06/07/2023 15:23 GMT+7

Trợ lý ông Trump bị bắt quả tang tuồn hàng chục thùng nghi chứa tài liệu mật

Camera an ninh tại Mar-a-Lago cho thấy ông Walt Nauta - trợ lý riêng của ông Donald Trump - đã chuyển hàng chục chiếc thùng khỏi nhà kho chỉ vài ngày trước khi Bộ Tư pháp đến lấy tài liệu mật.

Bộ Tư pháp Mỹ đã tìm thấy nhiều chồng thùng tài liệu trong nhà kho của dinh thự Mar-a-Lago, nơi ở của ông Trump sau khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống - Ảnh: AFP

Bộ Tư pháp Mỹ đã tìm thấy nhiều chồng thùng tài liệu trong nhà kho của dinh thự Mar-a-Lago, nơi ở của ông Trump sau khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống - Ảnh: AFP

Theo báo Wall Street Journal đăng ngày 5-7, camera an ninh của dinh thự Mar-a-Lago quay được cảnh ông Walt Nauta - trợ lý riêng và cũng là người đang hầu tòa cùng ông Donald Trump trong vụ giấu tài liệu mật - đã di chuyển hàng chục chiếc thùng khỏi nhà kho nơi cựu tổng thống cất giữ số tài liệu này.

Ông Nauta thực hiện hành vi này chỉ vài ngày trước khi Bộ Tư pháp Mỹ đến thu hồi chúng hồi đầu tháng 6-2022.

Đoạn video trên đã được Bộ Tư pháp dùng làm bằng chứng để yêu cầu lệnh khám xét nơi ở cựu tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 8-2022. Đây cũng là đầu tiên trong lịch sử có lệnh khám xét như vậy. Trong lần khám xét đó, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã phát hiện hơn 100 tài liệu đánh dấu mật tại Mar-a-Lago.

Những chi tiết trên được đưa ra ánh sáng, sau khi một thẩm phán liên bang yêu cầu Bộ Tư pháp công khai thêm một số phần trong bản khai yêu cầu cấp lệnh khám xét. Các phần vừa được giải mật cho thấy mức độ bằng chứng bộ này nắm trong tay trước khi tiến hành khám nhà ông Trump.

Từ tháng 8-2022 đến nay, Tòa án liên bang và Bộ Tư pháp luôn từ chối cho các cơ quan báo chí và truyền thông tiếp cận toàn văn bản khai yêu cầu cấp lệnh khám xét trên.

Thẩm phán Bruce Reinhart - người từng phụ trách việc cấp lệnh khám Mar-a-Lago - đồng ý rằng "bản khai yêu cầu cấp lệnh khám xét nên được công khai thêm một số phần".

Ông Reinhart cũng cho biết dù chấp thuận việc công khai một phần trong bản khai yêu cầu cấp lệnh khám xét, Bộ Tư pháp vẫn kiên quyết giữ bí mật các phần khác. 

Điều này là để đảm bảo chấp hành quy tắc giữ bí mật liên quan đến đại bồi thẩm đoàn, đồng thời để bảo vệ các nguồn tin và phương thức điều tra.

Ông Nauta sẽ bước vào phiên buộc tội trong ngày 6-7 (giờ Mỹ). Tại đây, rất có thể ông sẽ tuyên bố mình không có tội với các cáo buộc thông đồng cùng ông Trump cất giữ trái phép tài liệu nhạy cảm của chính phủ và khai man.

Trong hai phiên điều trần trước, ông Nauta đã không thể đưa ra tuyên bố chính thức trước tòa nào vì chưa có luật sư được bang Florida chấp thuận.

Thẩm phán Mỹ ấn định ngày xét xử ông Trump

Theo Hãng tin Reuters, hồ sơ tòa án công bố ngày 20-6 cho thấy Thẩm phán liên bang Aileen Cannon ở bang Florida ra phán quyết ấn định 14-8 là ngày bắt đầu xét xử cựu tổng thống Donald Trump trong vụ truy tố liên quan cách thức ông xử lý tài liệu mật.

Trước đó, chiều 8-6 (giờ địa phương), ông Trump thông báo trên mạng xã hội TRUTH rằng mình đã bị Tòa án liên bang truy tố, khả năng cao liên quan đến vụ điều tra về bê bối che giấu tài liệu mật sau khi ông rời Nhà Trắng.

Thẩm phán Mỹ ấn định ngày xét xử ông Trump vụ tài liệu mậtThẩm phán Mỹ ấn định ngày xét xử ông Trump vụ tài liệu mật

Thẩm phán liên bang Aileen Cannon ấn định 14-8 là ngày bắt đầu phiên xét xử cựu tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan cáo buộc cố ý cất giữ tài liệu mật của chính phủ và cản trở công lý.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên