10/04/2023 21:34 GMT+7

Ukraine đổi kế hoạch vì tài liệu của Mỹ rò rỉ, Nga phủ nhận liên quan

CNN dẫn nguồn tin cho biết Ukraine buộc phải thay đổi các kế hoạch quân sự sau khi tài liệu mật của Mỹ bị rò rỉ. Bị nghi đứng sau vụ việc, điện Kremlin nói Nga luôn bị đổ lỗi về mọi thứ.

Ukraine đổi kế hoạch vì tài liệu của Mỹ rò rỉ, Nga phủ nhận liên quan - Ảnh 1.

Các lực lượng Ukraine tập luyện bắn súng tại khu vực Donbass ở miền đông nước này ngày 8-4 - Ảnh: REUTERS

Dù các quan chức Ukraine cho rằng các tài liệu bị rò rỉ chứa "một lượng lớn thông tin hư cấu" và đã bị chỉnh sửa, một nguồn tin thân cận với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ Kiev đã phải điều chỉnh một số kế hoạch quân sự.

CNN đã xem xét 53 tài liệu bị rò rỉ, tất cả đều được tạo ra trong khoảng thời gian từ giữa tháng 2-2023 đến đầu tháng 3-2023.

Một tài liệu tiết lộ rằng Mỹ đã theo dõi ông Zelensky. Điều đó không có gì quá ngạc nhiên, tuy nhiên các quan chức Ukraine rất bực mình về vụ rò rỉ.

Theo báo cáo tình báo của Mỹ, ông Zelensky vào cuối tháng 2-2023 "đã đề xuất tấn công các địa điểm triển khai lực lượng của Nga ở tỉnh Rostov của Nga" bằng máy bay không người lái, vì Ukraine không có vũ khí tầm xa có khả năng tấn công xa như vậy.

Thông tin này giải thích cho tuyên bố của Mỹ rằng không muốn cung cấp cho Ukraine các hệ thống tên lửa tầm xa vì lo ngại rằng Kiev sẽ sử dụng chúng để tấn công bên trong nước Nga.

Khi được hỏi về việc điều chỉnh, ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của ông Zelensky, cho biết các kế hoạch chiến lược của Kiev không thay đổi nhưng các kế hoạch chiến thuật cụ thể luôn có thể thay đổi.

Thư ký Hội đồng Quốc phòng và an ninh quốc gia Ukraine, ông Oleksiy Danilov, nói với Hãng tin Reuters rằng Kiev "đang thực hiện các kế hoạch của riêng mình" và "ý kiến của những người không liên quan gì đến việc này không khiến chúng tôi quan tâm".

Trong khi đó, Mỹ đang chạy đua truy tìm nguồn gốc rò rỉ các tài liệu và nghi ngờ Nga đứng sau vụ việc. Theo Hãng tin AFP, vụ rò rỉ các tài liệu mật được cho là chứa các thông tin tình báo mật đang được Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Quốc phòng Mỹ điều tra.

Các tài liệu này dường như bao gồm đánh giá và báo cáo tình báo mật không chỉ liên quan đến Ukraine, Nga, mà còn có các phân tích rất nhạy cảm về các đồng minh của Mỹ.

Khi được hỏi về việc liệu Nga có tung ra các tài liệu trên hay không, người phát ngôn Dmitry Peskov của Điện Kremlin đã bác bỏ. "Xu hướng luôn đổ lỗi cho Nga về mọi thứ và đổ mọi thứ lên Nga hiện là một căn bệnh phổ biến", người phát ngôn của Nga nói.

Ông Peskov cũng cho biết vụ rò rỉ là "khá thú vị" và không thể loại trừ khả năng Mỹ có thể đã nghe lén các đồng minh quan trọng khác.

Mỹ điều tra tính xác thực vụ tài liệu mật bị rò rỉMỹ điều tra tính xác thực vụ tài liệu mật bị rò rỉ

Bộ Quốc phòng Mỹ đang đánh giá tác động của các vụ tài liệu mật gần đây với an ninh quốc gia, cũng như các đồng minh và đối tác của nước này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên