khác đã được khám ngoại trú, như theo dõi các vết thương và các vấn đề tâm thần. Đến nay, hơn 25.000 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel ở Gaza.

Các bệnh nhân Palestine được điều trị trên tàu Dixmude của Pháp - Ảnh: AFP

Các bệnh nhân Palestine được điều trị trên tàu Dixmude của Pháp - Ảnh: AFP

* Mỹ nói sẽ mất thời gian để ngăn Houthi. Phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jon Finer nói rằng việc ngăn chặn lực lượng Houthi ở Yemen sẽ không thể thành công một sớm một chiều và chính quyền ông Biden sẽ sớm có các biện pháp bổ sung. "Chúng tôi đang loại bỏ những kho vũ khí để chúng không thể tiến hành nhiều cuộc tấn công lâu dài như vậy. Hành động đó sẽ mất thời gian", ông Finer nói trên Đài ABC.

Trong khi đó, các nguồn tin tình báo của Mỹ và các nước phương Tây cho thấy Houthi đang tìm thêm vũ khí từ Iran, động thái cho thấy nhóm này quyết tâm tiếp tục tấn công tàu bè trên Biển Đỏ và làm gia tăng nguy cơ xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Các vụ tấn công của lực lượng Houthi trên Biển Đỏ kể từ khi nổ ra xung đột Israel - Hamas đã làm gián đoạn hoạt động vận tải thương mại thế giới qua tuyến vận tải biển quan trọng này và làm dấy lên lo ngại về tình trạng tắc nghẽn nguồn cung.

* Xả súng gây nhiều thương vong ở Mỹ. Chính quyền bang Texas cho biết ít nhất 3 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương sau vụ xả súng "hỗn loạn" ngày 21-1, giờ địa phương, tại một ngôi nhà cho thuê ở khu vực Houston. Cãi vã giữa nhóm thanh niên trong độ tuổi 20 tụ tập tại ngôi nhà đã dẫn tới vụ xả súng.

Mạnh mẽ lên con!

Khỉ đột mẹ Mjukuu đang cầm hai tay đứa con mới đẻ tuần này của nó nâng lên ở vườn thú London. Đây là những cá thể khỉ đột đất thấp phía tây (tên tiếng Anh là

Khỉ đột mẹ Mjukuu đang cầm hai tay đứa con mới đẻ tuần này của nó nâng lên ở vườn thú London. Đây là những cá thể khỉ đột đất thấp phía tây (tên tiếng Anh là "Western lowland gorilla") hiếm hoi có nguồn gốc ở châu Phi, một loài thuộc nhóm nguy cơ tuyệt chủng cao. (Jonathan Kemeys/AFP)

Tin tức thế giới 21-1: Tướng cấp cao Iran thiệt mạng ở Syria, Tehran tuyên bố đáp trả mạnhTin tức thế giới 21-1: Tướng cấp cao Iran thiệt mạng ở Syria, Tehran tuyên bố đáp trả mạnh

Chỉ huy cấp cao Iran thiệt mạng ở Syria sau cuộc không kích của Israel; Mỹ tiếp tục đánh chặn tên lửa sắp phóng của Houthi; Người biểu tình ở Tel Aviv kêu gọi giải phóng con tin và tổ chức bầu cử... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 21-1.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên